Truy tìm nghi phạm thảm sát ở Yên Bái trên toàn quốc

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã gửi thông báo truy tìm nghi phạm Đặng Văn Hùng trong vụ thảm sát 4 người trong một gia đình trên toàn quốc.

Bước sang ngày thứ ba sau khi vụ thảm sát ở Yên Bái xảy ra tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái vẫn chưa có bất kỳ một manh mối nào về nghi can Đặng Văn Hùng (SN 1989) đang lẩn trốn.
Do khu vực vây bắt nghi phạm thuộc dạng địa hình núi sâu, hiểm trở đường đi lại vô cùng khó khăn nên sáng ngày hôm qua 14/8, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái tăng thêm 200 cảnh sát, tổng cộng trên 500 cán bộ, chiến sỹ tiếp tục tham gia việc truy lùng nghi phạm. Đồng thời GĐ Công an tỉnh Yên Bái - Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu quyết định cấp chi phí hỗ trợ các trinh sát sử dụng loại xe máy Win100 di chuyển trong điều kiện địa hình để khẩn trương truy bắt nghi phạm.
Truy tìm nghi phạm thảm sát ỏ Yen Bái tren toàn quóc
Lực lượng chức năng gửi thông báo truy tìm phạm Đặng Văn Hùng (phải) và người yêu của Hùng Nguyễn Thị Hán (trái) trên toàn quốc.
Cũng trong ngày 14/8, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng cục Hình sự, Bộ Công an và Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - GĐ Công an tỉnh Yên Bái trực tiếp vào hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng để trực tiếp phối hợp kiểm tra, chỉ đạo các trinh sát vây bắt hung thủ gây án đang trốn trong rừng có diện tích hơn 15.000 ha thuộc huyện Văn Yên, huyện Lục Yên và Quốc lộ 70, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã gửi thông báo đến C52 - Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước; Công an các huyện, thị xã trực thuộc tỉnh Yên Bái và đề nghị phối hợp truy tìm nghi phạm. Kèm theo thông báo gửi đi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái nêu rõ đặc điểm nhận dạng về nghi phạm, đồng thời vận động người dân tố giác tội phạm khi phát hiện.
Đặc điểm nhận dạng của nghi phạm Đặng Văn Hùng (SN: 20/12/1989, thôn 16 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cao khoảng 1,70cm; dáng cao, gầy. Nghi phạm có sẹo cong 1cm đầu lông mày phải. Đặc biệt, lực lượng chức năng nhận định nghi phạm trong quá trình gây án bị xây xát chân tay (có ảnh nhận dạng đối tượng kèm theo).
Ngoài ra, trong quá trình trốn chạy nghi phạm Hùng cho là dẫn theo người con gái tên Nguyễn Thị Hán (SN 20/9/1979, tại Tân Hợp, Văn Yên, Yên Bái) cao: 1.58m; Nặng: 50 kg; dáng hơi đậm. Có sẹo chấm cách 4cm dưới trước đuôi mắt phải.

Mạnh Hưng

Bình luận(0)