Cửa sắt sập trúng đầu, bé trai tử vong tại chỗ

Google News

Chiếc cửa sắt cao 1,8m, dài 7,2 m ở xưởng gỗ sập trúng đầu làm một bé trai tử vong. Một em bé khác bị cửa đè lên người.

Ngày 26/6, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại xưởng làm gỗ do ông Nguyễn Thăng Long (49 tuổi, ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) làm chủ, khiến một bé trai tử vong.

Cua sat sap trung dau, be trai tu vong tai cho
 Ảnh minh họa.
Nạn nhân là em Nguyễn Văn Hạo (7 tuổi), con ông Nguyễn Văn Việt (41 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Minh, xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày Hạo cùng với bốn bé khác chơi quanh khu vực cửa rào sắt tại xưởng làm gỗ của ông Long.
Sau đó ba bé trong nhóm trèo qua cửa rào vào bên trong, còn Hạo và một bé khác đứng phía ngoài. Bất ngờ cửa sắt có chiều cao 1,8m, dài 7,2m đổ xuống đập trúng đầu Hạo khiến em tử vong tại chỗ, bé còn lại bị cửa sắt đè lên người được người dân qua đường kịp thời kéo ra thoát chết.
Vợ chồng ông Việt đến Đồng Nai làm công nhân cho một xưởng gỗ bên cạnh xưởng của ông Long. Trong dịp hè, gia đình ông Việt đưa con trai lên chơi cùng cha mẹ thì không may bị nạn.
Theo Tuổi trẻ

Bình luận(0)