Sức khỏe 4 nạn nhân trong vụ xe rước dâu gặp nạn giờ ra sao?

Google News

Tin từ BV Đà Nẵng cho biết, 4 nạn nhân trong vụ xe rước dâu gặp tai nạn thương tâm ở Quảng Nam đã có chuyển biến.

Bs. Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hiện huyết áp của 4 nạn nhân trong vụ xe rước dâu gặp nạn đều đã ổn định. Trong đó, ông Nguyễn Khắc Cát đã dần hồi tỉnh. Hai cháu nhỏ có dấu hiệu cho thấy các cháu đang hồi tỉnh.
4 nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, hai cháu nhỏ Dương N. T. H (6 tuổi)  bị biến dạng nặng, vỡ xương vùng hàm mặt; Đ. X. T (6 tuổi) bị xuất huyết vùng não 2 bên, N. K. C (70 tuổi) đa chấn thương nặng,chấn thương sọ não, chấn thương ngực và gãy xương tay chân N.T. K. O, 49 tuổi; đa chấn thương não và dập tứ chi.
Bác sĩ Nhân cũng cho biết thêm, bệnh nhân N.T. K. O do xương cánh tay bị gãy nhiều đoạn, ảnh hưởng tới chức năng thần kinh mạch máu nên các bác sĩ phải hội chẩn lại. Hơn nữa, do nạn nhân có tình trạng tổn thương phổi nên chưa thể can thiệp phẫu thuật, phải đợi phổi ổn định mới có thể gây mê và tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, bệnh viện sẽ nỗ lực hết sức trong khả năng của mình để cứu sống bệnh nhân.
Bệnh viện Đà Nẵng đang tập trung mọi điều kiện và nguồn lực để cứu chữa các nạn nhân vụ xe rước dâu gặp nạn, giúp họ sớm hồi phục.
Suc khoe 4 nan nhan trong vu xe ruoc dau gap nan gio ra sao?
 BV Đà Nẵng đang tập trung mọi điều kiện để cứu chữa cho các nạn nhân
Được biết, Bệnh viện Đà Nẵng đang tập trung mọi điều kiện và nguồn lực để cứu chữa các nạn nhân, giúp họ sớm hồi phục.
Như suckhoedoisong.vn đã thông tin, trước đó vào khoảng 2 giờ 15 ngày 30-7, tại Km 950+ 800 trên tuyến QL1A đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Ô-tô khách 16 chỗ mang BKS 75B-000.52 di chuyển theo hướng Đà Nẵng đi các tỉnh phía nam đã va chạm với xe container biển kiểm soát 51D-411.21 kéo theo rơmooc BKS 51R-215.75 khiến 13 người tử vong. 
Theo Tuệ Nguyễn/Suckhoedoisong

>> xem thêm

Bình luận(0)