Tin tức 24h: Lý giải bất ngờ chuyện phụ huynh xếp hàng mua hồ sơ vì không thể đăng ký online

Google News

Việc không tổ chức đăng ký vào lớp 1 theo hình thức online được lí giải là do lo sợ "thí sinh ảo"

Theo thông báo, trường Marie Curie sẽ phát hành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 25/2 nhưng từ chiều tối 24/2 đã ghi nhận rất đông đảo phụ huynh của các cháu nhỏ tới xếp hàng dài tại cổng trường để chờ đăng ký, quyết tâm "mua bằng được" bộ hồ sơ cho con.

Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống, khoảng 20h tối 24/2, phụ huynh đã xếp hàng kín khu vực cổng trường, thậm chí hàng người còn kéo dài ra ngoài đường. Nhiều người trong số này chưa ăn uống, chưa về nhà nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc vất vả, tất cả chỉ để có được bộ hồ sơ con.

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, đại diện hệ thống trường Marie Curie tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Năm nay nhà trường chỉ hạn chế 360 bộ hồ sơ. Vào ngày 2/4 tới đây, nhà trường sẽ tổ chức học tập, sinh hoạt trải nghiệm tại trường cho 360 bạn nhỏ đã đăng ký và chỉ chọn ra khoảng 180 bạn".

"Việc tổ chức trải nghiệm tại trường giúp các bạn nhỏ hiểu môi trường học tập và sinh hoạt có phù hợp với mình hay không? Từ đó có thể đưa ra sự lựa chọn thích hợp nhất", đại diện hệ thống trường Marie Curie cho biết thêm.

Theo đại diện hệ thống trường Marie Curie, việc các bậc phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để có được bộ hồ sơ mặc dù vất vả nhưng sẽ hạn chế được tối đa lượng "thí sinh ảo".

Khi được hỏi lí do tại sao không tổ chức đăng ký vào lớp 1 bằng hình thức online, đại diện trường Marie Curie cho rằng, khi tổ chức đăng ký online, nhiều phụ huynh không thực sự có nhu cầu cũng sẽ "thử đăng ký xem sao", điều này vô tình tạo ra những thí sinh ảo, cộng thêm việc nhà trường hạn chế số bộ hồ sơ phát hành nên sẽ làm mất đi suất đăng ký của những người thực sự có mong muốn cho con trẻ theo học tại trường.

Người đàn ông "tung cước" vào mặt nữ trưởng phòng công chứng bị công an mời làm việc

Hai ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi bạo lực với một phụ nữ tại một văn phòng công chứng tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo xác minh ban đầu, đoạn clip trên được ghi lại tại một Văn phòng công chứng ở khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long.

Nội dung đoạn clip cho thấy, người đàn ông mặc áo xanh sọc trắng được cho tên là D. đã liên tục có hành vi nói nặng lời với chị N.T.T là công chứng viên, Trưởng văn phòng công chứng nơi xảy ra sự việc.

Phản ứng lại với hành động khiếm nhã trên, chị T. vẫn rất lịch sự mời người đàn ông trên bình tĩnh và ngồi nói chuyện cụ thể.

Tuy nhiên, ông D. đã có những hành vi không bình thường rồi đột ngột dùng chân đá vào mặt khiến chị T. phải nhập viện.

Chị T. bị hành hung khiến bầm tím bên trái mặt phải tới bệnh viện để khám

Đoạn clip người phụ nữ bị tấn công và hình ảnh khuôn mặt nạn nhân bầm tím vì bị đá lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Công an phường Hoành Bồ, TP Hạ Long cho biết, đã tiếp nhận thông tin phản ánh về clip người phụ nữ N.T.T bị đánh và mời hai bên lên giải quyết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt khẩn cấp giám đốc, phó giám đốc đăng kiểm nhận hàng trăm triệu đồng chia nhau

Ngày 25-2, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 người và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D (có địa chỉ tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh).

Cảnh sát đọc lệnh bắt lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm 29-07D. Ảnh: Công an Hà Nội

Trong số 5 người có Lê Thành Chung (SN 1982, trú tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D và Hoàng Tuấn Anh (SN 1983, trú tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, cùng 3 đăng kiểm viên khác.

Bước đầu, cảnh sát xác định, từ năm 2015 đến 2022, Lê Thành Chung cùng các thuộc cấp của mình đã thông đồng, bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới (lỗi về đèn, phanh, khí thải) thông thường và bỏ qua lỗi về trọng tải đối với việc hoán cải cẩu để nhận tiền từ khách hàng 100.000 đến 200.000 đồng/xe. Số tiền nhận được lên tới hàng trăm triệu đồng được nhóm người này chia đều cho nhau.

Giá vàng hôm nay 25/2: Lao về dò đáy 2 tháng

Thời điểm 8h30 sáng nay ngày 25/2 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1810 USD/ounce, giảm 13 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. 

Kim loại quý ghi nhận tuần giao dịch buồn trong bối cảnh nhà đầu tư quan ngại một loạt số liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến từ Mỹ có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong một thời gian dài.

Ngân hàng Commerzbank đã hạ mức dự báo giá vàng trong năm nay. Theo đó, giá vàng sẽ giảm xuống còn 1.800 USD/ounce trong nửa đầu năm 2023 và chỉ tăng dần lên trong nửa cuối năm.

Triển vọng về giá vàng trong tháng 3 của Bloomberg Intelligence cho thấy, cơ hội tốt nhất để vàng đạt 2.000 USD/ounce trong năm nay là khi nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái - một kịch bản có nhiều khả năng xảy ra do lập trường của Fed.

Bloomberg Intelligence cũng cảnh báo rằng đồng và các kim loại công nghiệp khác sẽ vượt trội so với vàng trong năm nay nếu Mỹ tránh được suy thoái kinh tế. Nhưng kịch bản này khó xảy ra vì Fed vẫn tỏ ra quyết liệt trong cuộc chiến lạm phát.

Ông Mike McGlone, chiến lược gia vĩ mô cấp cao của Bloomberg Intelligence cho biết, vàng đang ở trong một thị trường giá lên bền vững mặc dù giá đã giảm trong tháng 2/2023. Nhưng sự sụt giảm diễn ra sau khi kim loại quý có khởi đầu năm tốt nhất trong hơn một thập kỷ.

Bart Melek, Giám đốc hàng hóa Ngân hàng TD Securities thì dự báo, giá vàng vẫn có thể đạt mức giá 2.000 USD/ounce vào cuối năm hoặc đầu năm 2024.

Giá vàng giảm sâu

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,1 - 66,92 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 66,2 - 66,95 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66,2 - 66,95 triệu đồng/lượng, tương đương so với chốt phiên liền trước.

Dịch COVID-19 hôm nay: Số mắc gấp 2,5 lần người khỏi bệnh

Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 24-2 đến 16 giờ ngày 25-2, cả nước ghi nhận 10 ca mắc, giảm 1 ca trong 24 giờ qua.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.891 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.488 ca nhiễm).

Trong ngày, có thêm 4 người khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.759 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Ngày 24-2 có 25.273 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.279.128 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.841.225 liều: Mũi 1 là 71.082.713 liều; Mũi 2 là 68.703.563 liều; Mũi bổ sung là 14.534.341 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 51.947.181 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.573.427 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.894.805 liều: Mũi 1 là 9.127.824 liều; Mũi 2 là 8.957.352 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.809.629 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.543.098 liều: Mũi 1 là 10.261.672 liều; Mũi 2 là 8.281.426 liều.

H.A

Bình luận(0)