3 thứ ở đời không nên tham, càng tham bạn càng dễ rơi vào bể khổ

Google News

Đời người tham làm, tham học... là điều vô cùng đáng trân trọng. Nhưng có 3 thứ này tuyệt đối không nên tham, kẻo hối không kịp.

Trong cuộc sống lòng tham của con người như một liều thuốc độc, nó có thể "giết chết" mọi thứ. Nếu bạn muốn có cuộc sống êm đềm, bình yên ít sóng gió thì hãy tránh xa 3 thứ này càng xa càng tốt.

Tham mê cờ bạc, cá cược

Người ta thường nói: "Cược nhỏ thì vui, cược lớn thì hại mình". Lúc đầu bạn nghĩ rằng việc cá cược chỉ là một hình thức vui vẻ mang tính chất vui chơi giữa những người thân thì không gây ảnh hưởng gì. Nhưng nếu chơi cá cược lâu ngày, thường xuyên bạn sẽ dần thành quen thì việc này sẽ vô cùng nguy hiểm, bởi con đường dẫn đến nghiện ngập cờ bạc khiến bạn tan nhà nát cửa.

Cờ bạc vốn nghiện thì nhanh mà cai thì rất khó. Một khi con người ta thua, tự nhiên sẽ muốn đánh lớn một lần, mong lấy lại vốn, nhưng kết quả là 10 lần đánh thì 9 lần mất, cứ thế sẽ dẫn đến tán gia bại sản, gia đình ly tán. Chẳng có một ai có thể làm giàu từ cờ bạc, những trò may rủi cả. Bởi những loại tiền này dù bạn có kiếm được thì cũng là "của thiên trả địa" tới sau cùng bạn vẫn là người mất mát trắng tay mà thôi. 

3 thu o doi khong nen tham, cang tham ban cang de roi vao be kho

Không tham mê sắc dục

Từ xưa tới nay những kẻ đam mê dục vọng thường thất bại và không bao giờ làm nên nghiệp lớn. Trong lịch sử đã có nhiều vị vua mất nước, sa cơ chỉ vì ham mê sắc dục. Bởi việc này không chỉ khiến tinh thần, sức khỏe hao tổn mà còn làm kinh tế gia đình đi xuống. Háo sắc còn khiến ý chí con người ngày càng nhu nhược, cuối cùng không tự thoát ra được dẫn đến kết cục tệ hại cho bản thân và gia đình.

Chính vì thế, nếu muốn cuộc sống bình yên, không gặp phải phiền toái gì thì tuyệt đối đừng nên sa vào con đường tội lỗi này.

Chỉ biết nghĩ đến tiền tài quên đi lợi ích chung

Ông bà ta thường nói: "Người chết vì tiền, chim chết vì mồi". Trong cuộc sống có những người vì theo đuổi giàu sang, ngay cả tính mạng cũng không cần. Và cũng chính vì thế mới có hiện tượng: Sự giàu có trở thành thước đo giá trị của một người.

Tuy niên, một người theo đuổi địa vị, sự giàu sang thực ra không phải xấu xa. Bởi chả ai muốn mình mãi sống trong sự nghèo khổ, kém cỏi cả đời. Nhưng nếu bạn theo đuổi tiền tài danh vọng một cách mù quáng bất chấp mọi trả giá thì đó thật sự là điều nguy hiểm.

Bởi một người vì lòng tham của bản thân, sẵn sàng vì tiền tài mà hại người thì việc này quả thật không thể nào chấp nhận được. Những người như thế nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp, sớm muộn cũng phải hối hận. 

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo!

Theo Min Min/ Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)