Phó Thủ tướng khen vụ ngăn chặn súng quân dụng trái phép

Google News

(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư khen Hải quan Tân Sơn Nhất đã ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép súng quân dụng từ nước ngoài vào Việt Nam.

Ngày 4/8/2015, Phó thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư khen Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất về việc cơ quan này phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển trái phép 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 hộp đạn trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cuối tháng 7 vừa qua.
Pho Thu tuong khen vu ngan chan sung quan dung trai phep
Số lượng súng quân dụng bị ngăn chặn kịp thời ở sân bay TSN.
Trong nội dung thư, Phó thủ tướng viết: “Qua báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tôi được biết, ngày 31/7/2015, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Cục An ninh Kinh tế tổng hợp - Bộ Công an đã phối hợp phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 hộp đạn trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Thay mặt Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tôi ghi nhận và biểu dương thành tích của các Đồng chí. Kết quả hoạt động này góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Tôi mong rằng, thời gian tới các đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
Trước đó, ngày 31/7 vừa qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Cục A85 và các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an tiến hành khám xét đột xuất chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến sân bay Tân Sơn Nhất.
Pho Thu tuong khen vu ngan chan sung quan dung trai phep-Hinh-2
 Đây là kiểu súng CZ P-07 Duty thường trang bị cho cận vệ các nguyên thủ. Số súng này do Cộng hòa Czech sản xuất, được cảnh sát Singapore đặt hàng nhưng đã bị chuyển nhầm lên máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đi sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam.
Qua quá trình kiểm tra thực tế đã phát hiện số lượng lớn vũ khí quân dụng từ Cộng hòa Séc thẩm lậu vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được cất giấu tinh vi. Lô hàng gồm: 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 băng đạn chưa qua sử dụng.
Thiên Dũng

Bình luận(0)