Hà Nội: Nàng dâu mang thai 3 tháng chết thảm cùng mẹ chồng

Google News

(Kiến Thức) - Nàng dâu mang thai 3 tháng chết thảm cùng mẹ chồng khi 2 mẹ con vượt qua đường sắt thì bị tàu cuốn vào gầm.

Vụ tai nạn nàng dâu mang thai 3 tháng chết thảm cùng mẹ chồng xảy ra vào khoảng 5h20 phút sáng nay 15/2, tại Km H205 thuộc nút giao thông thôn Khôn Thôn (xã Minh Cường – Thường Tín – Hà Nội).
Ha Noi: Nang dau mang thai 3 thang chet tham cung me chong
 Vụ tai nạn khiến một phụ nữa tử vong tại chỗ.

Một số người dân chứng kiến cho hay, vào thời điểm trên, hai người phụ nữ đi trên xe máy hiệu Air Blade, BKS: 29D1 – 592.65 chở nhau băng qua đường sắt. Đúng lúc cả hai băng qua đường sắt thì gặp tàu hỏa hiệu 7303 – chạy hướng Sài Gòn – Hà Nội đã xảy ra va chạm.

Tại hiện trường, xe máy bị tàu hỏa kéo văng khoảng 100 mét. Cách đó không xa là nạn nhân Nguyễn Thị Lựa (SN 1964, trú Vạn Điển – Thường Tín) tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại là Nguyễn Thị Quyên (SN 1991) được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.
Ha Noi: Nang dau mang thai 3 thang chet tham cung me chong-Hinh-2
Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau tai nạn, nhưng nạn nhân thứ 2 cũng tử vong ngay sau đó. 
Thông tin ban đầu 2 người có quan hệ mẹ chồng con dâu, chị Quyên đang mang thai tháng thứ 3. Ngay khi nhận được thông tin lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường cùng người dân cấp cứu nạn nhân, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 
Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, khu vực xảy ra tai nạn đường bộ giao cắt đường sắt không có rào chắn.
Giang Vương

Bình luận(0)