Thiếu nữ bị chuốc thuốc mê, cưỡng bức tập thể suốt 8 ngày

Google News

 Một thiếu nữ 15 tuổi ở Ấn Độ đã bị chuốc thuốc mê và cưỡng hiếp tập thể trong suốt 8 ngày. Vụ việc khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ.

Daily Mail đưa tin, vụ việc thiếu nữ 15 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể suốt 8 ngày xảy ra tại thành phố Jhalawar, bang Rajasthan, Ấn Độ.
Theo lời khai của nạn nhân, một người bạn đã rủ cô vào thành phố với lời hứa mua cặp sách cho cô. Tuy nhiên, người này lại dẫn cô tới một công viên. 
Thieu nu bi chuoc thuoc me, cuong buc tap the suot 8 ngay
Ảnh minh họa.  
Sau đó, cô gái 15 tuổi bị đánh thuốc mê và những người đàn ông thay nhau cưỡng bức cô tại công viên và một số địa điểm khác trong suốt 8 ngày hồi cuối tháng 2/2021.
Sau 8 ngày sống trong "địa ngục", nạn nhân đã trốn thoát được và trình báo với cảnh sát. 

Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm (Nguồn video: VTV)

Cảnh sát cho biết, tổng cộng 20 người, trong đó có 4 trẻ vị thành niên, liên quan đến vụ lạm dụng tình dục thiếu nữ. Các nghi phạm đã bị bắt giữ. 
Ngoài ra, hai sĩ quan cảnh sát bị đình chỉ vì "lơ là nhiệm vụ", không tiến hành điều tra sau 10 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)