Dùng bình xịt hơi cay cướp xe không giấy tờ

Google News

(Kiến Thức) - Biết nạn nhân mua xe máy không có giấy tờ, nhóm 9x lên kế hoạch dùng bình xịt hơi cay để cướp rồi bỏ chạy nhưng bị công an tóm ngay.

Ngày 27/11, cơ quan Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can trong vụ dùng bình xịt hơi cay cướp xe máy.
Nhóm đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.
Các đối tượng gồm: Trương Công Tuyền (18 tuổi, ở Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội) và Trần Huy Chung (20 tuổi, ở Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) cùng Nguyễn Văn Cường (23 tuổi, ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội Cướp tài sản.
Theo điều tra, anh Đỗ Ngọc Tư (40 tuổi, ở Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) có nhu cầu mua xe không giấy tờ với giá rẻ để lấy phụ tùng thay thế, nên nhờ cháu họ là Nguyễn Văn Công (21 tuổi, ở Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) tìm mua giúp. Sau đó, Công đã kết nối với anh Nguyễn Văn Oánh (21 tuổi, ở Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội) để hỏi mua chiếc xe Dream không giấy tờ.
Khi tìm được xe, sợ đi đường có thể bị cướp nên Nguyễn Văn Công đã gọi điện nhờ Trương Văn Tuyên (ở cùng thôn với Oánh) đến đi xe máy về.
Nhóm đối tượng biết trước việc mua bán xe không giấy tờ sẽ diễn ra, nên Nguyễn Văn Cường rủ Trương Văn Tuyên và Trần Huy Chung đi cướp chiếc xe trên. Khi đi, nhóm 9x này đã chuẩn bị bình xịt hơi cay, khẩu trang rồi tìm cách gặp Oánh.
Khi gặp Oánh, Chung vờ đi thử xe rồi phóng thẳng ra chỗ Tuyên đang đợi ở phía quốc lộ 6. Tại đây, Cường dùng bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân sau đó bỏ chạy vào phía khu vực nội thành.
Phòng Cảnh sát hình sự cùng công an huyện Chương Mỹ đã bắt Trương Công Tuyên và Trần Huy Chung về hành vi cướp tài sản. Riêng Nguyễn Văn Cường đang bị các lực lượng tổ chức truy bắt.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Tiến Dũng

Bình luận(0)