Tin tức 24h: Bão Trami giật cấp 14, đang áp sát vùng biển Quảng Nam - Đà Nẵng

Google News

Bão Trami mạnh cấp 11, giật cấp 14 di chuyển rất nhanh vào vùng biển Quảng Nam - Đà Nẵng; dự báo mưa sẽ rất to, đe dọa gây ngập lụt, lũ quét.

Bão Trami giật cấp 14, đang áp sát vùng biển Quảng Nam - Đà Nẵng

Dự báo vị trí, hướng di chuyển của bão Trami (bão số 6). Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, hồi 16 giờ ngày 26-10, vị trí tâm bão Trami (bão số 6) ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 370 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo đến 16 giờ ngày 27-10, vị trí tâm bão Trami ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ các tỉnh, thành Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Đến 16 giờ ngày 28-10, vị trí tâm bão Trami ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, nói về bão Trami. CLIP: Hoàng Linh

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hoàn lưu bão số 6 đang gây ra gió mạnh ở khu vực đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với cường độ mạnh cấp 6, giật trên cấp 6.

Từ thời điểm này trở đi, bão số 6 sẽ gây ra gió mạnh cấp 6-7 ở hầu hết khu vực biển Trung Bộ. Gió ở khu vực đảo Lý Sơn và vùng biển Trung Bộ sẽ mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều 26-10, khu vực ven biển và đất liền các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bắt đầu có mưa, dông.

Từ thời điểm này, khu vực Trung Bộ bắt đầu xuất hiện một đợt mưa lớn. Đặc biệt lưu ý, hoàn lưu bão sẽ gây mưa cường suất lớn trong thời gian ngắn. Lượng mưa trong 3 giờ có thể lên tới trên 100 mm; 6-12 giờ trên 200 mm. Mưa cường suất lớn cộng với đợt mưa kéo dài vừa diễn ra sẽ gây ra tình trạng ngập úng đô thị cũng như nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Trung Bộ.

Các tỉnh miền Trung dốc sức ứng phó bão Trà Mi

Quảng Trị sẵn sàng ứng phó bão

Ngày 26/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị triển khai công tác phòng chống bão số 6, trong đó yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với địa phương chủ động theo sát tình hình, diễn biến của bão, thông tin kịp thời, tham mưu, triển khai phòng chống bão theo phương châm "4 tại chỗ".

Lực lượng vũ trang ở Quảng Trị triển khai ứng phó với bão. Ảnh Xuân Diện.

Rà soát, triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó với bão lũ theo các cấp độ. Sẵn sàng lực lượng, chuẩn bị vật chất trang bị, phương tiện, đảm bảo dự trữ hậu cần theo quy định. Khi bão đổ bộ, 100% cơ quan, đơn vị ứng trực 24/24 giờ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Trị cho biết, đến nay, 2.614 tàu thuyền với 6.152 thuyền viên vào nơi neo đậu an toàn tránh trú bão, tàu thuyền ngoại tỉnh đang neo đậu trên địa bàn tỉnh 50 chiếc với 322 thuyền viên.

Đồn Biên phòng Cửa Việt kêu gọi, hướng dẫn người dân neo đậu tàu thuyền an toàn.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất trước, trong và sau bão. Hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, tính mạng người dân trước mưa bão, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là trước thiên tai.

"Các lực lượng chức năng sẵn sàng các phương án, kịch bản cứu hộ cứu nạn người dân, nếu cần thiết có thể tiến hành cưỡng chế, di dời dân đến nơi tránh trú bão an toàn, không để người dân ở lại các khu vực neo đậu tàu thuyền, những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa bão", ông Hưng nói.

Đồn Biên phòng Cồn Cỏ hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền lên bờ.

Tại huyện đảo Cồn Cỏ, những ngày qua Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cùng các lực lượng trên đảo tiến hành cắt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa cũng như giúp người dân neo đậu, đưa tàu thuyền lên bờ.

"Hiện nay trên đảo không còn khách du lịch lưu trú, công tác chuẩn bị được hoàn tất và sẵn sàng phương án ứng phó nếu bão đổ bộ", ông Trương Khắc Trưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ nói.

Thừa Thiên Huế yêu cầu hoãn họp không cần thiết

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa có điện hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, chủ động triển khai công tác ứng phó theo kế hoạch được phê duyệt theo phương châm "4 tại chỗ" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra công tác khắc phục sạt lở bờ biển trưa 26/10.

Hủy, hoãn các cuộc họp không thực sự cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão, lũ. Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với bão, lũ trong mọi tình huống.

Đồng thời, khẩn trương rà soát và kiên quyết di dời người dân ra khỏi các vùng xung yếu, nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, lũ quét. Không để người dân ở lại trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản...

