Khởi tố “mẹ mìn” bắt cóc bé gái 3 tuổi ở HN

Google News

(Kiến Thức) - Kẻ bắt cóc cháu Nguyễn Thanh Hằng (3 tuổi), để tống tiền, đã bị cơ quan công an khởi tố về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thúy Liễu (45 tuổi, ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Liễu bị cơ quan công an khởi tố.
Theo cơ quan công an huyện Thanh Trì thì đối tượng Liễu có 1 tiền án về tội lừa đảo. Liễu là đối tượng bắt cóc cháu Nguyễn Thanh Hằng (3 tuổi) khi cháu đang chơi cùng bạn bè vào trưa 13/12 ở khu vực Nhà văn hóa thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì.
Trước đó, ngày 15/12, Công an huyện Thanh Trì đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Thị Thúy Liễu, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Liễu tại phòng 404, tòa nhà Hemisco, Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, thu giữ tang vật Liễu dùng để phạm tội là bộ quần áo, khẩu trang.
Bố mẹ cháu Hằng nhận lại con từ cơ quan công an. 
Như Kiến Thức đã đưa tin, cháu Nguyễn Thanh Hằng là con anh Nguyễn Tiến Tuấn và chị Phạm Thị Duyên (31 tuổi, ở thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai , huyện Thanh Trì, Hà Nội). Vào trưa 13/12, cháu Hằng bị Vũ Thị Thúy Liễu bắt cóc. Đến tối 14/12, cháu Hằng được lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội giải cứu thành công, an toàn.
Khi bị bắt Liễu khai nhận, do khó khăn về kinh tế nên Liễu đã lên kế hoạch bắt cóc trẻ em để tống tiền. 
Tiến Dũng

Bình luận(0)