Vừa ra tù đã bắt giữ, đánh người

Google News

(Kiến Thức) - Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, An Giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Bắt người trái pháp luật". 


Theo cáo trạng, trong thời gian Đông đang thi hành án phạt tù thì có nhờ Trương Thế Anh giúp vợ của Đông trong việc cho thuê xe mô tô. Trong quá trình cho thuê, Thế Anh cho Nguyễn Hữu Lộc và Hoàng Em thuê, rồi đưa xe cho Lắm đi cầm.
Ngày 18/6/2012, Đông ra tù tìm Thế Anh lấy lại xe thì không gặp. Đến ngày 11/9/2012 Đông cùng với Nghĩa đã đến nhà khống chế bắt và dùng ly thủy tinh đánh Thế Anh thì được mọi người can ngăn.
Đến ngày 11/8/2013 phát hiện Lắm tại quán nước, Đông rủ Quốc và Phúc đến dùng dao khống chế đưa Lắm ra ngoài quán để đánh. Ngay sau đó, các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ.
Với hành vi côn đồ, liều lĩnh, coi thường pháp luật. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Cao Sơn Đông 17 tháng tù, Lâm Hồng Phúc và Nguyễn Phục Quốc mỗi bị cáo 15 tháng tù và Dương Trọng Nghĩa 12 tháng tù về tội "Bắt người trái pháp luật".
Đây là những đối tượng từng có nhiều tiền án mới ra tù lại tiếp tục gây án.
V.L/ANTV

Bình luận(0)