Một công nhân tử nạn trên công trình lắp đặt cầu Ghềnh

Google News

(Kiến Thức) - Một nam công nhân thiệt mạng trong lúc thi công lắp ráp nhịp cầu Ghềnh - cây cầu bị sà lan tông sập làm đứt mạch giao thông Nam-Bắc hơn 2 tháng trước.

Đến cuối ngày 31/5, sau khi tiến hành xong thủ tục pháp y, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân, CQĐT công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao thi thể anh Phan Văn Thủy (21 tuổi) cho gia đình đưa về quê ở tỉnh Nghệ An lo hậu sự.
Khoảng 8h sáng cùng ngày, tại nơi lắp ráp nhịp cầu Ghềnh (cách công trường thi công cầu Ghềnh mới khoảng 500m, thuộc địa bàn phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa), trong lúc cần cẩu đang cẩu các thanh sắt lên để lắp vào nhịp, chờ ráp vào cầu Ghềnh thì không may va vào anh Thuỷ (công nhân công trình).
Mot cong nhan tu nan tren cong trinh lap dat cau Ghenh
 Hiện trường chiếc sà lan tông sập cầu Ghềnh ngày 20/3.
Tai nạn khiến anh Thuỷ tử vong tại chỗ. Các lực lượng chức năng công an TP.Biên Hoà đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa thi thể nạn nhân về Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để tiến hành công tác khám tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Trước đó trưa ngày 20/3, chiếc sà lan chở cát trong lúc lưu thông trên sông Đồng Nai, qua khu vực cầu Ghềnh đã tông sập, làm cây cầu hơn 100 tuổi nói trên gãy đổ xuống sông. Sự cố đã gây tê liệt tuyến đường sắt từ các tỉnh miền Trung, phía Bắc về Sài Gòn, gây thiệt hại ước tính hàng nghìn tỷ đồng.
Sau tai nạn, các ngành chức năng đã khẩn trương xây dựng, sửa chữa lại cầu Ghềnh và dự kiến đến tháng 7/2016 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Vũ Sơn

Bình luận(0)