Hôm nay, công khai xin lỗi "người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén

Google News

(Kiến Thức) - Sáng nay, các cơ quan chức năng tình Bình Thuận sẽ tổ chức xin lỗi công khai người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm tân.

Thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết, sáng nay (3/12), các cơ quan tố tụng tỉnh này sẽ tiến hành tổ chức xin lỗi công khai ông Huỳnh Văn Nén. Buổi xin lỗi công khai sẽ diễn ra tại UBND thị trấn Tân Minh, huyện Hàm tân, tỉnh Bình Thuận.
Ông Huỳnh Văn Nén được xem là "người tù thế kỷ" sau khi bị đi tù 17 năm do bị kết án oan trong hai vụ án: Vụ giết bà Dương Thị Mỹ (Vụ án vườn điều) và vụ giết bà Lê Thị Bông cùng xảy ra tại Hàm Tân, Bình Thuận.
Hom nay, cong khai xin loi
 Hôm nay, công khai xin lỗi "người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén.
 Theo hồ sơ vụ án, ông Huỳnh Văn Nén bị khởi tố điều tra về hai tội danh “giết người” và “cướp tài sản” trong vụ án giết bà Lê Thị Bông vào ngày 23/4/1998 ở huyện Hàm Tân.
Khi đang bị công an bắt giữ ngày 17/5/1998, ông Nén khai ra cùng với 9 người khác trong gia đình đã giết bà Dương Thị Mỹ (ngày 18/3/1993 tại huyện Hàm Tân) tại vụ án vườn điều.
Ngày 31/8/2000, ông Nén bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt chung thân trong vụ án giết bà Lê Thị Bông. Còn vụ án giết bà Dương Thị Mỹ, ông Nén lãnh án 6 năm tù.
Chín người khác cũng bị tù tội trong vụ án giết bà Dương Thị Mỹ. Tuy nhiên, vụ án giết bà Dương Thị Mỹ đã được xác định là oan sai vào năm 2005 và 9 người trong gia đình ông Nén đã được Nhà nước bồi thường.
Ông Huỳnh Văn Nén vẫn kêu oan trong vụ án giết bà Lê Thị Bông.
Đến tháng 10/2014, Viện KSND tối cao kháng nghị hủy án ông Huỳnh Văn Nén giết bà Lê Thị Bông.
Nguyên nhân chính dẫn đến việc Viện KSND tối cao kháng nghị hủy án là do có đơn của Nguyễn Phúc Thành tố giác Nguyễn Thọ (ông Thành là bạn của Nguyễn Thọ) giết bà Bông chứ không phải ông Nén nhưng tình tiết này chưa được điều tra làm rõ.
Trước đó, ngày 2/12, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ được nghi phạm giết chết bà Lê Thị Bông gần 18 năm trước là Nguyễn Thọ.
Ngày 28/11, đại diện các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận đến nhà ông Huỳnh Văn Nén ở thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nén, công bố quyết định oan sai và chính thức trả tự do cho Huỳnh Văn Nén. 9h30 ngày 28/11, ông Huỳnh Văn Nén đã chính thức tự do sau gần 18 năm ngồi tù oan sai về tội giết người.
Ngày 22/10, ông Huỳnh Văn Nén (53 tuổi), người bị kết tội giết người đã được thả khỏi trại giam Công an tỉnh Bình Thuận.
T.V

Bình luận(1)

Minh Hiền

Han minh trung

Toi thiet nghi nen ngay do ket an tu hinh chu ay thi ngay nay co cai co hoi de xin loi chu ay khong vay.??nhung con nguoi nhan luog lam viec cog tam .????