Mỹ phẩm Lê Vân: Quảng cáo phòng được bệnh, lừa gạt khách hàng?

Cty TNHH MTV SX và TM Mỹ phẩm Lê Vân bị cơ quan chức năng xử phạt vì có nhiều vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, trong đó có quảng cáo, tiếp thị mỹ phẩm và sản phẩm khác không phải thuốc có tác dụng phòng, chữa bệnh.

Bị phạt 200 triệu đồng
Trong danh sách cơ sở vi phạm lĩnh vực dược - y tế - trang thiết bị y tế tháng 1/2024 do Thanh tra Sở Y tế công bố mới đây, đơn vị bị phạt nặng nhất là Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Lê Vân (Mỹ phẩm Lê Vân, ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) với 200 triệu đồng.
Theo quyết định xử phạt, Mỹ phẩm Lê Vân không bảo đảm điều kiện sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật; kinh doanh hàng hóa trên nhãn có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng và thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó.
Đơn vị này còn thông tin, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm khác không phải thuốc có tác dụng để phòng, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người, khiến người tiêu dùng hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.
My pham Le Van: Quang cao phong duoc benh, lua gat khach hang?
Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Lê Vân. Ảnh: Báo Đại Biểu Nhân Dân.
Ngoài phạt tiền, Mỹ phẩm Lê Vân còn bị tước quyền sử dụng Giấy Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 2 tháng; buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 001715/21/CBMP-HCM được Sở Y tế cấp ngày 25/5/2021; thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm Dầu massage Đại Lực Hoàng (NSX 22/11/2023, HSD 22/11/2026, LO 01); thu hồi hàng hóa và loại bỏ hình ảnh, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng, thông tin không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó.
Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Lê Vân thành lập ngày 2/4/2014, người đại diện pháp luật là bà Đặng Ngọc Chúc.
Bà Đặng Ngọc Chúc còn đại diện các doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Lê Vân; Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Doctor.DC; Công ty TNHH MTV Thương mại DC-GV; Công ty TNHH Thương mại DC-KG.
Mỹ phẩm Lê Vân có nhãn hàng mỹ phẩm Humnile với nhiều sản phẩm khác nhau như: Ủ mặt Thảo dược Herbal Mask, Sữa tắm Cherry Blossom, Kem đông y Luxury … Trong đó, Dầu massage Đại Lực Hoàng được xem là sản phẩm chủ lực của Mỹ phẩm Lê Vân.
My pham Le Van: Quang cao phong duoc benh, lua gat khach hang?-Hinh-2
Công ty Mỹ phẩm Lê Vân bị yêu cầu nộp lại Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 001715/21/CBMP-HCM, do Sở Y tế cấp ngày 25/5/2021.
Quảng cáo là “thần dược” trên mạng
Khảo sát ngày 21/2, Fanpage Facebook có tên “HumnileGroup” đăng nhiều bài viết kèm hình ảnh quảng cáo về các sản phẩm mỹ phẩm Humnile, trong đó Kem đông y Luxury được quảng cáo là “thần dược”.
Website https://dailuchoang.com quảng cáo nhiều hoạt động khám bệnh miễn phí tại Trung tâm Cơ xương khớp Lê Dũng, trong đó có giấy, dấu chứng nhận cấp cho Mỹ phẩm Lê Vân.
Trang web có địa chỉ https://coxuongkhopdlh.com quảng cáo “Điều trị cơ xương khớp tại Công ty Mỹ Phẩm Lê Vân” với nội dung: “Phương thức điều trị bệnh bằng dầu xoa Đại Lực Hoàng cổ truyền, massage, bấm huyệt, xoa bóp trực tiếp lên vùng bị tổn thương giúp thông quan mạch máu, thần kinh giúp các cơ quan cảm thụ tạo nên những thay đổi về thần kinh - nội tiết - thể dịch và nâng cao nâng thể lực của hệ thần kinh giúp nâng cao sức khỏe và chữa dứt điểm các tình trạng bệnh lý”…
Trên những trang thương mại điện tử Lazada, Shopee…, sản phẩm mỹ phẩm Dầu massage Đại Lực Hoàng vẫn được rao bán với giá từ 259.000 đồng đến 470.000 đồng (tùy theo dung tích).
My pham Le Van: Quang cao phong duoc benh, lua gat khach hang?-Hinh-3
Quảng cáo “điều trị cơ xương khớp tại Công ty Mỹ phẩm Lê Vân” trên website https://coxuongkhopdlh.com. Ảnh chụp màn hình.
Chị Lê Thị Hồng Hạnh (ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) cho biết, dùng dầu xoa bóp Đại Lực Hoàng không giống như quảng cáo trên mạng.
Cách đây 3 tháng, do bất cẩn, chị bị trượt té tại vũng nước đọng trước nhà, mắt cá chân sưng tấy. Chị lên mạng tìm mua dầu nóng để xoa, thấy Đại Lực Hoàng quảng cáo điều trị cơ xương khớp nên mua về dùng.
“Tôi thật sự thất vọng vì dầu không nóng, tình trạng tổn thương ở chân không cải thiện. Dầu xoa bóp Đại Lực Hoàng bị thu hồi, tiêu hủy, tôi không biết có ảnh hưởng sức khỏe không?”, chị Hạnh lo lắng.
Bán mỹ phẩm thu hồi bị phạt 15 - 30 triệu đồng
Về mặt pháp lý, từ quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Y tế TP HCM, luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) dẫn khoản 1, khoản 2, Điều 50, Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Theo đó, phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng đối với hành vi sản xuất mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn cho người sử dụng; buộc tiêu hủy mỹ phẩm đối với hành vi quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 50; kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với các hành vi quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 điều này.
Trường hợp cố tình kinh doanh mỹ phẩm đã bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo thu hồi do vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị phạt từ 15 triệu đến 30 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ mỹ phẩm đối với tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (khoản 2, Điều 51, Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế).
Thạc sĩ, bác sĩ Trần Anh Vũ, Phó giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Tâm Anh TP HCM, cho hay, không ít người có thói quen xoa dầu, dán cao vào chỗ đau; sử dụng các loại thuốc lá cây băm nhuyễn đắp lên khu vực bị đau nhức xương khớp hoặc dùng thuốc chống viêm, giảm đau “vô tội vạ”.
Theo bác sĩ Trần Anh Vũ, không nên xoa bóp dầu nóng, dán cao khi bị đau khớp kèm theo hiện tượng sưng tấy vì nóng sẽ làm tình trạng viêm trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, nếu tại khớp bị đau có vết thương hở cũng không nên áp dụng phương pháp này, bởi dầu nóng thẩm thấu sâu vào bên trong da khiến vết thương lâu lành, đôi khi còn bị kích ứng gây phồng rộp da, bỏng da.
Bác sĩ Vũ khuyến cáo, đối với thuốc giảm đau không kê đơn, người bệnh phải tuyệt đối tuân thủ liều lượng ghi trên bao bì hoặc hướng dẫn của dược sĩ. Với thuốc kê đơn, ngoài việc uống theo đúng liều mà bác sĩ chỉ định, người bệnh không được bỏ ngang hay tự ý đổi thuốc. Riêng các bài thuốc Đông y, bệnh nhân nên trực tiếp đến những nhà thuốc uy tín để mua, tránh mua online.