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ảnh hưởng của bão số 6, trên đất liền tỉnh từ chiều 26-29/10 có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa cả đợt ở huyện A Lưới phổ biến 200-300mm, có nơi trên 450mm; huyện Phong Điền, Phú Lộc, Nam Đông 350-500mm, có nơi trên 600mm; các huyện Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế: 200-400, có nơi trên 550mm. Mưa với cường độ mạnh nhất tập trung trong ngày 27-28/10

Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế gia cố bờ biển sạt lở. Ảnh Ngọc Bình

Sâu trong đất liền các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế có gió cấp 6, giật cấp 8. Vùng ven biển cấp 8, giật cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11, huyện A Lưới, Nam Đông có gió cấp 5, giật cấp 6-7.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, mực nước 3 hồ thủy lợi, thủy điện lớn ở địa phương là Tả Trạch, Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ), Bình Điền (thượng nguồn sông Hương) đang ở mức thấp. Các hồ chứa đang vận hành đảm bảo an toàn.

Tỉnh dự trữ 100 tấn gạo, 100 tấn mì ăn liền, vận động người dân chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu từ 7-10 ngày liên tục để phòng khi thiên tai, lụt bão xảy ra. Ngoài ra, các địa phương được yêu cầu rà soát, cập nhật chi tiết từng phương án ứng phó với bão, lụt, lũ quét và sạt lở đất, nước dâng do bão với 16.349 hộ/52.186 khẩu.

Quảng Bình cấm biển từ 0h ngày 27/10

Để ứng phó với bão số 6, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở ngành, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ bản tin, cảnh báo diễn biến của bão, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với phương châm "4 tại chỗ" theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia trực sẵn sàng cơ động nhằm hỗ trợ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong thiên tai.

Các cơ quan tuyệt đối không chủ quan, lơ là, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của nhà nước và nhân dân. Sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cảng vụ Hàng hải, UBND các huyện, thành phố, thị xã ven biển tập trung rà soát, kiểm đếm, chủ động thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền.

Bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Quảng Bình sẽ tổ chức cấm biển kể từ 0h ngày 27/10 cho đến khi bão tan, không còn cảnh báo rủi ro thiên tai theo dự báo, cảnh báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị quản lý chặt chẽ, không cho tàu thuyền ra khơi trong thời gian nêu trên...

Tỉnh Quảng Bình sẵn sàng phương án di dời dân khỏi vùng nguy hiểm nếu bão đổ bộ hoặc xảy ra lũ lụt.

Trong tình huống nếu có bão đổ bộ hoặc lũ lụt, các địa phương tại Quảng Bình sẵn sàng sơ tán, di dời dân. Trong đó dự tính có 29.125 hộ dân di dời do bão, 18.967 hộ di dời do lũ lụt trên báo động 3, do sạt lở là 856 hộ.

Nguyên nhân dẫn đến vụ thảm án ở quán karaoke Idol Khe Sanh

Điều tra bước đầu xác định, vào khoảng 12h30 ngày 21/10, bà Hồ Thị Hoài Th. (SN 1979, trú xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) cùng ông Ngô Quang S. (SN 1970, ở khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) và một số người bạn tham gia ăn uống tại một nhà hàng tại thị trấn Khe Sanh.

Khu vực xảy ra án mạng ở Quán karaoke Idol thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CA

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, sau khi ăn uống xong, ông Ngô quang S. và bà Hồ Thị Hoài T. đến hát tại Quán karaoke Idol ở khối 2, thị trấn Khe Sanh; còn những người khác ra về.

Cùng thời điểm này, ông Hoàng Văn P. (SN 1975, trú khối 3A, thị trấn Khe Sanh), sau khi ăn uống tại nhà một người dân ở khối 3A thì đi tìm bà Hồ Thị Hoài T. Sau khi tìm nhiều nơi, đến khoảng 15h cùng ngày, ông P. tìm đến Quán karaoke Idol thì phát hiện bà T. và ông S. đang hát tại quán nên P. bỏ ra ngoài, tìm đến một quán nhậu gần đó mượn một con dao và quay lại quán karaoke này để gây án.

Vụ việc xảy ra khiến bà T. và ông S. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông P. tự tử ngay tại hiện trường, song được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

Nguyên do xảy ra vụ án bước đầu xác định do mâu thuẫn cá nhân.

Công an Đồng Nai ra Quảng Bình bắt kẻ cướp xe ôm công nghệ

Ngày 26-10, sau gần 30 ngày đêm truy lùng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Lê Đình Cường (30 tuổi, quê Thanh Hoá) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Trước đó, đêm ngày 30-9, Lê Đình Cường đặt xe ôm công nghệ do anh NTB (38 tuổi, TP Biên Hòa), đi từ phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) về khu vực làng bưởi Tân Triều thuộc xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu).

Lê Đình Cường bị bắt giữ sau khi lẩn trốn ra ngoài tỉnh Quảng Bình. Ảnh: CAĐN.

Khi đi đến đoạn đường vắng thuộc ấp Vĩnh Hiệp (xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu), thì Cường bất ngờ dùng hung khí tấn công, đâm nhiều nhát vào mặt, đùi của tài xế xe ôm công nghệ để cướp điện thoại, ví tiền và xe máy, rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Cửu đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy tìm hung thủ.

Gần 1 tháng kể từ khi Cường thực hiện hành vi phạm tội, cảnh sát đã bắt giữ Cường khi người này đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

BẢO BẢO

Bình luận(0)