Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Tràng An không phải là cái tên xa lạ trong giới đấu thầu thiết bị trường học. Tính đến cuối năm 2025, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 307 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng tới 176 gói và chỉ trượt 120 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt con số cực kỳ ấn tượng: hơn 2.065 tỷ đồng.
Phân tích lịch sử đấu thầu của đơn vị này cho thấy một xu hướng trúng thầu rất tập trung tại các cơ quan quản lý giáo dục địa phương. Tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, doanh nghiệp của ông Lê Hùng Mạnh có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% (8/8 gói tham gia) với tổng giá trị hơn 158 tỷ đồng. Tương tự, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, nhà thầu này cũng "ẵm" 6 trên 7 gói thầu đã tham gia, mang về hơn 46,8 tỷ đồng.
Một điểm đáng chú ý trong các gói thầu mà Công ty Tràng An tham gia là tỷ lệ tiết kiệm trung bình thường duy trì ở mức khoảng 4,78% (tương ứng tỷ lệ giá trúng thầu so với dự toán là 95,22%). Tại nhiều địa phương, nhà thầu này thường xuyên đối đầu với các đối thủ "quen mặt" nhưng kết quả cuối cùng phần lớn vẫn nghiêng về đơn vị đến từ Hà Nội. Chẳng hạn, trong mối quan hệ với Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nguyệt Ánh II, hai bên đã từng "chạm trán" tại 31 gói thầu.
Riêng trong năm 2025, dù thị trường đấu thầu có nhiều biến động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Công ty Tràng An vẫn duy trì nhịp độ tham gia 31 gói thầu và đã kịp ghi nhận 9 gói trúng thầu tính đến tháng 12. Ngoài gói thầu ngoại ngữ tại Quảng Trị vừa nêu ở kỳ trước, đơn vị này còn trúng các gói thầu lớn như: Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu tại Quảng Trị (hơn 9,2 tỷ đồng) hay gói thầu thiết bị phòng học tại Lạng Sơn (hơn 27 tỷ đồng).
Luật sư Nguyễn Văn Lập (ĐLS TP HCM) nhận định: "Việc một nhà thầu trúng thầu dày đặc tại một địa phương hoặc một ngành cụ thể với tỷ lệ tiết kiệm thấp thường là tín hiệu cần các cơ quan chức năng giám sát kỹ lưỡng. Điều này nhằm đảm bảo rằng các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu không được xây dựng theo hướng 'may đo' cho một doanh nghiệp cụ thể, gây hạn chế cạnh tranh theo quy định của Luật Đấu thầu 2023".
Thực tế tại gói thầu IB2500502424 tại Quảng Trị cho thấy, các tiêu chí kỹ thuật về thông số máy chiếu hay yêu cầu về thời gian hoàn thành hợp đồng tương tự đã trở thành "bộ lọc" loại bỏ sạch bóng các nhà thầu khác, để lại vị thế độc tôn cho Công ty Tràng An.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 3:] Đấu thầu thiết bị giáo dục: Rào cản kỹ thuật hay bài toán chất lượng?