"Hot girl" chết trong khách sạn cao cấp ở HN đang mang thai?

Google News

(Kiến Thức) - Người bạn trai ngoại quốc khai rằng "hot girl" chết trong khách sạn cao cấp ở Hà Nội đang mang thai nhưng chị gái của nạn nhân phủ nhận điều này.

Liên quan đến vụ "hot girl" chết trong khách sạn cao cấp ở Hà Nội, theo thông tin trên báo Giao Thông, tờ Shin Min Daily News cho biết, người bạn trai họ Lin, 32 tuổi người Singapore của nạn nhân nói rằng một người bạn của anh ấy đã gửi những hình ảnh siêu âm và giấy kết quả rằng H. đã có thai cho anh ta. 
Tuy nhiên, phản pháo lại điều này, chị gái của nạn nhân H. lại khẳng định với Lin rằng hoàn toàn không cho chuyện đó. Ngoài ra, chị của H. đã nói rằng, H nhiều lần đòi chia tay với Lin, nhưng đều thất bại. Và kẻ tình nghi lớn nhất trong vụ án này chính là Lin chứ không phải ai khác.
 Thiếu nữ xinh đẹp chết trong khách sạn.
Trang Chinese evening daily cũng cho biết, người bạn trai họ Lin đối xử rất tốt với H., thậm chí còn thường xuyên chu cấp tiền bạc cho H. Thời gian gần đây, hầu như cuối tuần nào người này cũng bay từ Singapore sang Việt Nam thăm người yêu.
Trước đó, như Kiến Thức đã đưa tin, Thông tin tử Cơ quan CSĐT Công an Tp. Hà Nội cho biết, đơn vị này đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân thiếu nữ chết bất thường trong khách sạn nằm trên đường Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng – Hà Nội).
Cụ thể, vào khoảng 18h, ngày 30/9, nhân viên khách sạn phát hiện tại một phòng nghỉ có nhiều biểu hiện bất thường nên đã gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời.
Biết có chuyện xảy ra nên nhân viên khách sạn đã mở cửa phòng vào kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một thiếu nữ xinh đẹp đã tử vong từ trước đó. Sau khi phát hiện vụ việc, nhân viên khách sạn đã thông báo lực lượng chức năng.
Nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời thông báo cơ quan cấp trên để điều tra, làm rõ vụ việc.
Danh tính thiếu nữ tử vong được xác định ngay sau đó là Lâm T. H. (SN 1991, hiện đang trú tại quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, quê gốc ở Bắc Giang).
Nguyên nhân cái chết của thiếu nữ H. đang được làm rõ.
PV (tổng hợp)

Bình luận(0)