Hà Nội cho phép hơn 14.000 shipper hoạt động

14.270 xe shipper giao hàng trong số trên 15.000 người đăng ký đã được Sở GTVT cấp mã xác nhận cho hoạt động.

Ngày 29/7, đại diện Sở GTVT cho biết, đơn vị đã nhận được hơn 15.200 tài xế xe môtô hai bánh đăng ký vận chuyển hàng hóa. Trong số này, Sở Công Thương gửi danh sách 699 xe, Sở TT&TT gửi thông tin 14.484 xe.
Ha Noi cho phep hon 14.000 shipper hoat dong
Hà Nội sẽ cho 14.270 xe shipper giao hàng.
Sở GTVT Hà Nội đã cấp mã xác nhận cho 14.270 xe, từ chối 275 xe do biển số không phải là môtô hai bánh, còn 663 xe chờ duyệt.
Sở GTVT Hà Nội xác nhận thông tin phương tiện được phép hoạt động cho shipper qua tin nhắn điện thoại. Các shipper có thể chụp ảnh màn hình tin nhắn và xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra.
Các shipper được cấp phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu, bưu phẩm, bưu chính của các siêu thị, sàn giao dịch thương mại.
Các đơn vị đăng ký cho nhân viên phải quản lý và giám sát công tác phòng dịch và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm Covid-19.
Cũng trong chiều 29/7, tại “Diễn đàn trực tuyến kết nối cung cầu sản phẩm trồng trọt trong điều kiện Covid-19” tổ chức, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đề nghị các địa phương cần tạo điều kiện cho shipper hoạt động.
Đó là shipper có sự quản lý và chịu trách nhiệm về phòng chống dịch của các doanh nghiệp như: Doanh nghiệp bưu chính, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp công nghệ… Điều này nhằm đảm bảo rằng các shipper tham gia hoạt động giao nhận bưu gửi, hàng hóa thiết yếu tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội phải bảo đảm tuân thủ các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hai xe máy tông trực diện khiến 3 người thương vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên Quốc lộ 70 đoạn qua thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 3 người thương vong.

Khoảng 11h40 ngày 29/7, trên Quốc lộ 70, đoạn đối diện nhà văn hóa tổ 6, thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), chiếc xe máy mang BKS 19F1-294.93 do anh N.H.S. trú tại xã Thịnh Hưng (huyện Yên Bình) điều khiển (phía sau chở thêm một người) tông trực diện với xe máy BKS 21B1- 918.85 do anh P.V.T. (trú huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) điều khiển theo chiều ngược lại.
Cú tông mạnh khiến cả 3 người trên xe máy bị văng xuống đường. Hậu quả anh P.V.T. tử vong tại chỗ. Hai người còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Tài xế shipper bị người đàn ông ở chung cư cao cấp đánh chảy máu mặt nói gì?

(Kiến Thức) - Đang nằm điều trị tại bệnh viện, anh Phạm Minh P. cho biết, trong lúc anh bị đánh tại chung cư cao cấp mặc dù anh đã cố kêu cứu nhưng không thấy một ai đến giúp đỡ.

Ngày 7/1, Công an phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đang xác minh, làm rõ vụ việc tài xế shipper bị người đàn ông lao ra từ chung cư đánh chảy máu.
Sáng 6/1 Công an phường Mai Động nhận được trình báo của anh Phạm Minh P. (25 tuổi, trú phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, là nhân viên giao hàng) về việc, khoảng 8h sáng cùng ngày, anh P. điều khiển xe máy đến giao hàng tại khu đô thị cao cấp T.C.

Không dừng kiểm tra các phương tiện đã được cấp nhận diện QR code

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn hỏa tốc số 5187//PVCP-CN về việc "Tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19". Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu không dừng kiểm tra các phương tiện có giấy nhận diện QR code.

Theo đó, để tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu:

Không kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch đối với phương tiện có Giấy nhận diện có QR Code còn thời hạn do ngành Giao thông vận tải cấp.

Trường hợp phương tiện không có Giấy nhận diện có QR Code hoặc có nhưng hết thời hạn thì thực hiện kiểm tra việc khai bao y tế và Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm với SARS-COV-2 đối với người trên phương tiện.

Việc kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hoá khi ra, vào các địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hoá (cảng, bến, nhà ga, kho bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất...) đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yếu cầu phòng chống dịch, không gây ùn tắc giao thông.

Khong dung kiem tra cac phuong tien da duoc cap nhan dien QR code
 Hình minh họa. Nguồn ảnh: SGGP
Đối với người trên phương tiện chở hàng hoá lưu thông phải thực hiện nghiêm các quy định 5K và có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV22 bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh khẳng nguyên SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm.
Tại các vùng có dịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung A động có giải pháp phân luồng, tổ chức giao thông phù hợp hạn chế thấp nhất phương tiện vào trung tâm để phòng, chống dịch bệnh; nhưng đồng thời phải đảm bảo hoạt động vận chuyển, lưu thông, phân phối hàng hóa thông suốt qua địa bàn.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh thành tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện những nội dung trên kể từ 0h ngày 30/7.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đối tượng được cấp mã QR Code gồm ô-tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19, gas, xăng dầu; xe vận chuyển hàng cứu trợ. Địa chỉ đăng ký cấp mã nhận diện QR code là: www.luongxanh.drvn.gov.vn. Thời gian sở giao thông vận tải tải tiếp nhận thông tin, giải quyết và trả kết quả tối đa không quá 24 giờ.

>>> Mời quý vị xem thêm video: Ùn tắc tại các chốt vào cửa ngõ Hà Nội
 Nguồn: PLO 

Đọc nhiều nhất

Tin mới