Mẹ ném con 2 tuổi xuống đất từ tòa nhà 6 tầng

Google News

 Một người phụ nữ ở Pakistan đã ném con gái 2 tuổi xuống đất từ tòa nhà 6 tầng trước khi nhảy lầu tự vẫn.

Geo News đưa tin, vụ việc mẹ ném con 2 tuổi xuống đất từ tòa nhà cao tầng rồi nhảy lầu tự vẫn xảy ra tại khu Gulshan-e-Iqbal, Karachi, cuối tuần trước.
Cảnh sát cho biết, người phụ nữ, được xác định là Maryam (35 tuổi) đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Con gái của Maryam, bé Iman (2 tuổi), may mắn sống sót khi những người bên dưới đã kịp thời căng bạt đỡ cô bé.
Me nem con 2 tuoi xuong dat tu toa nha 6 tang
 Maryam ném con 2 tuổi xuống đất từ tòa nhà cao tầng. Ảnh: PP.
Theo cuộc điều tra sơ bộ của cảnh sát, Maryam là một người nghiện nên cô này đã bị chồng nhốt trong phòng để ngăn cô sử dụng ma túy. Người phụ nữ cùng quẫn vì không được ra khỏi nhà vài ngày nên hành động mất kiểm soát, ném con gái 2 tuổi xuống đất rồi nhảy lầu tự vẫn.
Maryam bị gãy xương chân, được chuyển tới một bệnh viện gần nhà, sau đó được đưa tới Trung tâm Y tế Jinnah.

Mời độc giả xem thêm video: Nga giải cứu bé trai sau hai tháng bị bắt cóc (Nguồn video: THĐT1)

Hiện tại, Maryam đã qua cơn nguy hiểm và đang hồi phục sức khỏe. 
Được biết, người chồng đầu tiên của Maryam đã qua đời. Cô gửi 3 đứa con lớn cho chị gái của chồng nhờ chăm sóc.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)