Mỹ nhân "Tiếu ngạo giang hồ" chia tay bạn trai vì mê tín

Google News

Trần Thiếu Hà - người đẹp của những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung như Tiếu ngạo giang hồ, Lộc đỉnh ký... quyết định chia tay bạn trai vì mê tín.

Trần Thiếu Hà sinh năm 1976 tại đảo Hải Nam, Trung Quốc. Năm 18 tuổi, cô khởi nghiệp với vai phụ trong bộ phim điện ảnh "Tình nhân của anh trai", hợp tác với ngôi sao Lương Triều Vỹ. Ngoại hình xinh xắn cộng với nét diễn tự nhiên, Trần Thiếu Hà thu hút sự chú ý của Lưu Đức Hoa. Thiên vương Hong Kong đã mời cô về đầu quân cho công ty Thiên Mạc của anh.
Trần Thiếu Hà - người đẹp của những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung như Tiếu ngạo giang hồ, Lộc đỉnh ký... quyết định chia tay bạn trai vì mê tín. Người đẹp từng lâm vào cảnh thiếu thốn vì bạo bệnh nhưng bỗng chốc bước lên hàng ngũ thượng lưu khi tái hôn với tỷ phú hơn cô 20 tuổi. 
Sau khi trở thành nghệ sĩ trong công ty Thiên Mạc, Trần Thiếu Hà được Lưu Đức Hoa tích cực lăng xê. Dù là gương mặt mới nhưng cô đã được chọn đóng vai nữ chính trong phim điện ảnh Thiên và Địa. Trong tác phẩm này, Trần Thiếu Hà và Lưu Đức Hoa vào vai một cặp vợ chồng.
Nhờ sự nâng đỡ của Lưu Đức Hoa, danh tiếng Trần Thiếu Hà "lên như diều gặp gió". Năm 1994, cô gây tiếng vang lớn với bộ phim điện ảnh "Ba mùa hè". Vai diễn trong tác phẩm này đã mang về cho người đẹp đề cử giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất.
Khi sự nghiệp đang phát triển thuận lợi, Trần Thiếu Hà bất ngờ rời công ty của Lưu Đức Hoa. Thời điểm đó, phóng viên đã hỏi Lưu Đức Hoa về lý do Trần Thiếu Hà ra đi và thiên vương đáp lại với giọng điệu không mấy vui vẻ: "Tôi không muốn nhắc đến cô ta". Câu trả lời đó đã dấy lên nghi vấn về mối bất hòa giữa hai người. Còn xuất hiện tin đồn hai diễn viên đã đoạn tuyệt quan hệ.
Đến năm 2016, Trần Thiếu Hà mới chính thức phủ nhận mọi tin đồn bất hòa với Lưu Đức Hoa khi đăng ảnh chụp chung với thiên vương. 
Mãi đến năm 2016, Trần Thiếu Hà mới lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn trên. Cô đăng ảnh chụp thân thiết với Lưu Đức Hoa kèm lời chia sẻ: "Người thông minh không tin những tin đồn bịa đặt. Thực ra, anh ấy rất thương tôi, chỉ là tôi không muốn nói ra mà thôi. Xin cảm ơn".
Sau khi rời công ty Thiên Mạc, Trần Thiếu Hà ký hợp đồng với TVB, chuyển hướng phát triển sang mảng phim truyền hình. Tuy nhiên, đây là một quyết định sai lầm của người đẹp. Dù được TVB cho tham gia nhiều dự án phim lớn như "Tiếu ngạo giang hồ", "Miêu Thúy Hoa", "Lộc đỉnh ký"... nhưng người đẹp chỉ được thể hiện các vai phụ.
Năm 1998, Trần Thiếu Hà quyết định dùng nghệ danh Trần Thái Lam với hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc. Thế nhưng, sự nghiệp của cô vẫn "giậm chân tại chỗ". Dù cố gắng thế nào, cô vẫn không vươn lên được hàng diễn viên chính. Chán nản, người đẹp quyết định chấm dứt hợp đồng với TVB vào năm 2000, sau khi hoàn thành bộ phim truyền hình "Ỷ thiên đồ long ký".
Chia tay bạn trai vì mê tín, hai lần lấy chồng tỷ phú
