Vừa chôn nạn nhân, lại tai nạn chết người cùng vị trí

Google News

(Kiến Thức) - Đúng ngày nạn nhân chết vì tai nạn tại cầu ông Tán được đưa đi an táng thì lại tiếp tục xảy ra vụ TN chết người khác ngay cùng vị trí.

Liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực cầu ông Tán, phường Long Bình, quận 9, TP HCM làm 3 người thương vong chỉ trong thời gian 4 ngày khiến người dân địa phương vô cùng lo sợ.
Vua chon nan nhan, lai tai nan chet nguoi cung vi tri
 Hiện trường xảy ra vụ TNGT tại khu vực cầu ông Tán, đường Nguyễn Xiển, quận 9 làm 2 người đàn ông tử vong.
Vụ tai nạn mới nhất vừa xảy ra vào khoảng gần 15h chiều nay (9/1). Theo thông tin ban đầu vào thời gian trên, một thanh niên điều khiển xe máy Air blade BKS 59X1-495.42 lưu thông trên đường Nguyễn Xiển hướng từ QL1 về ngã 3 Phước Thiện.
Khi đến khu vực cầu ông Tán đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo container BKS 51C-275.94 chạy cùng chiều. Tai nạn làm nạn nhân (chưa rõ danh tính) té xuống đường tử vong tại chỗ.
Điều đáng nói là trước đó vài ngày, vào khoảng gần 16h ngày 5/1, ông Nguyễn Quang Dương (40 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển xe máy BKS 65X1 – 5518 chở theo bà Huỳnh Thị Hằng (39 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM) lưu thông trên đường Nguyễn Xiển hướng từ ngã 3 Phước Thiện ra quốc lộ 1. Khi đến khu vực cầu Ông Tán ( ngay vị trí xảy ra vụ tai nạn nói trên đã bị chiếc xe ben BKS 72C-052.59 do tài xế Nguyễn Đình Luật (42 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM) điều khiển lưu thông cùng chiều tông mạnh từ phía sau. Tai nạn khiến ông Dương tử vong tại chỗ; riêng người phụ nữ đi cùng bị thương nhẹ. Sáng nay ông Dương vừa được người thân đưa đi an táng.
Vua chon nan nhan, lai tai nan chet nguoi cung vi tri-Hinh-2
Người dân địa phương vô cùng bất an khi tuyến đường Nguyễn Xiển nhỏ hẹp nhưng luôn tấp nập xe tải, xe container...lưu thông chung với xe máy và thường xuyên xảy ra TNGT thảm khốc. 
Ngươi dân sống trên tuyến đường này cho biết đã từng nhiều lần phản ánh đến chính quyền về việc đường Nguyễn Xiển nhỏ hẹp nhưng xe tải lớn lưu thông tấp nập suốt ngày đêm kể từ khi đường Vành đai 2, đường cao tốc TP HCM- Long Thành- Dầu Giây được đưa vào khai thác. Tình trạng xe máy lưu thông chung làn với xe tải, container...là nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT thảm khốc trong thời gian qua nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.
Đăng Lê

Bình luận(0)