Gia Lai xử phạt 84 vụ về an toàn thực phẩm trong năm 2025

Trong năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra 103 vụ việc, phát hiện 84 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, xử phạt hơn 1 tỷ.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, trong bối cảnh hiện nay, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đang đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp và thách thức mới. Hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm ngày càng đa dạng, trong khi mô hình kinh doanh nhỏ lẻ vẫn còn phổ biến, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tổ chức, cá nhân chưa cao.

Tình trạng sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm, vi phạm về chất lượng, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào các dịp lễ, Tết, cùng với sự phát triển nhanh của thương mại điện tử và các hình thức kinh doanh mới, đã và đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Hình ảnh công chức Quản lý thị trường đang thực hiện nhiệm vụ/ Ảnh dms

Trước thực tế đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tăng cường quản lý địa bàn, đẩy mạnh công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như bánh, mứt, kẹo, sữa, thực phẩm bổ sung, thực phẩm đông lạnh và các sản phẩm chế biến sẵn. Công tác này được triển khai quyết liệt trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu và Tháng hành động vì an toàn thực phẩm.

Kết quả, trong năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra 103 vụ việc, phát hiện 84 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,06 tỷ đồng; tổng trị giá hàng hóa vi phạm trên 19,1 tỷ đồng.

Nhiều lô hàng thực phẩm không bảo đảm an toàn đã bị tịch thu, tiêu hủy, thu hồi hoặc buộc thay đổi mục đích sử dụng theo quy định. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định, sử dụng nguyên liệu không bảo đảm an toàn, không thực hiện tự công bố sản phẩm và kinh doanh hàng nhập lậu.

Một số vụ việc đáng chú ý: Vụ việc kinh doanh cà phê bột không có hàm lượng cafein trong sản phẩm tại phường Ayun Pa, hiện nay đã chuyển cơ quan tiến hành tố tụng xem xét xử lý hình sự theo quy định pháp luật; 2 cơ sở tại phường An Nhơn Nam kinh doanh 4.040 kg thịt heo và mỡ heo các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có dấu kiểm soát giết mổ, không có các giấy tờ hợp pháp kèm theo.

Kết quả, đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 88,5 triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ số lượng hàng hóa trên; 1 cơ sở tại xã Hoài Ân kinh doanh 100.067 kg hàng hóa thực phẩm tươi sống (heo sữa, heo để quay) không rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa với trị giá hơn 18,3 tỷ đồng. Vụ việc đã được UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 90 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số lượng sản phẩm theo quy định.

Ngoài ra, Chi cục cũng phối hợp với lực lượng Công an tiếp nhận và xử lý các vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm với số tiền xử phạt trên 100 triệu đồng. Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, Chi cục đã chủ động phân công công chức tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên toàn tỉnh; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các chợ truyền thống và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thông qua các hoạt động này, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh từng bước được nâng lên.

Lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ hàng chục ký cà phê giả tại 1 hộ kinh doanh ở phường Ayun Pa. Ảnh: Quang Kha
Lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ hàng chục ký cà phê giả tại 1 hộ kinh doanh ở phường Ayun Pa. Ảnh: Quang Kha

Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, đồng thời tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chi cục Quản lý thị trường đã phát hiện và tạm giữ nhiều sản phẩm bánh, kẹo, hạt sấy, thực phẩm đông lạnh phục vụ nhu cầu Tết; các vụ việc hiện đang được thẩm tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Gia Lai xử phạt 262,5 triệu đồng đối với 45 cơ sở kinh doanh dược

Hơn 45 cơ sở kinh doanh dược vi phạm quy định, bị xử phạt, nhằm nâng cao an toàn và minh bạch trong thị trường dược phẩm, thực phẩm chức năng tại Gia Lai.

Từ ngày 10/10 đến ngày 15/12/2025, theo kế hoạch được phê duyệt, Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra 53 cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn.

Qua kiểm tra, phát hiện 45 cơ sở kinh doanh dược vi phạm với các hành vi chủ yếu: để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc đối với trường hợp có kinh doanh thêm thực phẩm chức năng, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược theo quy định...

Cao Bằng phát hiện, tạm giữ gần 12 tấn chân gà đông lạnh không xuất xứ

Lực lượng chức năng Cao Bằng phát hiện và tạm giữ gần 12 tấn chân gà đông lạnh không giấy tờ hợp pháp, ngăn chặn hàng lậu trước Tết Nguyên đán.

Trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, tạm giữ gần 12 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kịp thời ngăn chặn nguy cơ hàng hóa vi phạm thẩm lậu ra thị trường.

Cụ thể, ngày 24/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Đội 389 tỉnh Cao Bằng, Công an xã Hạ Lang và Đội Quản lý thị trường số 6 (Cơ động) tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm Lũng Đồn, xã Hạ Lang. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải biển kiểm soát xxC-0x4.xx do ông Đ.Đ.D, trú tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn.

Hà Nội ngăn chặn vụ vận chuyển hơn 800 kg chân gà bẩn

Trong ngày đầu năm, Hà Nội phát hiện và tiêu hủy 831 kg chân gà bẩn, xử phạt và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngày 1/1/2026, thời điểm người dân cả nước nghỉ Tết Dương lịch, các lực lượng chức năng trên địa bàn Thủ đô vẫn bám sát địa bàn, duy trì trực, kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 10 đã phối hợp với Công an xã Sóc Sơn và Đội Cảnh sát giao thông số 15 tiến hành kiểm tra hàng hóa đang được vận chuyển trên ô tô mang biển kiểm soát 29D-420.11.

Đọc nhiều nhất

Tin mới