“Nữ quái” thua cá độ World Cup, đến hội chợ trái cây…giật dây chuyền

Google News

(Kiến Thức) - Liên tiếp nằm “kèo trên” và lâm nợ vì thua độ bóng đá World Cup 2018, “nữ quái” 48 tuổi đã lân la đến hội chợ trái cây ở TX Long Khánh gây ra hàng loạt vụ giật dây chuyền du khách.

Ngày 26/6, Công an TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai thông tin cho Kiến Thức rằng, đang tạm giữ hình sự Phạm Thị Thao (sinh năm 1970, quê huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi cướp giật dây chuyền.
“Nu quai” thua ca do World Cup, den hoi cho trai cay…giat day chuyen
Lễ hội trái cây Long Khánh đang diễn ra tại TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 
Trước đó, tối 21/6, Thao trà trộn vào khu hội chợ triển lãm trái cây tổ chức tại sân vận động TX Long Khánh đang có rất đông du khách khắp nơi tham quan, mua sắm. Tại đây, “nữ quái” đã giật sợi dây chuyền của chị L.T.P. (40 tuổi) rồi bỏ chạy.
Thấy quá dễ ăn nên chỉ vài phút sau, ả đàn bà này lại ra tay giật sợi dây chuyền của bà Lê Thị Rô (64 tuổi) thì bị nạn nhân cùng nhiều người dân bắt giữ giao Công an. Khám xét người Thao, Công an thu giữ 2 sợi dây chuyền vàng, trong đó có tang vật là tài sản của chị P. vừa bị giật trước đó.
Bước đầu Thao khai nhận bản thân không nghề nghiệp lại đam mê cờ bạc. Trong những ngày diễn ra World Cup 2018, đối tượng này lao vào cá độ, liên tục thua kèo nên đi ăn cướp để lấy tiền trả nợ và tiếp tục cá độ.
Long Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)