Đi ngoài phân lỏng không nên dùng nhân sâm

Google News

(Kiến Thức) - Nhân sâm có tính hàn nên người có máu lạnh không được dùng, người đi ngoài lỏng cũng phải cấm kỵ. . 

Hỏi: Tôi được người quen biếu ít sâm nhưng chưa dùng vì còn băn khoăn không biết có chống chỉ định gì không? Tôi năm nay 67 tuổi, thể trạng gầy, không có bệnh huyết áp, tim mạch... nói chung không có bệnh tật gì, chỉ thỉnh thoảng chóng mặt do rối loạn tiền đình, hay đi ngoài phân lỏng... thì có dùng được sâm hay không? - Bùi Văn Ân (Hà Nội).
Di ngoai phan long khong nen dung nhan sam
 
BSCK I Nguyễn Kim Lan, Phòng khám 21 phố Vĩnh Hồ, Hà Nội: Nhân sâm là vị thuốc quý được ưa chuộng từ ngàn năm nay. Theo y học cổ truyền, sâm đại bổ khí huyết, tư âm giáng hỏa, trừ phiền, giải độc, nhuận táo, hoạt trường. Sâm kích thích thần kinh làm tinh thần tỉnh táo, minh mẫn. Sâm có tính hàn nên người có máu lạnh không được dùng, người đi ngoài lỏng phải cấm kỵ. 
Theo như nội dung ông viết trong thư là hay đi ngoài phân lỏng, vì vậy ông không nên dùng sâm. Nếu muốn bồi bổ sức khoẻ, ông có thể dùng nhiều vị thuốc khác mà không phải là sâm.
PV (ghi)

>> xem thêm

Bình luận(0)