Hạ thân nhiệt cứu người đàn ông 46 tuổi ngừng tim do điện giật

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho ông P.V.T. (46 tuổi) sau tai nạn điện giật nghiêm trọng khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng thở.

Theo người nhà, tai nạn xảy ra khi ông T. đang làm việc tại một xưởng hàn. Khoảng 20 phút sau, người con trai đi ăn sáng trở về phát hiện cha nằm bất động dưới nền xưởng. Khi lao vào đỡ, người con cũng bị điện giật bắn ra và nhận ra nguồn điện vẫn chưa được ngắt.

Sau khi nhanh chóng cắt nguồn điện, các đồng nghiệp lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và duy trì liên tục trong suốt quá trình đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

ngung-tim.jpg
Bác sĩ thăm khám cho người bệnh ngừng tim do điện giật - Ảnh BVCC

ThS.BSNT Hà Việt Huy, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân được ép tim liên tục khoảng 10 phút trên đường vận chuyển. Khi nhập khoa Cấp cứu, người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở, tím tái toàn thân, SpO₂ không đo được, đồng tử hai bên giãn 5 mm và mất hoàn toàn phản xạ ánh sáng.

Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu kích hoạt báo động đỏ và tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao. Sau khoảng 40 phút cấp cứu tích cực, tim bệnh nhân đập trở lại. Người bệnh được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị.

Mặc dù huyết động được duy trì, tình trạng của bệnh nhân vẫn rất nặng với tổn thương đa cơ quan, gồm tổn thương tim mạch, suy thận cấp kèm vô niệu, suy gan cấp và tiêu cơ vân.

Theo ThS.BSNT Hà Việt Huy, ở bệnh nhân ngừng tuần hoàn được cứu sống, não là cơ quan tổn thương sớm nhất và nặng nề nhất do thiếu oxy. Nếu không bảo vệ não kịp thời, người bệnh dù tim có đập lại vẫn đối mặt với nguy cơ chết não (hay sống thực vật). Do đó, các bác sĩ đã điều trị hạ thân nhiệt ngay lập tức.

Phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy kiểm soát nhiệt độ cơ thể trong khoảng từ 33°C đến 37°C, giúp giảm nhu cầu chuyển hóa của tế bào não, hạn chế tổn thương thứ phát và tăng cơ hội phục hồi thần kinh. Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị tích cực và đã có những tín hiệu phục hồi khả quan.

Theo các bác sĩ, điện giật là một trong những tai nạn có nguy cơ tử vong cao do có thể gây rối loạn nhịp tim, ngừng tim và ngừng tuần hoàn chỉ trong thời gian rất ngắn. Trong những trường hợp này, cơ hội sống của nạn nhân phụ thuộc rất lớn vào việc được sơ cứu đúng cách ngay từ những phút đầu.

ngung-tim-1.jpg
Hạ thân nhiệt chỉ huy để cứu sống người bệnh - Ảnh BVCC

ThS.BSNT Hà Việt Huy khuyến cáo, khi phát hiện người bị điện giật, tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân nếu nguồn điện chưa được ngắt vì người cứu cũng có thể trở thành nạn nhân.

Người cứu hộ cần nhanh chóng ngắt cầu dao tổng hoặc sử dụng các vật cách điện như gậy gỗ khô, nhựa hoặc cao su để tách nạn nhân khỏi nguồn điện, đồng thời gọi cấp cứu 115.

Nếu người bệnh ngừng tim, ngừng thở, cần tiến hành ép tim ngoài lồng ngực ngay với tần số 100-120 lần/phút và duy trì liên tục cho đến khi nhân viên y tế tiếp nhận. Việc ép tim cũng cần được tiếp tục trong quá trình vận chuyển nếu người bệnh chưa có tuần hoàn trở lại.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ca ngộ độc thực phẩm cả nước tăng vọt:

(Nguồn: Nhân Dân)

Khó thở, mệt mỏi, người đàn ông ngừng tim ngay tại phòng khám

Nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng cơn đau ngực dữ dội. Bệnh có thể âm thầm tiến triển và chỉ bộc lộ khi xảy ra biến chứng nguy hiểm.

Tưởng chỉ là tình trạng mệt mỏi thông thường, ông T. (61 tuổi), có tiền sử đái tháo đường nhiều năm, đến BVĐK Hồng Ngọc thăm khám vì khó thở nhẹ và mệt kéo dài không rõ nguyên nhân.

Trong quá trình thực hiện điện tim, người bệnh bất ngờ ngất lịm khoảng 30 giây rồi tự tỉnh lại. Kết quả điện tim ghi nhận cơn rối loạn nhịp nguy hiểm, cho thấy tim đang trong tình trạng thiếu máu cấp do tắc nghẽn động mạch vành.

Không kiểm soát đái tháo đường, người đàn ông 67 tuổi ngừng tim nguy kịch

Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho người bệnh L.V.V. (67 tuổi, Hải Phòng) trong tình trạng loét bàn chân do đái tháo đường nặng, kèm nhiều bệnh lý nền nguy hiểm.

Theo hồ sơ bệnh án, người bệnh mắc đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp suốt 12 năm nhưng điều trị không thường xuyên. Trước đó, người bệnh từng bị nhồi máu não để lại di chứng yếu nửa người phải, đồng thời có tiền sử ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim trên nền tổn thương hẹp tắc ba thân động mạch vành.

Khi nhập Khoa Điều trị tích cực, các bác sĩ ghi nhận nhiều ổ loét nhiễm trùng xuất hiện ở cả hai bàn chân. Một số vết loét ăn sâu lộ cơ, bề mặt phủ nhiều giả mạc, vùng mô xung quanh tím đen, thiểu dưỡng. Vết loét lớn nhất ở bàn chân trái có kích thước khoảng 8 x 9 cm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới