Đại sứ Việt Nam tại LHQ trả lời báo chí quốc tế về giàn khoan Hải Dương 981

Đại sứ Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Việt Nam có đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan. 

Ngày 10-6, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã gặp gỡ và trả lời phỏng vấn một số phóng viên báo chí quốc tế tại New York, Mỹ liên quan tới việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông và việc Trung Quốc lưu hành công hàm tại LHQ vu cáo Việt Nam sau khi Việt Nam gửi công hàm lên Tổng Thư ký LHQ phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc.
Đại sứ Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí.
Đại sứ Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí. 
Trả lời các phóng viên quốc tế, Đại sứ Lê Hoài Trung nhấn mạnh những hành động đang diễn ra tại Biển Đông là "vấn đề nghiêm trọng" và khẳng định Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và hơn 100 tàu ra khỏi thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thiết lập môi trường đàm phán. Đại sứ Lê Hoài Trung cho biết tới nay Bắc Kinh vẫn từ chối đối thoại và luôn khăng khăng một cách vô lý rằng vùng nước xung quanh giàn khoan thuộc chủ quyền của Trung Quốc và không tồn tại tranh chấp. Việc từ chối thảo luận về tranh chấp của Bắc Kinh là "khiêu khích" và tạo ra "những quan ngại nghiêm trọng".
Trước câu hỏi về những cáo buộc của Trung Quốc rằng, các tàu Việt Nam đã cố ý quấy nhiễu và đâm tàu Trung Quốc, Đại sứ Lê Hoài Trung nhấn mạnh, khu vực mà Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 nằm hoàn toàn trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việt Nam chỉ điều các tàu dân sự tới khu vưc để thực thi pháp luật, nhưng phía Trung Quốc đã điều cả tàu chiến tới khu vực này. Việt Nam đã công khai mời các phóng viên quốc tế ra thực địa để tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra, thậm chí Việt Nam cũng đã lên tiếng mời các phóng viên Trung Quốc tới hiện trường. Những hình ảnh mà các phóng viên Việt Nam và quốc tế đã công bố như hình ảnh tàu Trung Quốc ngang ngược tấn công bằng vòi rồng hay cố ý đâm chìm tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam, đã cho thấy sự thật.
Đại sứ Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Việt Nam có đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan. Việt Nam không phải là nước khiêu khích trong căng thẳng hiện nay. Việt Nam muốn giải quyết vấn đề bằng con đường hòa bình, thông qua đối thoại, đàm phán. Việt Nam đã trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh nên người dân Việt Nam luôn mong muốn hòa bình. Đại sứ cũng khẳng định cho tới nay, Việt Nam đã hết sức kiềm chế.

Hình ảnh “lạ” trước TTTM Hải Dương

(Kiến Thức) -Trong khi chờ UBND tỉnh Hải Dương chọn địa điểm xây dựng chợ tạm sau vụ cháy, nhiều tiểu thương đã “tự cứu” lấy mình bằng cách tự tìm địa điểm, vay vốn tiếp tục kinh doanh…

Địa điểm xây chợ tạm bỗng dưng thay đổi chuyển từ quảng trường Thống Nhất đã dự kiến sang chợ Hội Đô nằm ở phía Tây TP. Hải Dương, cách TTTM khoảng 6 km.
Địa điểm xây chợ tạm bỗng dưng thay đổi chuyển từ quảng trường Thống Nhất đã dự kiến sang chợ Hội Đô nằm ở phía Tây TP. Hải Dương, cách TTTM khoảng 6 km.
Cho rằng chợ Hội Đô không hội đủ điều kiện để kinh doanh, các tiểu thương đã kéo đến UBND tỉnh Hải Dương để kiến nghị thay địa điểm khác.
Cho rằng chợ Hội Đô không hội đủ điều kiện để kinh doanh, các tiểu thương đã kéo đến UBND tỉnh Hải Dương để kiến nghị thay địa điểm khác.
Trong thời gian đợi chờ có chợ tạm, hàng trăm tiểu thương đã tự cứu lấy mình bằng cách tự tìm địa điểm kinh doanh.
Trong thời gian đợi chờ có chợ tạm, hàng trăm tiểu thương đã tự cứu lấy mình bằng cách tự tìm địa điểm kinh doanh. 
Hình ảnh mà PV Kiến Thức ghi nhận sáng 22/9 trước TTTM Hải Dương, nhiều tiểu thương dán thông báo chuyển địa điểm mới.
Hình ảnh mà PV Kiến Thức ghi nhận sáng 22/9 trước TTTM Hải Dương, nhiều tiểu thương dán thông báo chuyển địa điểm mới. 
Tiểu thương này đã bật khóc và đau xót vì ở địa điểm mới, việc kinh doanh dù là tạm thời cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Tiểu thương này đã bật khóc và đau xót vì ở địa điểm mới, việc kinh doanh dù là tạm thời cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 
 
