Tử hình đối tượng giết bạn cướp xe máy

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 15/8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt tử hình đối với Lê Thanh Hùng, kẻ giết bạn cướp xe máy gây rúng động. 

Theo cáo trạng, chiều tối ngày 23/5, sau khi bị cha mắng vì nghi ngờ lấy trộm máy khoan của gia đình đi bán, Lê Thanh Hùng (19 tuổi, trú thôn 2, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) rời khỏi nhà và lấy một con dao Thái Lan bỏ trong túi quần với ý định cướp tài sản. 
Tu hinh dói tuọng giét ban cuop xe may
Bị cáo Hùng lúc bị bắt. 
Khi đi đến sân vận động xã Tam Thành, Hùng gặp anh Nguyễn Ca (20 tuổi, trú thôn 1, xã Tam Thành), do ở gần nhà nên quen biết trước đó. Trong quá trình trò chuyện, biết anh Ca có đi xe máy đến nên Hùng nảy sinh ý định sát hại anh Ca để cướp tài sản. Trước khi giết bạn cướp xe máy, Hùng đã rủ anh Ca đi uống cà phê mà anh Ca không mảy may nghi ngờ.
Đến khoảng 21h30 phút, khi anh Ca dùng xe máy chở Hùng đi đến đoạn đường bê tông liên xã thuộc thôn An Mỹ 1 (xã Tam An, huyện Phú Ninh) thì Hùng bảo anh Ca dừng lại để đi vệ sinh. Lợi dụng lúc anh Ca mất cảnh giác, Hùng dùng dao Thái Lan đã chuẩn bị trước đó đâm nhiều nhát vào anh Ca đến khi gãy cán, khiến anh này gục tại chỗ. Ngay sau đó, Hùng lục người anh Ca lấy điện thoại đi động, ví tiền, rồi điều khiển chiếc xe máy Sirius của anh Ca bỏ trốn xuống TP Tam Kỳ.
Sau khi có tài sản của anh Ca, Hùng đi cầm cố lấy 10 triệu đồng tiêu xài. Sợ bị bắt, Hùng bắt xe bỏ trốn vào TP HCM. Tại đây, Hùng luôn lên mạng đọc báo theo dõi việc đưa tin về vụ án. Nghĩ rằng, công an không xác định đối tượng giết hại anh Ca cướp tài sản nên ngày 27/5, Hùng đón xe khách trở về thì bị bắt.
Về nạn nhân Ca, người dân sau đó đi trên đường phát hiện ngay lập tức đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đâm nhiều nhát, đặc biệt có hai nhát ở vị trí tim nên dẫn đến mất mạng.
Xét thấy hành vi của bị cáo Hùng mang tính chất côn đồ, dã man, không thể cải tạo, HĐXH TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản. Buộc gia đình bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 145 triệu đồng.
Vĩnh Đại

Bình luận(0)