Đóng các làn đường trên cao tốc HLD vì ô tô phát hoả

Google News

(Kiến Thức) - Chiếc du lịch loại 4 chỗ chở theo 4 người đang lưu thông trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến giao thông kẹt cứng.

Chiều 11/2 (mùng 4 Tết), đại diện đơn vị quản lý và khai thác đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD), thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (Vec E), cho biết: Sáng cùng ngày, trên tuyến cao tốc HLD hướng từ TP HCM về Long Thành (tỉnh Đồng Nai) xảy ra sự cố cháy xe du lịch. Vụ việc đã khiến Vec E phải đóng các làn đường cùng hướng trong 10 phút để xử lý gây tình trạng ùn ứ giao thông khoảng 1km.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, chiếc du lịch loại 4 chỗ hiệu Mazda 3 BKS 51F-213.20 do ông Nguyễn Thành Khang điều khiển chở theo 3 người lưu thông trên cao tốc HLD (từ TP HCM đi Dầu Giây).
Dong cac lan duong tren cao toc HLD vi o to phat hoa
Chiếc du lịch 4 chỗ cháy rụi trên cao tốc HLD 
Khi đến km5+200 (thuộc địa phận TPHCM) bất ngờ tài xế phát hiện xe phát hoả nên đã dừng lại ở làn dừng khẩn cấp. Khi những người trên xe vừa kịp thoát ra ngoài thì toàn bộ chiếc xe bùng cháy dữ dội bao trùm trong biển lửa.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Vec E đã nhanh chóng phong toả khu vực và điện báo cảnh sát PCCC.
“Sau khi đám cháy được khống chế, đường cao tốc đã được giải toả và lưu thông trở lại bình thường. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, mặt đường bị hư hỏng”, đại diện Vec E, thông tin.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)