Những năm đầu gia nhập làng giải trí, Trần Thiếu Hà có quan hệ tình cảm với nam diễn viên Đường Văn Long. Hai người quen biết khi đóng phim chung và sau đó trở thành người yêu. Cặp đôi này còn dọn về chung sống với nhau. Thế nhưng, sau 6 năm yêu nhau, hai người lại chia tay vì mê tín.
Đường Văn Long từng chia sẻ: "Nếu như chúng tôi ở cùng nhau, thì đối với cả hai đều có ảnh hưởng không tốt. Không thể không tin được vì có nhiều kết quả chứng minh. Ví dụ như khi tôi và cô ấy ở bên nhau, sức khỏe bố mẹ cô ấy bỗng chuyển biến xấu, sự nghiệp của tôi đi xuống. Các bạn nói đây là mê tín cũng được, tín tà cũng được. Nhưng mà chúng tôi chia tay vì nguyên nhân này".
Đến năm 2000, Trần Thiếu Hà bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí để kết hôn với một doanh nhân người Úc gốc Hoa. Lấy chồng giàu có, người đẹp "Tiếu ngạo giang hồ" có cuộc sống sung túc, an nhàn tại một biệt thự sang trọng trong khu Happy Valley. Cô càng được chồng yêu chiều khi sinh hai con gái.
Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Khủng hoảng kinh tế khiến cho công việc làm ăn của chồng Trần Thiếu Hà thất bại. Tình cảm vợ chồng của hai người cũng bị sứt mẻ. Cuối cùng, cặp đôi này quyết định chia đôi đường.
Đang sống trong nhung lụa gấm vóc, Trần Thiếu Hà bỗng phải vất vả nghĩ cách kiếm tiền để trang trải cuộc sống cho bản thân và hai con gái. Khi đến đường cùng, người đẹp đành nhờ tới sự giúp đỡ của bạn trai cũ Đường Văn Long để ký hợp đồng đóng phim với đài ATV.
Tuy nhiên, bi kịch tiếp tục ập đến với Trần Thiếu Hà. Năm 2011, cô phát hiện ra mình bị mắc bệnh cường giáp, phải nhập viện để phẫu thuật. Một năm sau, con gái đầu của người đẹp bị chuẩn đoán mắc bệnh tiểu đường và hàng ngày đều phải tiêm insulin. Chồng cũ cũng đột ngột qua đời, khiến mọi gánh nặng kinh tế đều đổ dồn lên vai Trần Thiếu Hà. Họ Trần lâm vào cảnh túng thiếu đến nỗi phải xin lãnh trợ cấp xã hội.
Tái hôn với "Ông trùm xe Ferrari", bước sang trang mới cuộc đời
Chuỗi ngày vất vả, gồng mình để lo cơm áo gạo tiền của Trần Thiếu Hà kết thúc khi cô gặp gỡ "Ông trùm xe Ferrari thị trường Trung Quốc" Lý Văn Huy. Vị đại gia họ Lý hơn cô 20 tuổi và đã ly hôn nhiều năm.
Với gia sản kếch xù, Lý Văn Huy được rất nhiều cô gái trẻ đẹp đeo bám. Thế nhưng, ông Lý lại chỉ để mắt tới Trần Thiếu Hà. Ông cho biết ông yêu nữ diễn viên họ Trần ngay lần gặp đầu tiên vì cảm thấy ở cô toát lên phong thái của một người vợ hiền, mẹ đảm.
Năm 2016, Lý Văn Huy và Trần Thiếu Hà kết hôn. Sau đó, Trần Thiếu Hà và hai con gái chuyển tới sống ở biệt thự của chồng. Ông Lý không chỉ yêu chiều Thiếu Hà mà còn đối xử rất tốt với hai con gái riêng của vợ. Từ đây, Trần Thiếu Hà giã từ cuộc sống thiếu thốn, khốn khó, trở thành phu nhân quý phái trong giới thượng lưu.
Trần Thiếu Hà và ông xã thường xuyên đi du lịch nước ngoài. 
Thời gian gần đây, Trần Thiếu Hà thường xuyên đăng tải loạt ảnh hạnh phúc bên Lý Văn Uy. Hai vợ chồng cô luôn tay trong tay đi du lịch nước ngoài, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi. Sau bao sóng gió, người đẹp đã tìm được bến dỗ bình yên.
Theo Hani/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)