Tin tức 24h: Chủ tàu kể lại giây phút đạp sóng cứu 3 ngư dân về từ "cõi chết"

Google News

Dù biết đương đầu với hiểm nguy nhưng khi nhận tin ngư dân gặp nạn, một chủ tàu cá ở Quảng Bình không hề do dự, tức tốc tìm đến khu vực Vịnh Bắc Bộ với hy vọng cứu được bất cứ ai còn sống sót.

 Chủ tàu kể lại giây phút đạp sóng cứu 3 ngư dân về từ "cõi chết"

Ngư dân Nguyễn Xuân Đức gan dạ cứu sống 3 ngư dân từ "cõi chết" trở về

Người đàn ông mà chúng tôi nhắc đến là ông Nguyễn Xuân Đức ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) - là chủ tàu cá mang số hiệu QB - 92049.TS.

Tình người giữa trùng khơi

Như mọi khi, con tàu ông Đức cập bến không phải với hình ảnh tôm cá đầy khoang mà là cảnh ông cùng bộ đội biên phòng dìu 3 đồng nghiệp vừa trở về từ cõi chết giữa trùng khơi Vịnh Bắc Bộ vào bờ.

Đâu đó trong ngõ hẻm xóm làng, câu chuyện về chủ tàu gan dạ này nhanh chóng lan truyền, trở thành nguồn động viên và cảm hứng cho nhiều người.

Gặp phóng viên, ngư dân Nguyễn Xuân Đức đã tường thuật lại quá trình không quản ngại hiểm nguy, gian khó để cứu sống 3 mạng người lênh đênh giữa đại dương.

Với hành động dũng cảm của mình, ông Nguyễn Xuân Đức được Bộ đội biên phòng Quảng Bình tặng quà

Hôm 2-5 vừa rồi, khi đang đánh cá gần khu vực Vịnh Bắc Bộ, tàu ông Đức cũng như những con tàu khác, gặp giông lốc. Trận "cuồng phong" đánh vào mạn tàu, ông cùng những bạn thuyền phải neo chắn, bám trụ ròng rã suốt một đêm mới vượt qua "cửa tử".

Vừa thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" và di chuyển đến vùng biển an toàn, ông Đức lại nhận được tin các tàu khác gặp nạn. Thay vì tiếp tục việc đánh bắt, ông Đứcquyết định thu lưới và hướng tàu đến vị trí tàu cá gặp nạn tìm kiếm những ngư dân mất tích. Dù lúc này thời tiết ngoài biển đang rất xấu và tàu của ông có thể gặp hiểm nguy bất cứ lúc nào.

Trong thâm tâm, ông Đức chỉ nghĩ đến việc cứu vớt ngư dân gặp nạn càng sớm càng tốt.

"Những người bị nạn không chỉ là người thân, họ hàng mà còn là những bạn thuyền bao năm hỗ trợ vượt qua những gian khó trên biển. Đó là anh em, là đồng nghiệp nên tôi không chần chừ, chạy đến tìm người bị nạn".- ông Đức bộc bạch.

Một ngư dân được ông Đức cứu sống đưa vào bờ an toàn vào ngày 7-5

Gia đình một ngư dân mất tích đang đau buồn trước người thân mất tích gần 1 tuần qua, hiện vẫn chưa rõ tung tích

Giữa biển cả có những đợt sóng cao gần như che lấp cả tàu cá của mình, có thể khiến tàu cá bé nhỏ của ông Đức bị cuốn phăng giữa đại dương. Nhưng không ngại hiểm nguy và bằng kinh nghiệm, sự can đảm của mình, tàu cá ông Đức vẫn hiên ngang "đạp sóng" tìm đến cứu hộ, cứu nạn.

Khi tiếp cận hiện trường, ông Đức cùng bạn thuyền đã liên tục tìm kiếm và phát hiện 3 ngư dân trên các tàu cá gặp nạn đang từng phút giành giật sự sống trên biển.

Họ lần lượt cứu vớt từng người lên tàu của mình, 3 ngư dân may mắn được ông Nguyễn Xuân Đức cùng bạn thuyền cứu sống là: Lê Văn Chiến (SN 1984), Nguyễn Văn Sơn (SN 1991, cùng trú ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) là ngư dân trên tàu cá bị chìm mang số hiệu QB - 98768.TS; ngư dân Hoàng Đăng Dung (SN 1996, ở xã Đức Trạch, Bố Trạch) trên tàu QB - 92699.TS

Sau cuộc tìm kiếm, bỏ cuộc hành trình đánh bắt, ông Đức quay tàu, đưa những ngư dân gặp nạn vào bờ. Đến trưa 7-5, họ đã cập bến an toàn trong sự xúc động của thân nhân và cảm phục sự gan dạ, hành động hiệp nghĩa của chủ tàu Nguyễn Xuân Đức.

