Lật xe khách Hoàng Long trên QL1A, nhiều người thương vong

Google News

(Kiến Thức) - Vụ lật xe khách Hoàng Long xảy ra vào khoảng 1h10 rạng sáng nay trong điều kiện thời tiết mưa lớn, khi vào khúc đường cong, tài xế không rõ vì sao đã lao thẳng dải phân cách gây ra tai nạn khủng khiếp.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách giường nằm lật trên QL1A, nhiều người thương vong. Nguồn Bình Thuận Online.

Đến trưa nay (20/7), theo nguồn tin của PV Kiến Thức, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Bình Thuận đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại BVĐK tỉnh Bình Thuận sau vụ TNGT nghiêm trọng lật xe khách Hoàng Long trên QL1A khiến 2 người chết, 7 người bị thương.
Chiếc xe khách giường nằm mang thương hiệu Hoàng Long bất ngờ bị lật khi lưu thông trên QL1A, đoạn qua tỉnh Bình Thuận. Tai nạnlàm tài xế và 1 hành khách tử vong, nhiều người khác bị thương nặng. 
Theo báo cáo của Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) vụ tai nạn xảy ra vào lúc 1h10 rạng sáng cùng ngày. Thời gian trên, xe khách Hoàng Long BKS: 15B-015.71 do tài xế Nguyễn Văn Tiến (35 tuổi, Hải Phòng) điều khiển chạy theo hướng Nam – Bắc. Khi đến đoạn km 1682+550 QL1A, thuộc địa bàn thôn 2, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc gặp trời mưa lớn và vào khúc đường cong nên tài xế đã lao vào dải phân cách rồi lật chắn ngang đường.
Ngay sau tai nạn xảy ra lực lượng Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tới hiện trường lật xe khách Hoàng Long để khám nghiệm, điều tra.
Qua xác minh, ngoài tài xế Nguyễn Văn Tiến đã tử vong, bệnh viện tỉnh xác định có thêm 1 người chết, 5 người bị thương, 2 người bị xây xát nhẹ.
Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: tài xế Nguyễn Văn Tiến (35 tuổi, quê Hải Phòng), một người nam (khoảng 25 tuổi, chưa rõ lai lịch).
Chiếc xe khách được di dời khỏi hiện trường. 
Các nạn nhân bị thương gồm: bà Nguyễn Thị Sen (SN 1957, Cam Ranh, Khánh Hòa), Phạm Xuân Thành (SN 1990, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi), Huỳnh Thiên Văn (SN 1988, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận), Đường Thị Hải (SN 1991, ngụ huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), Nguyễn Trọng Thành (SN 1986, Can Lộc, Hà Tĩnh).
Chấn thương nhẹ Đỗ Văn Hoàng (SN 1989, huyện Yên Khánh, Ninh Bình), Nguyễn Thị Trâm (SN 1973, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi).
Ngoài những hành khách bị chấn thương đang được tiếp tục theo dõi điều trị các hành khách còn lại đã được CSGT huyện Hàm Thuận Bắc đón xe để tiếp tục hành trình. Đến thời điểm này, hiện trường vụ TNGT đã được giải quyết xong, giao thông trên QL1A thông thoáng trở lại.
Công an huyện Hàm Thuận Bắc vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân lật xe khách Hoàng Long.
Thuận Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)