Ung thư cổ tử cung gây tử vong: Ai dễ mắc bệnh hơn?

Google News

Một số nhóm người có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung cao hơn, chẳng hạn như người có hệ miễn dịch yếu.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, gần như tất cả bệnh ung thư cổ tử cung là do nhiễm loại virus u nhú ở người (HPV) có nguy cơ cao.
Một số triệu chứng phổ biến của ung thư cổ tử cung bao gồm chảy máu âm đạo bất thường, dịch âm đạo tiết ra bất thường, đau ở bụng dưới, vùng xương chậu,...
Ung thư cổ tử cung có thể được chữa khỏi nếu phát hiện sớm. Tuy nhiên, những triệu chứng bệnh diễn ra rất âm thầm và dễ nhầm lẫn với bệnh phụ khoa thông thường khác. Khi không được điều trị kịp thời, bệnh sẽ ngày càng tiến triển nặng và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí có thể tử vong. 
Ung thu co tu cung gay tu vong: Ai de mac benh hon?
Ảnh minh họa: MB.  
Ai dễ mắc bệnh hơn?
Ung thư cổ tử cung chủ yếu ảnh hưởng đến phụ nữ dưới 45 tuổi. Một số người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, bao gồm:
- Dưới 45 tuổi (ung thư cổ tử cung phổ biến hơn ở người trẻ)
- Có hệ thống miễn dịch suy yếu, chẳng hạn như bị nhiễm HIV/AIDS
- Đã sinh nhiều con hoặc có con khi còn nhỏ (dưới 17 tuổi)
- Mẹ đã dùng thuốc nội tiết tố diethylstilbestrol (DES) khi đang mang thai thì con sinh ra có nguy cơ mắc bệnh cao hơn
- Từng bị ung thư thận hoặc bàng quang,...
Ung thư cổ tử cung diễn biến xấu đi nhanh chóng, nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ di căn sang các cơ quan khác, trường hợp này dù có cắt bỏ tử cung cũng không có cách nào chữa khỏi.
>>> Mời độc giả xem thêm video: 70% bệnh nhân ung thư gan được phát hiện muộn

Nguồn video: THĐT

An An (Theo nhs.uk, T.H)

>> xem thêm

Bình luận(0)