Nữ sinh hỗn hào lao lên bàn túm tóc đánh cô giáo

Google News

Dư luận ở Quảng Bình đều tỏ ra bất bình trước việc một nữ sinh Trường THPT Đồng Hới lao lên bàn, cầm tóc đánh cô giáo ngay trong giờ học.

Qua tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết, vào tiết học thứ 4 ngày 12/1, trong giờ học môn Vật lý, cô giáo Lê Thị Lệ H. gọi em Nguyễn Ngọc H., lớp 11, Trường THPT Đồng Hới, Quảng Bình đứng dậy đọc bài. Nữ sinh H. không đứng dậy đọc và có những lời nói, thái độ coi thường, xúc phạm cô giáo nên cô H. ghi tên học sinh này vào sổ đầu bài của lớp.
Nu sinh hon hao lao len ban tum toc danh co giao
Trường THPT Đồng Hới nên xảy ra vụ nữ sinh đánh cô giáo trên bục giảng. 
Ngay sau khi cô Lê Thị Lệ H. vừa ghi xong, Nguyễn Ngọc H. đã lẳng lặng đi lên bàn giáo viên túm tóc cô Hiền và đánh cô ngay trước mặt hàng chục học sinh khác. Một số học sinh nam trong lớp cảm thấy bất bình đã lao lên can ngăn, lúc này Nguyễn Ngọc H. mới chịu dừng lại. Ngay sau khi bị học sinh đánh, cô giáo Lê Thị Lệ H. đã bị sốc về tinh thần.
Trao đổi với phóng viên, thầy giáo Nguyễn Nhật Lệ-Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Hới cho biết, Nguyễn Ngọc H. là học sinh cá biệt của trường, là nữ sinh nhưng H. thường có cách cư xử, lối sống khác với nhiều bạn cùng trang lứa. Trước khi đánh cô giáo, H. cũng nhiều lần có lời nói khiếm nhã, vô lễ với giáo viên.
Ngày 19/1, trong buổi chào cờ đầu tuần, Ban Giám hiệu Trường THPT Đồng Hới đã công bố kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường và buộc em Nguyễn Ngọc H. nghỉ học một tháng. Nhiều giáo viên, học sinh và phụ huynh trên địa bàn đều tỏ ra không đồng tình với hình thức kỷ luật của trường, bởi cho rằng, với hành vi của em Nguyễn Ngọc H. kỷ luật như vậy là quá nhẹ.
Theo Sông Lam/Công An Nhân Dân

Bình luận(25)

Minh Hiền

Đỗ Thành Nhân

Thật không thể chấp nhận sợ vô đạo đức của em học sinh lớp 11 Trường THPT Đồng Hới đã xúc phạm danh dự, uy tín và nhân cách của cô giáo. Vì vậy, việc Ban Giám hiệu Trường kỷ luật đối với em học sinh với hình thức như vậy là quá nhẹ.

Minh Hiền

Silver

Đúng là quá nhẹ. Nhưng cũng phải có biện pháp xử lý đặc biệt đành cho những học sinh cá biệt. Chứ nhà trường ko chỉ dùng 1 câu "đuổi học" là xong chuyện. Chính vì trước giờ mình chỉ sài "đuổi học" nên xã hội mới lắm tệ nạn như thế. Thử nghĩ nếu giờ đuổi học em H. thì sau này em đó làm gì? Mại dâm, buôn bán ma túy hay gì đó ghê gớm hơn nữa? Vì ko được học hành dạy dỗ tới nơi đến chốn nên mới xảy ra những trường hợp như thế. Thiết nghĩ VN còn kém về mặt giáo dục nghiêm khắc cho HS Phổ Thông.

Minh Hiền

Hằng

Học sinh như vậy nên cho vào trường giáo dưỡng. Cần có những kỷ luật thích đáng. Buồn.

Minh Hiền

tutb

học sinh kiểu đó thì cha mẹ nó còn coi hog ra gì huống gì là cô giáo, cho đi trại giáo dưỡng trị thẳng tay, còn ko thì sau này cũng thành vết nhơ của xã hội

Minh Hiền

người việt

giáo dục thế nào thì nhận lại được thế đó, tình trạng đưa tiếng anh vào môn chính còn lịch sử là môn phụ là vậy đó anh cải cách gd ơi

Minh Hiền

Hoàng Thị Phương Hiền

Học trò học bè thời nay sao con đồ thế nhỉ, con gái gì mà tởm lợm, chẳng như thời mình, thấy thầy cô đằng xa đã cúi đầu chào, thưa rồi.

Minh Hiền

steven nguyen

Theo tôi nghĩ hành động của em này tương đương với hành hung người thi hành công vụ hoặc là hơn kỹ luật như vậy là quá nhẹ,các em khác sẽ tiếp tục coi thường thầy cô giáo.Nên truy tố án hình sự để giữ kỷ cương học đường.