Hàng trăm người tham gia tìm kiếm 10 ngư dân mất tích

Ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình - cho biết ông cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có ngư dân tử vong, mất tích, cùng những người được đưa trở về an toàn.

Theo ông Lâm, Ban Chỉ huy tiền phương Bộ đội biên phòng Quảng Bình cũng đã mở rộng địa bàn tìm kiếm trên biển, huy động hơn 30 tàu cá của ngư dân, cùng tàu của bộ đội biên phòng với hàng trăm người tham gia điều phối, hỗ trợ, tìm kiếm các vùng biển liên quan để tìm 10 ngư dân mất tích.

Chi cục Thủy sản Quảng Bình cũng liên hệ với lực lượng kiểm ngư, hơn 1.000 tàu cá đánh bắt trên biển giữ liên lạc nhằm "tạo kênh" tìm kiếm rộng lớn qua sóng radio để tăng cơ hội phát hiện về 10 ngư dân mất tích.

Tại khu vực biển, nơi lật tàu cá có 10 ngư dân mất tích, hàng chục tàu cá của ngư dân sẵn sàng trực ứng cứu 24/24. Cùng đó, hàng trăm cán bộ chiến sĩ, quân y Bộ đội biên phòng Quảng Bình sẵn sàng ứng cứu khi có tin báo.

"Đây là cuộc tìm kiếm ngư dân mất tích lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Bình; huy động nhiều tàu thuyền, nguồn lực cả Trung ương và địa phương nhằm sớm có thông tin của 10 ngư dân còn mất tích" - ông Đoàn Ngọc Lâm cho biết.

Mới cứu được 14/24 ngư dân

Như Báo Người Lao Động liên tục thông tin, từ ngày 2 đến 3-5, có 4 tàu cá ngư dân địa phương gặp nạn trên biển Vịnh Bắc Bộ. Trong đó có 1 tàu của ngư dân xã Đức Trạch (huyện Bố Trạch), 2 tàu của ngư dân phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn) và 1 tàu của ngư dân xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch). Trong đó có 3 tàu bị chìm, 1 tàu mất liên lạc.

Trên 4 tàu cá này có tổng 24 ngư dân. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền các địa phương cùng các tàu cá đánh bắt trên biển tổ chức tìm kiếm, cứu vớt được 14 người để đưa vào bờ (1 ngư dân đã tử vong), 10 ngư dân đang mất tích.Nguyên nhân ban đầu được người dân báo về là do lốc xoáy.

Tìm tung tích thi thể chết khô 1 tháng dưới chân cầu Long Biên

Ngày 8/5, liên quan đến thi thể chết khô 1 tháng chưa người đến nhận được phát hiện dưới chân cầu Long Biên, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phát đi thông báo về việc tìm tung tích thi thể này.

Theo đó, các gia đình có người thân mất tích không liên lạc được trong khoảng thời gian hơn 1 tháng trở lại đây, đề nghị liên hệ với cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm để tìm người thân.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam giới.

Cụ thể, khoảng 8h30 ngày 17/4, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhận được nguồn tin của anh N.T.H. (sinh năm 1984 ở quận Long Biên, Hà Nội) hiện đang là nhân viên Công ty Quản lý đường sắt Hải Hà.

Theo anh H. cung cấp tin tức, trong quá trình đi kiểm tra đường sắt trên cầu Long Biên, đã phát hiện một thi thể ở chân cầu dưới trụ T6 ô 15.

Sau khi nhận được tin báo, công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên bãi giữa sông Hồng để tổ chức pháp y khám nghiệm tử thi.

Kết quả bước đầu xác định, nạn nhân là nam giới đã chết khoảng hơn 1 tháng. Thi thể đã bị phân huỷ, khô lại, không còn nguyên vẹn và hiện chưa rõ danh tính.

Cơ quan chức năng đã bàn giao cho UBND phường Phúc Tân làm thủ tục mai táng theo quy định. Đồng thời thông báo tìm người nhà trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nguyên tổ trưởng vay vốn chiếm đoạt gần 600 triệu đồng của hộ nghèo

Ngày 8/5, Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Sùng A Dao (sinh năm 1974, ở bản Ngài Chồ 1, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo xác minh, từ năm 2010 đến tháng 9/2018, Sùng A Dao từng là Phó bản kiêm Tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn của bản Ngài Chồ 1, xã Huổi Luông, được một ngân hàng trên địa bàn huyện hợp đồng ủy nhiệm thu lãi tiền gửi và thực hiện một số quy trình cho vay của ngân hàng.

Đối tượng Sùng A Dao (Ảnh: Công an cung cấp).

Lợi dụng sự tin tưởng và thiếu hiểu biết của người dân, Sùng A Dao đã nhờ người dân vay tiền sau đó chiếm đoạt. Tổng số tiền chiếm đoạt của 30 hộ dân với gần 600 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Sùng A Dao cho biết đã sử dụng nhiều cách thức để chiếm đoạt tiền. Đầu tiên, người dân có nhu cầu vay vốn đến nhà đặt vấn đề nhờ làm thủ tục và xác nhận vay, đối tượng nhờ họ tăng số tiền gói vay rồi chiếm đoạt số tiền nhờ bị hại đứng tên vay.

Thứ hai, nếu người nào được giải ngân tiền vay không sử dụng hết, Dao hỏi vay lại rồi chiếm đoạt. Hoặc người dân nào trả tiền nợ gốc trước thời hạn gói vay thì Dao xem bảng kê chưa đến hạn trả nợ gốc rồi giữ lại số tiền đó. Ngoài ra, Dao còn nhờ người khác đứng tên vay hộ rồi chiếm đoạt số tiền đó.

Khi vụ việc vỡ lở, đối tượng đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Khi dịch COVID-19 xảy ra, Sùng A Dao về và đã lẩn trốn trong rừng, sau đó, bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an huyện Phong Thổ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát

Ngày 8-5, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Đăng Thu (60 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Đăng Thu để điều tra về hành vi giết người

Theo điều tra ban đầu, khuya 9-2, ông Thu đi nhậu về nhưng cửa kính chắn lối cầu thang lên lầu 2 bị khóa. Lúc này, ông Thu tìm 1 cái búa tới để đập cửa kính.

Cùng thời điểm này, vợ của ông Thu là bà Nguyễn Thị Thu Thủy (52 tuổi) đang sang nhà người thân, thấy ông Thu về nhà thì nhớ là đã khóa cửa kính nên quay lại để mở.

Khi thấy ông Thu chuẩn bị đập kính, bà Thủy gọi lớn nhưng ông Thu không nghe vợ gọi. Khi bà Thủy chạy vào đến nhà thì ông Thu vừa đập vỡ cửa kính.

Tức giận, bà Thủy chửi và tát 2 cái vào mặt ông Thu rồi dọn dẹp kính vỡ.

Bực tức vì bị vợ chửi bới, đánh, ông Thu đã nảy sinh ý định giết bà Thủy rồi tự sát.

Ông Thu vào bếp lấy một con dao nhọn đến đâm 1 nhát trúng vào ngực trái của bà Thủy. Sau đó, lấy 1 con dao khác rồi tự đâm vào ngực trái của mình để tự sát.

Rất may, người thân phát hiện kịp thời và đưa vợ chồng ông Thu đến bệnh viện cấp cứu nên cả 2 không ảnh hưởng đến tính mạng. Theo kết luận giám định, bà Thủy bị đâm thấu ngực trái, thủng màng ngoài tim, thủng thùy trên phổi trái với tỉ lệ thương tật là 21%.

Thông tin mới vụ 5 cầu thủ sử dụng ma tuý cùng 5 cô gái trong khách sạn

Chiều 8/5, Công an Hà Tĩnh phát đi thông tin bắt giữ 10 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một số tang vật liên quan.

Theo Công an Hà Tĩnh, trước đó ngày 4/5 Công an tiến hành kiểm tra phòng 501, 502 tại khách sạn BM trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Qua kiểm tra, ngành chức năng phát hiện có 10 nam nữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

5 cầu thủ bị tạm giữ.

Trong đó 5 người được xác định là cầu thủ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, gồm: Tiền vệ Đinh Thanh Trung (SN 1988), tiền vệ Nguyễn Trung Học (SN 1998); thủ môn Dương Quang Tuấn (SN 1996), trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng (SN 2002) và hậu vệ Nguyễn Văn Trường (SN 2003).

Ngoài ra, 5 cô gái cũng được xác định gồm: Trần Thị Thủy G. (SN 2002); Trần Thị Thu P. (SN 2000, cùng trú tỉnh Hà Tĩnh); Lý Thu H. (SN 1999); Hà Thị Vân A. (SN 2003, cùng trú tỉnh Đăk Nông); Lò Thị Đ.(SN 2002, trú tỉnh Điện Biên).

Hiện, Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

H.A

Bình luận(0)