Nổ lớn, cháy dữ dội công ty sản xuất thực phẩm

Google News

(Kiến Thức) - Hàng chục công nhân vừa vào ca đã hốt hoảng tháo chạy khi phát hiện tiếng nổ lớn kèm khói lửa dữ dội từ nhà kho công ty sản xuất thực phẩm.

Đến cuối ngày 12/1, Phòng Pháp chế điều tra cháy, nổ (Cảnh sát PCCC TP HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 12 tiến hành khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ cháy công ty sản xuất thực phẩm trên địa bàn phường Thới An, quận 12 để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
No lon, chay du doi cong ty san xuat thuc pham
Sau tiếng nổ lớn, khói lửa bao trùm cả khu vực công ty sản xuất thực phẩm. 
Trước đó khoảng 14h45 cùng ngày, nhiều công nhân công ty nói trên vừa vào ca sản xuất thì bất ngờ nghe một tiếng nổ rất lớn. Khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhìn thấy khói lửa bùng phát dữ dội từ nhà kho của công ty.
Hàng chục công nhân đã hốt hoảng tháo chạy tạo cảnh hỗn loạn. Lực lượng bảo vệ và một số công nhân nam đã tìm mọi cách cứu hỏa nhưng do đám cháy quá lớn nên không thể. Chỉ trong tíc tắc, lửa bốc cao kèm theo khói đen hàng chục mét bao trùm toàn khu vực.
No lon, chay du doi cong ty san xuat thuc pham-Hinh-2
 Nhiều phương tiện chữa cháy...

No lon, chay du doi cong ty san xuat thuc pham-Hinh-3
 cùng hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC đến hiện trường tham gia cứu hoả.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 12 đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Do đám cháy quá lớn, diện tích kho xưởng rộng, chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên Cảnh sát chữa cháy đã phải đập tường để tiếp cận; việc khống chế lửa gặp nhiều khó khăn và mất thời gian. Sau khoảng 45 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
No lon, chay du doi cong ty san xuat thuc pham-Hinh-4
Lực lượng chữa cháy phải phá tường để phun nước khống chế ngọn lửa. 
Bước đầu nhận định có khả năng do chập điện, tuy nhiên nguyên nhân và thiệt hại vẫn đang được điều tra.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)