Ho kéo dài, bé gái 17 tháng tuổi phát hiện thoát vị hoành hiếm gặp

Ho kéo dài hơn một tháng, bé gái 17 tháng tuổi được phát hiện mắc thoát vị hoành thể muộn – dị tật bẩm sinh hiếm gặp, dễ bị nhầm với bệnh hô hấp.

BS.CK2 Lê Thị Thanh Thảo, Phó Trưởng khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết, bé gái N.Q.C., 17 tháng tuổi phát triển tâm thần và vận động bình thường nhưng bị suy dinh dưỡng mức độ trung bình.

Khoảng hơn một tháng trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện ho kéo dài. Gia đình đã nhiều lần đưa bé đến các phòng khám tư gần nhà và được chẩn đoán viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản và điều trị nhiều đợt nhưng tình trạng không cải thiện.

Chỉ đến khi trẻ bắt đầu có biểu hiện thở mệt, gia đình mới đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để được thăm khám chuyên sâu.

ho-keo-dai.jpg
Hình ảnh X-quang hé lộ nguyên nhân bất ngờ - Ảnh BVCC

Tại Khoa Hô hấp 1, các bác sĩ chỉ định thực hiện các thăm dò hình ảnh nhằm tìm nguyên nhân khiến trẻ ho kéo dài.

Kết quả X-quang ngực thẳng cho thấy hình ảnh bất thường: nhiều quai ruột đã di chuyển lên lồng ngực trái, chèn ép nhu mô phổi, đồng thời đẩy tim và trung thất lệch sang bên phải. Bệnh nhi được phẫu thuật đưa các quai ruột trở lại ổ bụng và khâu phục hồi cơ hoành trái. Đến nay, sức khỏe của bệnh nhi đã hồi phục tốt sau phẫu thuật.

Theo BS.CK2 Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1, đây là biểu hiện điển hình của thoát vị hoành – một dị tật bẩm sinh xảy ra do cơ hoành bị khiếm khuyết, tạo điều kiện để các tạng trong ổ bụng như dạ dày, ruột, gan hoặc lách di chuyển lên khoang ngực qua lỗ thoát vị, gây chèn ép tim và phổi.

Thông thường, dị tật này được phát hiện ngay sau sinh do trẻ bị suy hô hấp nặng hoặc rối loạn chức năng tiêu hóa. Tuy nhiên, thoát vị hoành thể muộn, đặc biệt ở bên trái như trường hợp của bé gái trên, là bệnh lý hiếm gặp và rất dễ bị bỏ sót vì các triệu chứng không đặc hiệu.

Điểm nguy hiểm là bệnh thường "ẩn mình" dưới những biểu hiện không điển hình nên rất dễ bị chẩn đoán nhầm.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, các tạng thoát vị có nguy cơ bị nghẹt, gây hoại tử ruột hoặc chèn ép tim, phổi, dẫn đến suy hô hấp cấp và đe dọa tính mạng.

Khi nào cần nghĩ đến nguyên nhân ngoài bệnh hô hấp?

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, phụ huynh không nên chủ quan nếu trẻ có các biểu hiện sau:

- Ho kéo dài trên nhiều tuần, điều trị thông thường không cải thiện.

- Ho hoặc khò khè tái phát nhiều lần.

- Khó thở, thở mệt.

- Ăn kém, chậm tăng cân hoặc suy dinh dưỡng.

- Viêm phổi tái diễn nhiều lần.

Khi trẻ có những dấu hiệu trên, đặc biệt nếu không đáp ứng điều trị, cần đưa trẻ đến bệnh viện có chuyên khoa nhi để được thăm khám toàn diện và chỉ định các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết.

Việc phát hiện đúng nguyên nhân giúp điều trị kịp thời, phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm và cải thiện tiên lượng lâu dài cho trẻ.

Mời quý độc giả theo dõi video: Sóng nhiệt khổng lồ trên Thái Bình Dương đe dọa siêu bão và nắng nóng toàn cầu

Cứu sống trẻ sơ sinh 3 ngày tuổi mắc cùng lúc teo thực quản và dị tật tim

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa phẫu thuật thành công cho một trẻ sơ sinh 3 ngày tuổi mắc teo thực quản type C kèm rò khí - thực quản, đồng thời có dị tật tim bẩm sinh.

Bệnh nhi là con thứ hai trong gia đình, sinh thường đủ tháng bằng, cân nặng khi sinh 3,3kg. Trong thời gian mang thai, người mẹ được phát hiện tình trạng đa ối - một dấu hiệu có thể gợi ý thai nhi mắc teo thực quản.

Sau sinh, trẻ được bú mẹ bình thường. Tuy nhiên, đến ngày thứ hai, trẻ bắt đầu nôn trớ nhiều lần, nôn ra sữa lẫn dịch vàng xanh, sùi nhiều bọt ở miệng. Dù vẫn đi ngoài phân su nhưng các triệu chứng ngày càng nặng.

Phát hiện sớm dị tật tim bẩm sinh qua khám sức khỏe định kỳ

Không có triệu chứng rõ ràng, cô gái 23 tuổi bất ngờ phát hiện lỗ thông liên nhĩ rộng 31mm khi khám sức khỏe định kỳ và được phẫu thuật nội soi thành công.

Đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ, chị T.T.T.H. (23 tuổi, quê Phú Thọ) bất ngờ nhận kết quả mắc dị tật tim bẩm sinh thông liên nhĩ lỗ thứ hai với kích thước lên tới 31mm.

Trước đó, người bệnh không có biểu hiện điển hình của bệnh tim mạch như đau ngực, khó thở, hồi hộp hay giảm khả năng gắng sức. Những đợt mệt mỏi thoáng qua trong sinh hoạt hàng ngày đều được cho là hệ quả của áp lực công việc.

Cứu sống trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi còn ống động mạch lớn, xuất huyết phổi nguy kịch

Không khóc sau sinh, tím tái toàn thân, suy hô hấp nặng và chảy máu phổi ồ ạt, trẻ sơ sinh mắc dị tật tim bẩm sinh còn ống động mạch kích thước lớn.

Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhi B.A.K., 1 ngày tuổi, sinh đủ tháng, nặng 2,7kg, chuyển tuyến trong tình trạng đặc biệt nguy kịch.

Ống động mạch lớn bất thường gây suy hô hấp, suy tim

Đọc nhiều nhất

Tin mới