Đức: Tấn công mạng chính phủ, đòi ngừng hỗ trợ Ukraine

(Kiến Thức) - Một vụ tấn công mạng vào các trang web của chính phủ Đức, yêu cầu chấm dứt giúp đỡ Ukraine đã diễn ra ngày 7/1.

Một nhóm hacker đã thực hiện vụ tấn công mạng vào ít nhất là 3 trang web của chính phủ Đức: trang web của Thủ tướng Angela Merkel, của hạ viện Đức và của Bộ Ngoai giao nước này. Mục đích của cuộc tấn công là yêu cầu Đức chấm dứt mọi sự hỗ trợ về chính trị và tài chính đối với Kiev.
Theo người phát ngôn của Thủ tướng Merkel,Steffen Seibert, trang web đã không thể truy cập được sau 10h sáng( giờ Berlin). Một quan chức chính phủ giấu tên cho biết nước này đang tiến hành điều tra và chưa thể đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề này.
Trước đó, ông Seibert phát biểu trong một buổi họp báo nói rằng: "Trung tâm dữ liệu của chúng ta đang bị tấn công nghiêm trọng bởi hàng loạt các hệ thống bên ngoài".
Duc: Tan cong mang chinh phu, doi ngung ho tro Ukraine
Trang web chính phủ của Đức đã bị tấn công. 
Trên một trang web bằng tiếng Nga, một nhóm hacker tự nhận là CyberBerkut với khẩu hiệu"Chúng ta không quên. Chúng ta không tha thứ" đã có những ghi chú đáng ngờ về sự giúp đỡ của chính phủ Thủ tướng Đức Merkel với Thủ tướng Ukraine Arseniy P. Yatsenyuk.
Một tuyên bố trên trang web đó có nói Thủ tướng Đức đã tìm kiếm sự giúp đỡ về mặt tài chính để chống đỡ cho chính phủ Ukraine, chính phủ mà nhóm hacker gọi là "chính phủ tội ác", chống lại những lực lượng thân Nga, chủ yếu là ở miền Đông Ukraine.

Lộ băng ghi âm quân Nga hứa chi viện cho ly khai Ukraine

(Kiến Thức) - Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã công bố đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện trên điện thoại giữa đại diện Nga và chỉ huy ly khai miền đông Ukraine.

Theo SBU, hai nhân vật xuất hiện trong đoạn băng ghi âm này là chỉ huy lực lượng Cossack Pavel Driomov và một thành viên trong nhóm của ông này tên Yevhen (Borshtch).
Lo bang ghi am quan Nga hua chi vien cho ly khai Ukraine
 Những người lính Cossack xuất hiện ở miền đông Ukraine.
Đặc biệt, đoạn hội thoại còn nhắc tới lời hứa của người được cho là Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev về việc chi viện cho các đơn vị lính Cossack đang chiến đấu ở miền đông Ukraine.

Xúc động cảnh cầu nguyện cho nạn nhân xả súng ở Pháp

(Kiến Thức) - Hàng ngàn người dân Pháp đã tụ tập để cầu nguyện cho nạn nhân của vụ xả súng ở Pháp, với khẩu hiệu Je suis Charlie hay "tôi là Charlie".

Xuc dong canh cau nguyen cho nan nhan xa sung o Phap
 Đêm xuống, bất chấp cảnh báo nên ở trong nhà, nhiều người dân vẫn tụ tập ở Place Royal để cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số.

Tình hình thế giới rối ren, lỗi tại phương Tây

(Kiến Thức) - Nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên bang Xô Viết Mikhail Gorbachov cho rằng thế giới hỗn loạn là do phương Tây đã áp đặt ý chí lên đối phương.

Những sự kiện diễn ra trong thời gian qua là hậu quả do phương Tây gây ra
Việc Chiến tranh Lạnh kết thúc đáng lẽ sẽ đưa nền hòa bình của châu Âu cũng như trật tự thế giới sang một trang mới. Nhưng thay vì xây dựng những thể chế an ninh mới và tiếp theo đuổi mục đích phi quân sự hóa châu Âu như NATO đã cam kết trong Tuyên bố London năm 1990 thì phương Tây, đặc biệt là Mỹ đã tự tuyên bố chiến thắng. Trạng thái hân hoan này mau chóng xâm chiếm lý trí của các lãnh đạo phương Tây. Họ làm ngơ trước những cảnh báo về hậu quả của việc nắm bá quyền trên thế giới vì nghĩ rằng Nga còn nhiều yếu kém và phương Tây không hề có đối trọng.
Tinh hinh the gioi roi ren, loi tai phuong Tay
 Vị lãnh đạo cuối cùng của Liên bang Xô Viết Mikhail Gorbachov.
Những sự kiện diễn ra trong thời gian qua chính  là hậu quả của việc phương Tây áp đặt ý chí của mình lên đối phương một cách thiển cận mà không hề quan tâm đến lợi ích của họ. Trong đó có thể kể đến nỗ lực mở rộng NATO, chiến tranh ở Nam Tư (đặc biệt là ở Kosovo), các kế hoạch phòng thủ tên lửa, hỗn loạn ở Iraq, Lybia và Syria, làm trầm trọng hóa thêm các rạn nứt.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.