Đằng sau cuộc gặp giữa con rể ông Trump và thủ lĩnh Hamas

Nhà đàm phán Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã có cuộc gặp hiếm hoi với ông Khalil al-Hayya, một thủ lĩnh của Hamas.

AP đưa tin, ông Jared Kushner đã gặp thủ lĩnh Hamas Khalil al-Hayya hôm 16/8 trong một nỗ lực ngoại giao mới nhằm đạt được tiến triển trong thỏa thuận ngừng bắn Gaza đang bị đình trệ.

Cuộc gặp kéo dài hơn 2 giờ tại Ai Cập đã được một quan chức khu vực và một lãnh đạo Hamas xác nhận.

ap26126644058499.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trong một tuyên bố sau đó, Hamas kêu gọi các nhà trung gian hòa giải và Hội đồng Hòa bình do Mỹ hậu thuẫn gây sức ép để buộc Israel chấp nhận kế hoạch hòa bình, tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm.

Theo thỏa thuận này, Hamas sẽ giải giáp vũ khí trong khi lực lượng Israel ngừng các cuộc tấn công và bắt đầu rút quân khỏi Gaza. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu nói rằng Israel sẽ không rút khỏi bất kỳ vị trí nào ở Gaza cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn.

Một số cường quốc trong khu vực, bao gồm Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã ra tuyên bố lên án việc Israel bác bỏ lộ trình hòa bình, cho rằng “Israel giờ đây phải chịu trách nhiệm vì đã cản trở những nỗ lực mang lại hòa bình cho Gaza”. Các bên ký kết khác bao gồm Jordan, Pakistan, Indonesia và các nhà trung gian hòa giải lệnh ngừng bắn.

Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao kêu gọi Hội đồng Hòa bình và Mỹ thực hiện “các biện pháp cụ thể và ngay lập tức” để ngăn chặn bất kỳ bên nào cản trở việc thực hiện kế hoạch.

Theo một quan chức khu vực, cuộc gặp của ông Kushner với lãnh đạo Hamas nhằm đảm bảo nhóm vũ trang này cam kết thực hiện lộ trình, đặc biệt là giải giáp vũ khí, trước khi cuộc gặp của nhà đàm phán Mỹ với Thủ tướng Israel Netanyahu diễn ra.

Quan chức Hamas khẳng định nhóm này cam kết và đang chờ các nhà trung gian bắt đầu giai đoạn đàm phán 14 ngày để vạch ra lịch trình thực hiện. Giai đoạn này đòi hỏi sự chấp thuận của tất cả các bên đối với lộ trình thì mới bắt đầu.

Theo nguồn tin thân cận với kế hoạch hòa bình và một nguồn tin ngoại giao, ông Kushner, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và Giám đốc Hội đồng Hòa bình, Nickolay Mladenov, sẽ gặp ông Netanyahu vào ngày 17/8.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel ra điều kiện rút quân khỏi Gaza

Nguồn video: VNA

Hamas xác nhận đạt được thỏa thuận tại Dải Gaza

Lực lượng Hamas xác nhận sẽ giải giáp vũ khí, mở ra khả năng đột phá trong nỗ lực chấm dứt chiến sự tại Dải Gaza.

AP đưa tin, Hamas ngày 31/7 xác nhận rằng lực lượng này sẽ giải giáp vũ khí, đánh dấu một bước đột phá tiềm năng nhằm chấm dứt chiến sự tại Dải Gaza, dù vẫn còn nhiều trở ngại lớn.

Hamas cho biết sẽ bắt đầu giải giáp như một phần của thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, trong đó cũng yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc không kích và rút quân khỏi Gaza.

Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận về việc Hamas giải giáp vũ khí

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận đã đạt được về việc lực lượng Hamas giải giáp vũ khí và Israel rút quân khỏi Gaza.

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 30/7 cho biết, một thỏa thuận đã đạt được về việc Hamas giải giáp vũ khí ở Gaza và Israel rút quân khỏi dải đất này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trở ngại, điều kiện để chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Thông báo của Nhà Trắng được đưa ra 9 tháng sau khi thỏa thuận ngừng bắn (giữa Israel và Hamas) do Mỹ làm trung gian được ký kết. Các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas phần lớn đã bế tắc về việc thực hiện giai đoạn thứ hai của thỏa thuận, bao gồm việc giải giáp Hamas và tái thiết Gaza.

Hamas giải thể cơ quan điều hành Gaza, Israel phản ứng sao?

Lực lượng Hamas tuyên bố giải thể cơ quan điều hành Dải Gaza và chuẩn bị chuyển giao quyền quản lý cho một ủy ban kỹ trị.

AP đưa tin, Hamas ngày 6/7 tuyên bố giải thể cơ quan điều hành Dải Gaza và chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza - một ủy ban kỹ trị của Palestine - như một phần của thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Hamas không nói rõ liệu họ có kế hoạch giải giáp vũ khí hay giao quyền kiểm soát an ninh cho một lực lượng quốc tế hay không. Tuy nhiên, họ mô tả quyết định của mình như bằng chứng về cam kết tái thiết Gaza sau nhiều năm chiến sự.

Đọc nhiều nhất

Tin mới