Lánh xa hào quang showbiz, nhiều hoa hậu chọn cuộc sống yên bình

Google News

Những hoa hậu như: Nguyễn Thị Huyền, Thùy Lâm, Ngô Phương Lan,... chọn cách lùi xa làng giải trí Việt để ổn định cuộc sống gia đình và công việc.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền:
Là một trong những hoa hậu hội tụ cả nhan sắc lẫn tài năng, nhưng Nguyễn Thị Huyền là không “mặn mà” với ánh hào quang của showbiz.
Nguyễn Thị Huyền được khán giả nhớ đến với nụ cười rạng rỡ khi cô đăng quang Hoa hậu Việt nam năm 2004. Cuối năm đó, Nguyễn Thị Huyền chinh chiến trên đấu trường Hoa hậu Thế giới tại Tam Á, Trung Quốc và xuất sắc lọt vào top 15 gương mặt đẹp nhất thế giới trong đêm chung kết.
Lanh xa hao quang showbiz, nhieu hoa hau chon cuoc song yen binh
 
Đăng quang ngôi vị vương miện một cuộc thi nhan sắc lớn nhất Việt Nam nhưng Nguyễn Thị Huyền không dùng danh tiếng của mình vào việc đi sự kiện hay dùng truyền thông để lăng xê hình ảnh.
Ngay khi đạt top 15 Hoa hậu Thế giới, người đẹp quyết định ra nước ngoài theo học ngành Thạc sĩ Truyền thông tại Anh. Năm 2007, cô bất ngờ kết hôn và có con.
Hai năm sau, Nguyễn Thị Huyền li hôn, quay về Việt Nam và trở thành bà mẹ đơn thân đến giờ.
Người đẹp trở thành MC cho kênh VTV4 Đài truyền hình Việt Nam từ năm 2009. Cô là người góp công xây dựng chương trình truyền hình “Cuộc sống tươi đẹp” được yêu thích trên kênh này. Trong công việc Nguyễn Thị Huyền là người rất tâm huyết và nghiêm túc. Trong thời gian làm việc với Đài truyền hình, hoa hậu cũng thường xuyên tham gia các chương trình với vai trò khách mời hoặc MC.
Sau khi chấm dứt hợp đồng với VTV4, Nguyễn Thị Huyền càng ít xuất hiện trước truyền thông. Cô chọn lui về chăm sóc con cái và tập trung vào con đường sự nghiệp khác. Hoa hậu hiện đang điều hành công ty NTH Communication và làm việc tại Viện nghiên cứu Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Sau 13 năm đăng quang, hoa hậu vẫn giữ vẻ đẹp mặn mà, dịu dàng và một tâm hồn bình lặng trước sóng gió. Ngắm nhìn Nguyễn Thị Huyền, ít ai cho rằng cô đã ngoài 30.
Trên trang cá nhân, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền rất ít khi chia sẻ những hình ảnh đi sự kiện hào nhoáng mà còn thường chia sẻ những chuyện đi thiện nguyện của mình. Cuộc sống của người đẹp giờ đây, không có ánh hào quang của showbiz nhưng vẫn khiến người hâm mộ yêu mến bởi những giá trị thật cô đã làm được.
Vương miện của Nguyễn Thị Huyền luôn tỏa sáng theo cách của cô. Người đẹp không dùng vương miện ấy để kiếm tiền như những suy ngây thơ của nhiều cô gái trẻ hiện nay. Mà giống như khi đi thi Hoa hậu Thế giới 2004, Nguyễn Thị Huyền coi đó là một cơ hội để giao lưu, trải nghiệm và hoàn thiện bản thân.
Hoa hậu Thùy Lâm
Sau 9 năm đăng quang, Hoa hậu Hoàn vũ 2008 Thùy Lâm giờ đây đã là một người phụ nữ của gia đình. Người đẹp rất kén chọn trong việc tham dự các sự kiện, chương trình của làng giải trí Việt. Nếu có, Thùy Lâm thường xuất hiện với hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng, không phô trương bóng bẩy. Nhiều khi, cô đi cùng với chồng- tiến sỹ kinh tế Anh Tuấn.
Lanh xa hao quang showbiz, nhieu hoa hau chon cuoc song yen binh-Hinh-2
 
