Angela Phương Trinh - Nhã Phương nghỉ lễ ở những địa điểm kỳ lạ

Google News

Nếu như Nhã Phương chọn phòng tập thể hình cho kỳ nghỉ lễ dài, Angela Phương Trinh lại diện đồ giản dị, tìm về cội nguồn dân tộc thay vì vi vu chân trời mới.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều sao Việt tranh thủ vi vu tới những vùng đất mới hay tổ chức những chuyến đi chơi vui vẻ cùng gia đình, đi biển... Nếu như phần đông sao Việt lên kế hoạch chi tiết cho dịp nghỉ của mình, Nhã PhươngAngela Phương Trinh lại gây ngạc nhiên bởi lựa chọn khác biệt.
Cụ thể, trong khi nhiều đồng nghiệp, bạn bè tranh thủ xả stress bằng những chuyến đi dài hơi, Nhã Phương lại "trói" bản thân trong phòng tập luyện thể hình. Chia sẻ bức ảnh trong phòng tập, nữ diễn viên viết: "Nhà nhà người người đi ăn lễ, tụi em thì ăn hành. Buổi tập thứ 16”.
Angela Phuong Trinh - Nha Phuong nghi le o nhung dia diem ky la
Cô ăn vận giản dị, trang điểm nhẹ nhàng cùng các tăng ni đi thăm Địa đạo Củ Chi.
Ngay lập tức, bức ảnh của Nhã Phương thu hút sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Đa phần khán giả bày tỏ sự thắc mắc trước lý do bà xã Trường Giang không đi du lịch mà chọn phòng tập làm điểm đến. Tuy nhiên, không ít người cho rằng, cô đang muốn lấy lại vóc dáng sau sinh nên phải ra sức tập để có được thân hình quyến rũ hơn.
Sau tin đồn hạ sinh tiểu công chúa đầu lòng cho Trường Giang vào tháng 2/2019, Nhã Phương cũng đã xuất hiện nhiều hơn trước truyền thông. Nữ diễn viên Tuổi thanh xuân gây chú ý với thân hình thon thả và thần thái rạng rỡ.
Nếu như Nhã Phương chọn phòng tập trong những ngày nghỉ lễ, Angela Phương Trinh lại tìm về cội nguồn dân tộc. Khác hẳn với hình ảnh mỹ nhân nóng bỏng, quyến rũ của trước kia, Angela Phương Trinh của hiện tại được yêu mến nhờ vẻ ngoài bình dị, mộc mạc đúng lứa tuổi. Diện quần jean, tông lào, mũ tai bèo, bà mẹ nhí ghi điểm với nụ cười rạng rỡ, thân thiện trong chuyến đến thăm khi di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi cùng các tăng ni.
Trong khi bạn bè, đồng nghiệp dành giây phút thư giãn với gia đình hay du hí, Angela Phương Trnh lại bỏ qua mọi thú vui để đến địa điểm lịch sử hào hùng của dân tộc, đúng với ý nghĩa và tinh thần của ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Theo Mai Anh / Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)