Bác tin người tự tử vì World Cup tăng cao ở Sa Đéc

Google News

(Kiến Thức) - Trước tình trạng nhiều báo, các trang mạng đưa thông tin số bệnh nhân tự tử vì World Cup 2018 tăng cao ở thành phố Sa Đéc, mới đây Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã chính thức bác bỏ thông tin này.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, ngày 9/7, ông Đào Thanh Hải - Chánh Văn phòng Sở Y tế Đồng Tháp đã lên tiếng bác bỏ thông tin người tự tử tăng cao mùa World Cup 2018 ở thành phố Sa Đéc mà một số báo và trang mạng đưa trước đó.
Ông Hải dẫn báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, các tháng 4, 5 và 6/2018, số ca tự tử lần lượt là 13, 24 và 21 ca. So với các tháng cùng kỳ năm 2017 là 22, 24 và 20 ca.
Như vậy, số ca tự tử 3 tháng quý 2 của năm 2018 là 58 ca, chỉ bằng 87% so với năm 2017. Kể cả trong các ngày diễn ra World Cup, số ca tự tử ở TP Sa Đéc ghi nhận cũng không tăng so với tháng 5.
 Một ca tự tử được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Ảnh: Tuổi trẻ
Cũng theo ông Hải, hầu hết các ca tự tử bệnh viện không nắm rõ cũng không phán đoán nguyên nhân tự tử. Nhiệm vụ của bệnh viện là điều trị.
Trước đó, Zing.vn đưa tin, ngày 2/7, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa TP Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết trong thời gian diễn ra World Cup 2018, số ca trường nhập viện do tự tử có chiều hướng gia tăng. Bác sĩ Lê Văn Niên, Phó trưởng khoa Nội tổng hợp cho biết “Trước đây thì ít hơn nhưng từ khi diễn ra hoạt động World Cup thì tỷ lệ tự tử tăng”.
Trong các báo và trang mạng cũng dẫn số liệu, thống kê sơ bộ, từ tháng 6 đến nay, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu cho 24 ca tự tử, 62 ca tai nạn xã hội như: Đánh nhau, cố ý gây thương tích… Riêng từ đầu mùa World Cup 2018 (14/6) đến nay đã có 10 ca tự tử.
Tâm An (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)