>>>> Mời quý độc giả xem video: Tuyệt chiêu giảm cân, giữ dáng của hoa hậu Việt. Nguồn Zing:
Thùy Lâm bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò ca sĩ khi còn nhỏ tuổi. Cô từng sống tại Đức và là người mẫu độc quyền cho Lieber Schule trước khi quay về Việt Nam học tập năm 2004. Năm 2008 là một trong những bước ngoặt thành công lớn khi Thùy Lâm đăng quang “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” mùa đầu tiên cùng 3 giải phụ: Hoa hậu tài năng, Người đẹp ứng xử hay nhất, được bình chọn nhiều nhất.
Từ danh hiệu trong nước, Thùy Lâm được đại diện cho Việt Nam tham gia một trong cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ 2008” và lọt vào top 15 thí sinh đẹp nhất của cuộc thi. Sau khi giành ngôi hoa hậu, Thùy Lâm vẫn tiếp tục niềm đam mê ca hát của mình và thỉnh thoảng xuất hiện rất giản dị trước công chúng. Năm 2010, cô bất ngờ lên xe hoa với tiến sĩ kinh tế Anh Tuấn trong sự tiếc nuối của nhiều người.
Lanh xa hao quang showbiz, nhieu hoa hau chon cuoc song yen binh-Hinh-3
 
Thùy Lâm chia sẻ: “Nhiều người vẫn bảo thấy cuộc sống của tôi nhàm chán quá, chỉ quanh ra quẩn vào với chồng con rồi tối thì đi ngủ rất sớm… nhưng tôi lại vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại này. Mọi thứ đều bình yên, hạnh phúc bên chồng và hai con”. Hiên tại, Thùy Lâm chuyên tâm chăm sóc gia đình và quản lý một spa.
Hoa hậu Ngô Phương Lan
Lanh xa hao quang showbiz, nhieu hoa hau chon cuoc song yen binh-Hinh-4
 
Ngô Phương Lan đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007. Mỗi lần nhắc đến Hoa hậu là công chúng lại trầm trồ ngưỡng mộ nhan sắc đằm thắm, thùy mị và lối sống trong sạch mà không phải người đẹp nào cũng giữ được giữa showbiz đầy rẫy thị phi và cám dỗ.
Hoa hậu Ngô Phương Lan có xuất thân danh giá và trưởng thành trong gia đình bề thế. Cha mẹ cô đều là cán bộ cao cấp trong ngành Ngoại giao nhưng không vì vậy mà người đẹp ỷ lại, lấy danh hiệu làm "bệ phóng" tiến thân vào showbiz. Cô vẫn giữ lối sống khiêm nhường, bình dị và lựa chọn con đường học tập để tôi luyện bản thân.
Ngô Phương Lan từng sinh sống, học tập tại Hoa Kỳ và Thụy Sĩ trước khi quay về nước để ghi danh trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007. Tài năng và sắc đẹp của cô đã tỏa sáng rực rỡ trong đêm trung kết.
Sau đó, Ngô Phương Lan được đề cử hai lần dự thi Hoa hậu thế giới vào các năm 2008, 2009 nhưng cô đều từ chối với lý do bận học và bận công việc. Cô rất ít xuất hiện trên truyền thông mà chỉ tham gia một số hoạt động tình nguyện, dẫn chương trình và từ thiện.
Lanh xa hao quang showbiz, nhieu hoa hau chon cuoc song yen binh-Hinh-5
 
Ngô Phương Lan cũng rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cuối năm 2013, công chúng bất ngờ trước thông tin người đẹp lên xe hoa với một chàng trai ngoại quốc. Anh tên Loz Whitaker, một giáo viên của Hội đồng Anh. Vợ chồng hoa hậu quyết định sang Hồng Kong sống vào năm 2015. Họ sớm đón nhận tin vui khi Phương Lan mang bầu. Nhưng đến đầu tháng 8/2016, khi cô về Việt Nam chấm thi “Hoa hậu bản sắc Việt” và không may sảy thai. Việc mất đi đứa con đầu lòng đã gây ra cú sốc lớn cho hoa hậu lúc đó. Hiện tại, hai vợ chồng vẫn chưa có em bé nhưng họ sống rất hạnh phúc bên nhau và luôn ủng hộ, hỗ trợ người kia trong công việc.
Gần đây, hoa hậu Ngô Phương Lan đã xuất hiện trở lại trong một số chương trình truyền hình và các hoạt động xã hội. Cô đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh của hệ thống toán học phát triển tư duy và Viện phó Viện nghiên cứu Phát triển kinh doanh BDI. Hoa hậu gốc Hà Nội vẫn luôn dành tâm huyết của mình cho lĩnh vực giáo dục hơn là showbiz hào nhoáng.
Theo Tú Anh/Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)