Những tờ thông báo khiến khu vực trước TTTM Hải Dương nhìn rực rỡ sắc màu nhưng ai đi qua cũng đều ngậm ngùi với bà con tiểu thương.
Những tờ thông báo khiến khu vực trước TTTM Hải Dương nhìn rực rỡ sắc màu nhưng ai đi qua cũng đều ngậm ngùi với bà con tiểu thương.
Họ dán thông báo chuyển địa điểm để thu hút khách hàng quen thuộc, những khách hàng xa lạ rất khó để tìm đến.
Họ dán thông báo chuyển địa điểm để thu hút khách hàng quen thuộc, những khách hàng xa lạ rất khó để tìm đến.
Các tiểu thương đã mua hàng hóa để kinh doanh, với hi vọng sẽ có thêm vốn khi chợ tạm được quy hoạch và xây dựng xong.
Các tiểu thương đã mua hàng hóa để kinh doanh, với hi vọng sẽ có thêm vốn khi chợ tạm được quy hoạch và xây dựng xong. 

4 yêu cầu TQ phải làm rõ trước Hội luật gia Quốc tế

(Kiến Thức) - Sau khi xem xét vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam, Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (IADL) đã gửi thư 4 yêu cầu đề nghị Bắc Kinh làm rõ.

Với tư cách là một trong hơn 100 tổ chức thành viên của Hội luật gia dân chủ quốc tế (IADL), sáng nay (11/6), Hội Luật gia Việt Nam được IADL ủy quyền tổ chức cuộc họp báo ở Việt Nam để công bố bản tuyên bố thể hiện sự quan ngại về tình hình căng thẳng leo thang ở Biển Đông sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.
Trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, IADL đã ra tuyên bố thể hiện sự quan ngại về tình hình căng thẳng leo thang ở Biển Đông, đồng thời, đề nghị Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, dừng và kiềm chế các hành động gây phức tạp tình hình, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đe dọa đến an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.

BT Tài chính: Vốn vay không nhiều... VN không lệ thuộc TQ gì lớn

(Kiến Thức) - Trả lời chất vấn của đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) sáng nay (11/6), Bộ trưởng tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định: Mức độ vốn Việt Nam vay từ Trung Quốc không nhiều.

Với câu hỏi của đại biểu Trương Trọng nghĩa (TP.HCM) về chiến lược phát triển của Việt Nam nói chung và chiến lược tài chính của Việt Nam nói riêng, từ bây giờ trở đi không thể không tính đến yếu tố Trung Quốc. Vậy, bằng thông tin và số liệu, mức độ phụ thuộc và lệ thuộc nếu có về tài chính của Việt Nam đối với Trung Quốc, cụ thể là: Nợ công mà chủ nợ là nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, nguồn vốn, vốn ODA từ Trung Quốc và các dự án có liên quan, hiệu quả chất lượng của các dự án này. Vốn của các doanh nghiệp tư nhân hoặc nhà nước Trung Quốc trong các công ty cổ phần hóa của Việt Nam, nếu có. Tình hình các doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm và chi phối nền kinh tế Việt Nam, thị trường Việt Nam thông qua các hoạt động mua bán công ty. Các chính sách biện pháp của Chính phủ nói chung và Bộ tài chính nói riêng để khắc phục tình trạng và nguy cơ lệ thuộc vào tài chính đối với Trung Quốc...
Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng.
 Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới