Tin tức 24h: Không khí lạnh tiến sát biên giới, đêm nay miền Bắc giảm nhiệt mạnh

Google News

Dự báo khoảng gần sáng 1/5 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An.

Không khí lạnh tiến sát biên giới, đêm nay miền Bắc giảm nhiệt mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (30/4), bộ phận không khí lạnh yếu đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam và tiến sát phía biên giới nước ta. Dự báo khoảng gần sáng 01/5 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa-Nghệ An. Từ gần sáng và ngày 01/5 gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Từ ngày 01/5 khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An nắng nóng chấm dứt và dịu dần ở khu vực Quảng Bình-Quảng Trị.

Đêm nay (1/5) nền nhiệt miền Bắc sẽ giảm mạnh do đón không khí lạnh, trời chuyển mát.

Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ đêm 30/4 đến ngày 01/5, ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Trên biển, từ gần sáng và ngày 01/5, ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh giật mạnh cấp 6-7.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng rất cao ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh do tổ hợp hình thế thời tiết không khí lạnh, hội tụ gió trên cao và áp thấp nóng tương tác với nhau. Ngoài ra mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, đợt nắng nóng khốc liệt ở miền Bắc và miền Trung có dấu hiệu hạ nhiệt từ ngày mai. Dự báo trong nhiều ngày đầu tháng 5, thời tiết miền Bắc mát mẻ, nhiệt độ cao nhất khoảng 32-34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 3/5 có thể nắng nóng trở lại.

Dự báo sau đợt không khí lạnh yếu này, miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh vào cuối tuần này. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ 2-8/5, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Ngày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an

Ngày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người

Đáng chú ý, vào lúc 23 giờ 15 phút ngày 29-4, tại Quốc lộ 2A thuộc xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, xe ôtô đầu kéo BKS 15H-001.52 kéo theo rơ-moóc do tài xế Đồng Văn Đăng (SN 1983, trú tại Kim Thành, Hải Dương) điều khiển xảy ra va chạm với 1 xe máy không gắn biển số do 2 thiếu niên đèo nhau, chưa rõ người điều khiển, gồm: Trần Khắc T. (SN 2007), Đỗ Văn B. (SN 2008, cả 2 cùng trú tại xã Bồ Sao) đang lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm T. và B. tử vong tại bệnh viện. 

Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe ôtô đã rời khỏi hiện trường. Công an địa phương đang truy tìm tài xế Đăng để điều tra, giải quyết.

Nam sinh lớp 7 mất tích bí ẩn khi đi sửa xe đạp

Ngày 30-4, chị Trần Thị Thùy Trang (ngụ phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết con trai chị là cháu Nguyễn Phong Đ. (13 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ, TP Bạc Liêu) đột nhiên mất tích từ chiều tối 28-4, đến nay vẫn chưa tìm được.

Nam sinh lớp 7 trước khi mất tích. Ảnh do gia đình cung cấp

Theo chị Trang, chiều hôm đó, Đ. đem xe đạp đi sửa ở tiệm gần nhà nhưng do tiệm nghỉ nên nam sinh này kiếm chỗ khác để sửa.

Đến khuya cùng ngày, không thấy Đ. về nhà nên gia đình tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không gặp.

Khi đi sửa xe đạp, Đ. mặc quần áo thể thao màu xanh. Gia đình đã có đơn trình báo đến các cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm nam sinh này.

Thông tin "Đà Lạt xảy ra biến lớn" là sai sự thật, vi phạm pháp luật

Chiều 30-4, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng đã chính thức phản bác thông tin "Đà Lạt xảy ra biến lớn", đang lan truyền trên không gian mạng gây hoang mang dư luận tại địa phương.

Cụ thể, theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng), qua công tác đảm bảo an ninh mạng, đơn vị phát hiện hiện nay trên không gian mạng lan truyền thông tin cho rằng " Đà Lạt xảy ra biến lớn", "Đà Lạt xảy ra vấn đề, cấm người dân ra đường", "Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng...", gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định: các thông tin nêu trên là sai sự thật, vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cùng ngày 30-4, UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có văn bản hỏa tốc đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh tại quảng trường Lâm Viên tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ từ 13h ngày 30-4-2024. Cụ thể, tại quảng trường Lâm Viên có Công ty TNHH rạp chiếu phim - thể thao và giải trí Ngôi Sao Đà Lạt, Công ty cổ phần Mili, Chi nhánh công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật tại Đà Lạt kinh doanh các lĩnh vực ẩm thực, chiếu phim, trò chơi giải trí…

Theo UBND TP Đà Lạt, đây là hoạt động cần thiết để thực hiện tốt công tác an ninh trật tự trong quá trình tổ chức các sự kiện chính trị - xã hội tại khu vực quảng trường Lâm Viên trong dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2024) và Quốc tế Lao động 1-5.

Để tăng cường công tác an ninh cho các hoạt động chính, các điểm kinh doanh âm nhạc ngoài trời cũng tạm ngưng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong dịp lễ (các buổi biểu diễn trong các ngày 29, 30-4 và 1-5).

Tại quảng trường Lâm Viên, tối 30-4 dự kiến diễn ra đêm chung kết của bảng quốc tế Dalat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen Home International Cup với 12 nhóm đầy tài năng đến từ nhiều quốc gia trong khu vực và Việt Nam.

Giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần từ ngày 15/5/2024

Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 05/2024/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 15/5/2024.

Theo đó, căn cứ khoản 5 Điều 3 về nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện bình quân, hằng năm, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất.

Quyết định 05/2024/QĐ-TTg nêu rõ, trường hợp giá bán điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng. Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN quyết định điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng.

Giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần có hiệu lực từ ngày 15/5/2024.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 5% đến dưới 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công Thương chấp thuận.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, trên cơ sở hồ sơ phương án giá điện do EVN trình, Bộ Công Thương chủ trì kiểm tra, rà soát và gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan, Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xử phạt hơn 4.300 tài xế vi phạm nồng độ cồn ngày thứ 4 nghỉ lễ

Ngày 30/4, Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người.

Số liệu trên của đường bộ, đường sắt và đường thuỷ không xảy ra tai nạn.

Trong đó, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 17.095 trường hợp, ra quyết định xử phạt hơn 38 tỷ đồng, tước 3.419 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ 170 ô tô, 6.566 xe máy và 118 phương tiện khác.

Đường bộ, xử lý 4.390 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ hơn 4.900 trường hợp, vi phạm chở hàng quá tải trọng 113 trường hợp….

Đường thuỷ nội địa xử lý 157 trường hợp, ra quyết định xử phạt 145 triệu đồng. Đường sắt, phát hiện xử lý 6 trường hợp, phạt tiền 1 triệu đồng.

BẢO BẢO

Bình luận(0)