Minh Hiền

Phuong

Những dứa trẻ như vậy không thể gọi là học sinh được nữa , phải cho đi trung tâm giáo dục nhân phẩm

Minh Hiền

Bùi Minh Vương

Học sinh ngày nay mất dạy quá. Ở trường k biết học dc gì, về nhà thì chưởi cha mắng mẹ, ra đường thì côn đồ. Thà để những con người này dốt nát, đở phải đau lòng cho thế hệ mai sau. Đọc xong bài viết mình quá bức xúc, ngày xưa mình đi học lúc nào cũng lấy tiên học lễ, hậu học văn.

Minh Hiền

sinh

Học sinh này cần đuổi học ngay để làm gương,việc cắp cặp đến trường chỉ làm cho chúng bạn bị ảnh hưởng thói xấu mà thôi. Tôi nghỉ nhưng học sinh có tư cách đạo đức quá kém như vậy cho học tiếp cũng chẳng để làm gì đâu

Minh Hiền

Dung dưỡng à !

Thông tư về xử lý kỷ luật học sinh đâu có điều nào đuổi học 1 tháng, chỉ có 1 tuần hoặc 1 năm thôi. Kỷ luật cũng là biện pháp giáo dục. Kỷ luật nhẹ nhàng như thế này khác nào dung dưỡng

Minh Hiền

chieuly

nên gửi vào trường giáo dưỡng để tìm lại nhân cách,bắt lao động khổ sai để biết sức lực con người ngoài đánh nhau còn làm được nhiều việc có ích cho xã hội

Minh Hiền

Nguyễn Thanh

Nền giáo dục VN đang bị làm cho học sinh mất hết đạo đức và phẩm hạnh của người học trò, Bộ giáo dục nên xem lại vấn đề giáo dục có phù hợp chưa, mà đạo đức học trò càng ngày càng đi xuống

Minh Hiền

văn thị hồng cúc

Đuổi học và xin lỗi trước toàn trường

Minh Hiền

vivugiothoi

Bạn bảo kỷ luật cho học bổ túc( Bạn xem thường hệ bổ túc, nhiều người học bổ túc làm nên sự nghiệp đó) Với kiểu hành xử như học sinh kia đưa đi trường giáo dưỡng. Bố trí việc làm ngay cho học sinh này không cần phải học thêm nữa.Nhớ bố trí cho đúng với năng lực thực tế nhé

Minh Hiền

nguyễn thị thu thủy

Do chúng ta quá nương tay với 1 số học sinh cá biệt, không dám cho điểm thấp, không dám cho lưu ban, không dám kỷ luật,.,..- vì bệnh thành tích - nên mới có tình trạng lộng hành như thế. Cần nghiêm trị

Minh Hiền

tran long

sao ko đuổi luôn đi mà cho nghỉ có 1 tháng, chắc hiệu trưởng ăn cũng nhiều tiền từ học sinh này

Minh Hiền

vũ văn nghĩa

Mức phạt quá nhẹ với học sinh vô lễ và côn đồ này.yêu cầu đuổi học vì co cho học cũng chỉ là côn đồ mà thôi.

Minh Hiền

le ban

cái học ngày nay đã hết rồi - 10 em đi học 9 em chơi - chỉ tiêu trường chuẩn làng văn hóa -hậu quả thầy cô tội nghiệp thay

Minh Hiền

Nguyễn Thị Thúy

Hs bây giờ hỗn hào như vậy đấy,ở trong lớp thì cô cô em em,ra khỏi lớp gặp cô mắt cứ trợn ngược nhìn mình như thể là quái vật vậy.may quá mình dạy lớp nhỏ nên được thế là tốt rồi.

Minh Hiền

Trân Van Tam

Nếu xã hội này tốt đẹp, pháp luật nghiêm minh, đạo đức thì không bao giờ có những đứa học trò yêu tinh như vậy.

Minh Hiền

huyminhle

ghê quá!!!!!!!!

Minh Hiền

trí

Thầy Cô đánh học sinh thì kỷ luật và bị cho nghỉ dạy Còn trò đánh Thầy thì cho nghỉ 1 tháng ở nhà chơi rong

Minh Hiền

khanh

Học sinh đó thì giáo dục thế nào được mà không đuổi thẳng khỏi trường, thật không tưởng tượng nổi./.

Minh Hiền

la vẫn mao

Không còn nỗi đau nào hơn của một giáo viên ,người mà cả xã hội đều tôn vinh, đã bị chính học trò của mình đánh trả ! Đạo lý thầy trò đâu rồi, đạo Đức của con người đâu rồi? ! Chả lẽ đạo Đức xã hội ngày nay xuống cấp đến thê thảm vậy sao ? Tôi thấy đã đến lúc phải soạn riêng một điều luật để xử những kẻ học mà không thành người lại thành quỷ dữ mất dậy này. phải đuổi học vĩnh viễn ở bậc phổ thông, đưa xuống học hệ bổ túc, với điều kiện phải được giáo dục và kỷ luật xứng đáng với hành vi vô đạo này đã.