Thu hồi loạt mỹ phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) mới đây đã có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng; thu hồi, tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, ngày 8/11, đơn vị đã ban hành thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Hương Ly Ly - hộp 1 chai 100ml (số lô: 010622; ngày sản xuất: 11/6/2022; hạn sử dụng: 10/6/2025; số công bố 101/20/CBMP-NĐ). Sản phẩm do Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Liên (có địa chỉ tại lô H6 đường D5, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) sản xuất.
Việc thu hồi trên căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm mỹ phẩm thuộc lô hàng trên, do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Nghệ An lấy mẫu tại quầy thuốc chi nhánh dược phẩm huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An). Kết quả cho thấy, mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Thông tin chính thức vụ mổ nhầm bệnh nhân tại Lâm Đồng

Ngày 23/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã có thông tin chính thức về sự cố nhầm kết quả chụp X-quang dẫn đến làm thủ thuật không cần thiết gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin trước đó, sáng 20/2, có 2 người đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1972), từng phẫu thuật lấy sỏi niệu quản, đặt sonde JJ vào ngày 2/10/2023 tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng và được hẹn sau Tết Âm lịch tới để rút ống thông.
Ông Nguyễn Hồng Hải (SN 1963, ngụ xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà), từng phẫu thuật lấy sỏi san hô thận cách đây khoảng 17 năm tại TP HCM, đến khám tại phòng khám ngoại tổng hợp do đau hông nhiều, tiểu buốt, tiểu lắt nhắt.

Bộ Y tế: Đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 14 loại mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 14 sản phẩm mỹ phẩm do một công ty tại Cần Thơ sản xuất.

Ngày 1/3, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi 14 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH một thành viên SX - TM Nguyễn Hoàng Na (Địa chỉ: Số 2/79B Mậu Thân, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ) sản xuất, đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
14 sản phẩm mỹ phẩm của công ty này bị thu hồi, đình chỉ lưu hành bao gồm: Serum Acnes HT Gold; Cleanser HT Gold; kem tẩy nám tàn nhang đồi mồi mờ vết thâm HT Gold; kem trắng hồng săn chắc da đa tác dụng HT Gold; kem dưỡng trắng da toàn thân Pearl Beauty; kem dưỡng trắng da toàn thân HT Gold; kem làm trắng - tái tạo da - hỗ trợ làm chậm tiến trình lão hóa HT Gold; dung dịch rửa tay khô HT Gold; dung dịch rửa tay khô Linh Chi Vàng; kem tắm trắng HT Gold; kem trắng da toàn thân Linh Chi Vàng; kem chống nắng - bảo vệ da Intensive UV Sunblock Cream Linh Chi Vàng; Serum chấm mụn hết mụn Linh Chi Vàng; kem nám - tàn nhang - đồi mồi Linh Chi Vàng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới