Tin tức 24h: Biển Đông chính thức đón bão số 6 với diễn biến rất phức tạp

Google News

Chiều nay, bão Trà Mi đã chính thức vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 năm 2024 của nước ta. Bão số 6 đang tăng cấp trở lại, hướng về vùng biển miền Trung nước ta trước khi đổi hướng liên tục.

Biển Đông chính thức đón bão số 6 với diễn biến rất phức tạp

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, chiều nay (24/10), bão TRAMI (tiếng Việt là Trà Mi) đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.

Chiều nay (24/10), Biển Đông chính thức đón bão số 6.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong ba ngày tới (24-26/10), bão di chuyển ổn định theo hướng tây và tây tây bắc, tiến về vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sau đó vào vùng biển miền Trung. Khi áp sát vùng biển miền Trung vào khoảng 27/10, bão sẽ có quỹ đạo vô cùng khó lường, phức tạp. Với kịch bản này, trong 24 giờ tới (tính từ 13h ngày 24/10), bão Trà Mi tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và mạnh trở lại.

Đến 13h ngày 25/10, tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 690km về phía đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão tăng tốc lên 15-20km/h, di chuyển theo hướng tây tây bắc và tiếp tục mạnh lên. Đến 13h chiều 26/10, bão cách quần đảo Hoàng Sa 320km về phía đông đông bắc, bão mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 15.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, tiến về phía quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đến 13h ngày 27/10, tâm bão trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa với cường độ cấp 11, giật cấp 13.

Dự báo sau ngày 27/10, bão Trà Mi di chuyển chậm lại theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 5-10km, sau có khả năng đổi hướng nam tây nam. Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão vòng ra biển. Tuy nhiên, kịch bản bão đi vào đất liền vẫn có khả năng xảy ra. Vì vậy cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định bão Trà Mi (TRAMI) có đường đi khá phức tạp, trước khi di chuyển vào Biển Đông, bão đã 4 lần đổi hướng.

Khi đến gần vùng biển miền Trung, bão lại có khả năng đổi hướng để đi ngược ra ngoài biển và ít có khả năng mạnh lên nhanh như siêu bão Yagi.

"Theo tính toán của chúng tôi, một rãnh gió tây ở trên 500m và một cơn bão ở phía đông Philippines xuất hiện khoảng ngày 26 – 27/10, cùng không khí lạnh ở phía bắc sẽ tương tác, làm thay đổi đường đi của bão số 6, khiến bão số 6 đi ra ngoài biển", ông Hưởng phân tích.

Do ảnh hưởng của bão Trà Mi, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10 (89-102km/h), giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m, biển động rất mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Bão Trà Mi hình thành từ một áp thấp nhiệt đới vùng biển ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành bão ngày 22/10, tàn phá miền Trung Philippines trong hôm qua và hôm nay (23-24/10), gây ngập lụt diện rộng, làm chết và mất tích 26 người.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ tháng 11/2024-1/2025, hoạt động của bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Thời gian này, bão/áp thấp nhiệt đới thường đổ bộ vào khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam, cần đề phòng khả năng bão/áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông với diễn biến nhanh, khó lường, tác động trực tiếp đến đất liền nước ta.

Tại Philippines, rạng sáng 24/10, bão Trami đổ bộ vào tỉnh Isabela và quét qua thị trấn Aguinaldo ở tỉnh miền núi Ifugao. Ít nhất 24 người thiệt mạng, chủ yếu do đuối nước ở khu vực Bicol và tỉnh Quezon gần đó. Ở thành phố Naga, lũ quét đã cuốn trôi và nhấn chìm nhiều ô tô.

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai của Philippines cho biết, hơn 2 triệu người đã bị ảnh hưởng do cơn bão, trong đó có 75.400 dân làng phải di dời đến nơi trú ẩn an toàn.

Giá bán vàng nhẫn 99,99 vượt mặt vàng miếng SJC

Chiều 24-10, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do ở Hà Nội đã vượt mốc 90 triệu đồng. Nhân viên một công ty vàng báo giá mua vào lên tới 89,4 triệu đồng/lượng, bán ra 90,4 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 1,4 triệu đồng mỗi lượng so với giá bán ra của các ngân hàng thương mại và công ty SJC.

Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 87 triệu đồng/lượng, bán ra 89 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp thu mua cao hơn vàng miếng SJC cả triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, một số công ty vàng cũng đẩy giá mua vào vàng nhẫn 99,99 "vượt mặt" giá vàng miếng SJC. Cụ thể, Công ty PNJ mua vào vàng nhẫn 87,6 triệu đồng/lượng, bán ra 88,9 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 87,88 triệu đồng còn Tập đoàn DOJI mua vào lên tới 88 triệu đồng/lượng.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, giá mua vào vàng nhẫn của các công ty cao hơn vàng miếng SJC cả triệu đồng/lượng. Diễn biến này khá bất ngờ và nhiều người cho biết định đi bán vàng nhẫn chốt lời khi thấy giá vàng đã nhiều lần vượt đỉnh trong năm nay.

Trên các diễn đàn đầu tư, mua bán vàng, nhiều người cho biết đã chốt lời vàng miếng SJC và vàng nhẫn 99,99 khi giá tiến sát mốc 90 triệu đồng/lượng. 

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 15 giờ 30, theo giờ Việt Nam, được giao dịch ở mức 2.737 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 15 USD/ounce so với phiên trước. 

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 84 triệu đồng/lượng.

Khởi tố người con sát hại mẹ ruột rồi bán bò lấy tiền nạp game

Liên quan đến vụ án “giấu xác người phụ nữ trong vườn điều tại xã Ia Le", ngày 24-10, theo nguồn tin PLO, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tiến (18 tuổi, ngụ xã Ia Le, huyện Chư Pưh) để điều tra tội giết người.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT đang xem xét giám định tâm thần đối với bị can Nguyễn Văn Tiến. Bị can này nghiện game nặng, sau khi sát hại mẹ ruột đã bán cả đàn bò, dê được hàng chục triệu đồng để lấy tiền nạp game và mua điện thoại mới.

Nghiện game nặng, bị can Nguyễn Văn Tiến sát hại cả mẹ ruột. Ảnh: CA.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 18-9, Tiến cùng mẹ đi phát cỏ vườn điều sau nhà. Đến gần trưa, Tiến xin tiền để đi chơi game nhưng mẹ không cho, còn la mắng nên bực tức, dùng dao rựa sát hại mẹ ruột của mình.

Gây án xong, Tiến gọi người đến bán 5 con bò, 4 con dê trong nhà với số tiền 45,5 triệu đồng. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, Tiến đào một cái hố cạn sau vườn điều rồi chôn xác nạn nhân.

Hôm sau, Tiến bình thản mua thẻ chơi game 5,5 triệu đồng, mua điện thoại 17 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Tiến bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Cơ quan công an dựng hiện trường. Ảnh: NL.

Như PLO đưa tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 26-9, một người dân đi chăn bò phát hiện thi thể bà LTV (60 tuổi, mẹ ruột Nguyễn Văn Tiến - ngụ thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) chôn trong vườn điều, đang trong quá trình phân hủy.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nghi ngờ Tiến là thủ phạm, đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định truy tìm nghi phạm Nguyễn Văn Tiến và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Đến khoảng 12 giờ ngày 1-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an Quận 12, TP. Hồ Chí Minh vây bắt được Nguyễn Văn Tiến đang ẩn nấp tại một phòng trọ tại phường Thạnh Xuân.

Hiện trường người phụ nữ phi tang thi thể người tình

Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị này đã bắt khẩn cấp một phụ nữ là nghi phạm lái xe ô tô, bên trong có thi thể người đàn ông lao xuống vực sâu.

Người phụ nữ bị bắt giam khẩn cấp là Thu Trang (39 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, chiều 20/10, trên đường từ tỉnh Đồng Tháp về TP.HCM bằng xe ô tô, Trang đã đầu độc ông M.H.V. (39 tuổi, trú tại TP.HCM, người tình của Trang) bằng chất độc Xyanua.

Sau đó, Trang đưa thi thể ông V. về một nhà trọ. Sáng 21/10, Trang sử dụng xe ô tô chở thi thể ông M.H.V. ngược lên tỉnh Lâm Đồng tìm cách phi tang. Khoảng 12 giờ ngày 21/10, đến Km 104 + 440 Quốc lộ 20 trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), Trang cho xe ô tô lao xuống vực sâu với ý định vừa phi tang thi thể ông V, vừa tự tử. Tuy nhiên, khi lao xuống vực sâu, các túi khí trong xe bung ra nên Trang chỉ bị thương nhẹ mà không chết.

Sự việc nhanh chóng được người dân phát hiện và báo với cơ quan công an đến cứu hộ, cứu nạn. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Trang đã thừa nhận dùng chất Xyanua đầu độc ông V. tại TP.HCM rồi chở lên đèo Bảo Lộc để phi tang thi thể. Trang cũng khai nhận có được chất độc Xyanua nhờ đặt mua trên mạng xã hội.

Đối tượng Trang bị bắt khẩn cấp sau khi chở thi thể người đàn ông lao xuống vực.

Lực lượng công an có mặt tại điểm đối tượng Trang lái ô tô chở thi thể người đàn ông lao xuống vực.

Lực lượng chức năng tìm cách tiếp cận chiếc xe ô tô do Trang điều khiển.

Cơ quan chức năng phát cỏ để tiếp cận chiếc xe ô tô do Trang điều khiển, bên trong có thi thể người đàn ông.

Chiếc xe chứa thi thể người đàn ông do Trang đầu độc dưới đèo Bảo Lộc.

AN THANH

Bình luận(0)