Rừng Thanh Hóa cháy ngùn ngụt dưới trời nắng 40 độ

Google News

Trời nắng nóng gần 40 độ C khiến vụ cháy rừng dữ dội ở Thanh Hóa (khu vực núi Sơn Trang, huyện Hậu Lộc) gặp khó trong công tác chữa cháy.

Ông Lê Văn Quang (63 tuổi, người dân địa phương) cho biết, vào 9h30 ngày 27/5, ngọn lửa kèm theo khói mù mịt bốc ra tại khu rừng thuộc thôn Lương Xá, xã Triệu Lộc. Trời nắng nóng khiến đám cháy lan rộng rất nhanh.
Nhận tin báo cháy rừng ở Thanh Hóa, hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát PCCC, công an, kiểm lâm, dân quân địa phương được huy động đến hiện trường dập lửa.
Rung Thanh Hoa chay ngun ngut duoi troi nang 40 do
 Vụ cháy rừng ở Thanh Hóa thiêu rụi 10 ha rừng keo, bạch đàn. (Ảnh: Nguyễn Dương)
Ông Trịnh Văn Tùng, Cán bộ kiểm lâm huyện Hậu Lộc cho biết: "Địa hình hiểm trở, thời tiết nắng gắt, thực bì dày, thiếu nước gây nhiều khó khăn cho việc chữa cháy", ông Tùng nói.
Đến gần 12h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, nhưng đã thiêu rụi khoảng 10 ha rừng keo, bạch đàn.
Rung Thanh Hoa chay ngun ngut duoi troi nang 40 do-Hinh-2
 Việc dập lửa chủ yếu dùng các dụng cụ thô sơ.
Theo Nguyễn Dương/ Zing

Bình luận(0)