Hàng ngàn cây xanh được trồng tại khu mộ Đại tướng

Google News

(Kiến Thức) - Hơn 3.500 cây xanh được trồng tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân lễ phát động Tết trồng cây của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Sáng 26/02, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ với trên 3.500 cây xanh được trồng tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.
Hang ngan cay xanh duoc trong tai khu mo Dai tuong
 Buổi lễ tết trồng cây thu hút hàng trăm Đoàn viên Thanh niên tham gia.
Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi cả nước phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Theo đó, 120 cây bàng được trồng dọc tuyến đường dẫn lên khu mộ Đại tướng, 3.500 cây phi lao trồng chắn sóng dọc bờ biển. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên cũng ra quân bảo vệ môi trường và tặng 20 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Hang ngan cay xanh duoc trong tai khu mo Dai tuong-Hinh-2
Đoàn Thanh niên trong Lực lượng CAND cùng tham gia vào lễ phát động này.
Lễ phát động năm nay được tổ chức gắn với các địa điểm di tích Cách mạng, các địa danh lịch sử sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi đắp ý chí Cách mạng, ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động thiết thực của đoàn viên, thanh thiếu nhi chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Xuân Hữu

Bình luận(0)