Hà Nội: Cưỡng chế di dời bãi VLXD ô nhiễm ở An Khánh

Xã An Khánh (Hà Nội) buộc ông Dương Đình Thực di chuyển toàn bộ VLXD ra khỏi 195m2 đất phi nông nghiệp lấn chiếm tại khu X2.

Theo thông tin từ ông Bùi Thế Gia - Trưởng phòng Kinh tế xã An Khánh (TP Hà Nội), Phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, lập biên bản, xử phạt đối với chủ bãi tập kết cát, sỏi, đất tại khu đấu giá X2, thôn La Tinh (xã An Khánh) và buộc chủ bãi phải dọn dẹp, di dời.

Phía Phòng Kinh tế xã An Khánh cho biết thêm, chính quyền xã cũng đã có trả lời, kèm theo các văn bản gửi đến công dân phản ánh đối với nội dung trên.

1000048490.jpg
Quyết định của UBND xã An Khánh.

Được biết, trong số các văn bản gửi công dân, UBND xã An Khánh gửi kèm Quyết định số 6202/QĐ-CCXP ngày 6/10/2026, về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Dương Đình Thực (thôn La Tinh, xã An Khánh, TP Hà Nội) - chủ bãi.

anh-1.jpg
Hình ảnh đất được tập kết tại bãi của ông Thực trước đó.
anh-4.jpg
Những chiếc xe trọng tải lớn chở đất, trạc thải xây dựng hoạt động ầm ầm vào đêm khuya gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân, đặc biệt là các gia đình có con em nhỏ. (Ảnh: người dân cung cấp).

Theo đó, quyết định 6202 cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 5856/QĐ-XPHC ngày 17/9/2026 của Chủ tịch UBND xã An Khánh đối với ông Dương Đình Thực (thôn La Tinh, xã An Khánh, TP Hà Nội).

Ông Thực bị buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm a, khoản 4, Điều 13 Nghị định số 123/2024/NĐCP, ngày 4/10/2024 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể, ông Thực đã chiếm 195m2 đất phi nông nghiệp thuộc địa giới hành chính của xã An Khánh.

Do đó, UBND xã An Khánh buộc ông Thực phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Ông Dương Đình Thực phải di chuyển toàn bộ đất, cát, đá, VLXD ra khỏi khu đất vi phạm tại vị trí X2. Thời gian thực hiện kể từ ngày nhận được quyết định này.

anh-8.jpg
Tại khu vực này, trước đó ông Thực còn tập kết cả trạc thải xây dựng.

Trước đó, một số người dân tại khu đấu giá X2 cho biết, nhiều tháng qua, họ phải sống trong tình cảnh khốn khổ khi bị "tra tấn" từ bãi tập kết đất, trạc thải xây dựng, VLXD do ông Thực làm chủ. Trong quá trình hoạt động bãi tập kết đất, trạc thải xây dựng, VLXD này còn làm biến dạng quy hoạch khu đấu giá, gây ô nhiễm cảnh quan môi trường, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống dân cư hàng ngày.

Nhiều thời điểm vào đêm khuya cho đến rạng sáng hôm sau, những chiếc xe trọng tải lớn chở đất, trạc thải xây dựng hoạt động ra vào bãi gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân, đặc biệt là các gia đình có con em nhỏ. Ngoài ra, con đường bê tông dẫn vào khu vực bãi tập kết do thường xuyên phải “gánh” nhiều lượt xe tải hạng nặng giờ đang rơi vào tình trạng xuống cấp, hư hỏng.

Tại Điểm a, khoản 4, Điều 13 Nghị định số 123/2024/NĐCP quy định:

“4. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất phi nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này mà thuộc địa giới hành chính của xã thì hình thức và mức xử phạt như sau: a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với diện tích dưới 0,02ha…”.

>> Mời quý độc giả xem video: Xe chở đất, trạc thải xây dựng, vật liệu xây dựng chạy ầm ầm ra vào khu vực bãi tập kết tại khu đấu giá X2, thôn La Tinh, xã An Khánh gây ô nhiễm, khiến người dân bức xúc.

Hà Nội: Bãi VLXD nhếch nhác vẫn nằm ‘chình ình’ ở Thanh Xuân

Bãi tập kết vật liệu xây dựng nhếch nhác, bụi bặm ô nhiễm, lấn chiếm lòng đường thuộc phường Thanh Xuân (Hà Nội) vẫn chưa thấy bị xử lý.

Bãi tập kết vật liệu xây dựng nằm khu vực đầu ngõ phố Nhân Hòa - Hoàng Đạo Thúy thuộc phường Thanh Xuân (TP Hà Nội) bị người dân phản ánh hoạt động chở gạch, cát, xi măng ra vào gây ồn ào, bụi bẩn ô nhiễm môi trường, lấn chiếm lòng đường cản trở lối đi nguy cơ mất an toàn giao thông.

Về vấn đề này, cuối tháng 5/2026, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một cán bộ Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Thanh Xuân (Hà Nội) - cho biết, UBND phường đã chuyển thông tin phản ánh sang Công an phường nhằm phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý.

Cuộc sống ngột ngạt bên mương đen, bãi rác ở Tứ Liên

Mương nước đen kịt, rác thải chất đống, mùi hôi bao trùm nhiều khu vực tại ngõ 39, ngõ 45 Tứ Liên (phường Hồng Hà, Hà Nội), ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

kto-tl_82550e7271e1f0bfa9f02.jpg
Nhiều năm qua, khu vực ngõ 39 Tứ Liên (phường Hồng Hà, Hà Nội) tồn tại tình trạng nước tù đọng, rác thải chất đống và mùi hôi kéo dài. Dù nằm trong khu dân cư, tuyến mương này vẫn chưa được cải thiện, khiến môi trường sống của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.
kto-tl_bee6f4a38730066e5f2110.jpg
Dọc tuyến mương, rác sinh hoạt, túi nilon, hộp xốp, chai nhựa cùng nhiều loại phế thải xây dựng phủ kín mặt nước. Theo người dân, tình trạng đổ trộm rác diễn ra trong thời gian dài, khiến dòng mương ngày càng ô nhiễm.

Bãi rác Long Chánh (Đồng Tháp) ô nhiễm, người dân mòn mỏi chờ giải pháp

Hiện nay, nhiều bãi rác tại Đồng Tháp đang trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Tại bãi rác Long Chánh (phường Bình Xuân) người dân nhiều năm nay vẫn mòn mỏi chờ một giải pháp xử lý dứt điểm những tồn tại tại đây.

Bãi rác Long Chánh là một trong những điểm tập kết rác thải có quy mô lớn và tồn tại lâu đời tại tỉnh Đồng Tháp. Bãi rác này đã hoạt động hơn 20 năm, với diện tích gần 06 ha, là nơi tập kết rác thải hỗn hợp của 4 phường thuộc thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang trước đây gồm: Bình Xuân, Long Thuận, Gò Công và Sơn Quy. Mỗi ngày, nơi đây tiếp nhận khoảng 100 tấn rác thải mới. Do chưa được xử lý triệt để nên lượng rác tồn đọng hiện lên đến khoảng 36.000-40.000 tấn. Điều đáng lo ngại là thời gian qua, tình trạng mùi hôi thối và nước rỉ rác từ bãi rác Long Chánh thường xuyên phát tán theo chiều gió, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sinh hoạt và sản xuất của người dân khu vực xung quanh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Công nghệ mở hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn

Công nghệ mở hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xác định là những giải pháp quan trọng thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn, góp phần tối ưu tài nguyên, tận dụng phụ phẩm, giảm chất thải và nâng cao hiệu quả sản xuất.