Gói thầu tại Trường CĐ Long An: Loại nhà thầu giá thấp, vì sao?

Tại gói thầu hơn 1,3 tỷ đồng ở Trường Cao đẳng Long An, nhà thầu bỏ giá thấp hơn gần 163 triệu đồng đã bị loại một cách khó tin, hé lộ hàng loạt vấn đề...

Một gói thầu sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất tưởng chừng bình thường tại Trường Cao đẳng Long An (Chủ đầu tư) lại trở thành tâm điểm chú ý khi nhà thầu bỏ giá thấp hơn đáng kể bị loại, còn phần thắng thuộc về một nhà thầu "quen mặt" là Công ty CP Xây dựng Công trình Nhâm Đức Hưng.

Giá thấp hơn gần 163 triệu đồng vẫn trượt thầu

Ngày 23/07/2025, tại Quyết định số 603/QĐ-TCĐLA, ông Lê Quốc Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Long An, đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cải tạo khối hội trường hàng rào nhà bảo vệ Trường Cao đẳng Long An - Cơ sở Đức Hòa" (Mã TBMT: IB2500286054).

Gói thầu có giá 1.305.340.000 đồng, do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khải Đăng làm bên mời thầu.

qd.png
Quyết định số 603/QĐ-TCĐLA. Nguồn: MSC

Kết quả, Công ty Nhâm Đức Hưng (MST: 1102004936) được công bố trúng thầu với giá 1.266.295.611 đồng. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh duy nhất là Công ty Cổ phần Ngọc Phúc (MST: 3900461400) bị loại dù có giá dự thầu chỉ 1.103.441.957 đồng, thấp hơn nhà thầu trúng thầu gần 163 triệu đồng.

Hàng loạt 'lỗi nghiêm trọng' trong hồ sơ dự thầu

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 79/BCĐG HSDT/2025 ngày 21/07/2025 của Công ty Khải Đăng, lý do Công ty Ngọc Phúc bị loại là do hồ sơ dự thầu có hàng loạt vấn đề nghiêm trọng và không phản hồi yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu. Cụ thể:

• Không phản hồi yêu cầu làm rõ: Dù Bên mời thầu đã gửi Công văn số 79/LR/KD ngày 14/07/2025, Công ty Ngọc Phúc đã không có bất kỳ văn bản phúc đáp nào.

• Nghi vấn về tài liệu: Báo cáo đánh giá chỉ ra "giấy xác nhận kinh nghiệm có dấu hiệu chỉnh sửa nội dung".

• Thông tin nhân sự bất hợp lý: Hồ sơ kê khai một nhân sự có hợp đồng lao động ký ngày 20/01/2020 nhưng Căn cước công dân của nhân sự này lại được cấp vào ngày 21/3/2024, một điểm bất hợp lý không được giải trình.

• Không chứng minh được năng lực: Nhà thầu không cung cấp được các tài liệu chứng minh doanh thu và hợp đồng tương tự theo yêu cầu.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho hay: "Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu là lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và có giá chào thầu thấp nhất. Tuy nhiên, yếu tố 'giá thấp nhất' chỉ được xem xét sau khi nhà thầu đã vượt qua các bước đánh giá về năng lực và kỹ thuật. Khoản 4 Điều 60 Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định, trường hợp nhà thầu không có văn bản làm rõ theo yêu cầu của bên mời thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị loại. Do đó, việc loại nhà thầu Ngọc Phúc, nếu dựa trên các căn cứ trong báo cáo đánh giá, là đúng quy trình."

Dù việc loại nhà thầu giá thấp là đúng luật, nhưng việc một doanh nghiệp tham gia đấu thầu với một hồ sơ có nhiều sai sót nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm giải trình đã đặt ra câu hỏi lớn về chất lượng và sự chuyên nghiệp của các nhà thầu tham gia dự án công.

(Còn tiếp)

Đấu thầu Long An: "Tân binh" Nhâm Đức Hưng trúng loạt gói thầu lớn

Mới thành lập từ 2022, Công ty CP Xây dựng Công trình Nhâm Đức Hưng nhanh chóng trúng hơn chục gói thầu xây lắp với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, dấy lên nhiều câu hỏi về năng lực thực sự của "tân binh" này.

Thời gian gần đây, giới đầu tư xây dựng tại tỉnh Long An đang chú ý đến một cái tên mới nhưng có tần suất trúng thầu dày đặc: Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Nhâm Đức Hưng (Công ty Nhâm Đức Hưng) (MST: 1102004936; Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An cũ).

Dù mới được thành lập vào ngày 24/02/2022 và có quy mô đăng ký là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhưng theo dữ liệu PV Tri thức và Cuộc sống thu thập được, Công ty Nhâm Đức Hưng (do ông Nguyễn Lương Đức làm Giám đốc) đã tham gia 24 gói thầu, trúng 14 gói với tổng giá trị lên đến hơn 31 tỷ đồng.

Đấu thầu Long An: Giám đốc TMC làm tổ trưởng đánh giá thầu cho Khải Đăng

Một phát hiện bất ngờ: Giám đốc Công ty TMC, ông Trần Minh Cuộc, lại là Tổ trưởng Tổ chuyên gia đánh giá các gói thầu do đối thủ là Công ty Khải Đăng mời thầu, nơi nhà thầu Nhâm Đức Hưng thường xuyên trúng.

Trong quá trình tìm hiểu về Công ty CP Xây dựng Công trình Nhâm Đức Hưng, PV Tri thức và Cuộc sống nhận thấy một mô hình quan hệ đặc biệt giữa nhà thầu này và hai đơn vị tư vấn mời thầu lớn tại Long An là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khải Đăng (MST: 1101993109, do bà Nguyễn Thị Huyền Trang làm Giám đốc) và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng TMC (MST: 1102040229, do ông Trần Minh Cuộc làm Giám đốc).

Nhà thầu "quen mặt" của hai bên mời thầu lớn

2 nhà thầu muốn cải tạo khối hội trường tại Cao đẳng Long An

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 1/7, gói thầu cải tạo khối hội trường hàng rào nhà bảo vệ Trường Cao đẳng Long An - Cơ sở Đức Hòa đã thu hút 2 nhà thầu.

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), dự án Cải tạo khối hội trường, hàng rào, nhà bảo vệ Trường Cao Đẳng Long An - Cơ sở Đức Hòa do trường Cao đẳng Long An phê duyệt theo Quyết định 464/QĐ-TCĐLA ngày 04/06/2025. Dự án có tổng kinh phí hơn 1,572 tỷ đồng sử dụng ngân sách từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Gói thầu Cải tạo khối hội trường hàng rào nhà bảo vệ Trường Cao đẳng Long An - Cơ sở Đức Hòa có giá 1,305 tỷ đồng do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khải Đăng chào hàng cạnh tranh. Phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng trọn gói thực hiện trong 180 ngày.

Đọc nhiều nhất

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.

Tin mới

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.