Cô gái thản nhiên để tàu tông chết giữa Sài Gòn

Google News

(Kiến Thức) - Dù đoàn tàu đang lao đến nhấn còi inh ỏi báo hiệu nhưng cô gái thản nhiên để tàu tông chết khi đi giữa đường ray.

Đến 11h trưa nay 2/11, hiện trường vụ cô gái thản nhiên để tàu tông chết đã được cơ quan chức năng xử lý xong và thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bình Hưng Hoà để làm thủ tục pháp y.
Trước đó vào khoảng 9h cùng ngày, đoàn tàu SE6 (Sài Gòn- Hà Nội) do lái tàu Nguyễn Chí Hùng điều khiển xuất phát từ ga Sài Gòn theo hướng Nam-Bắc.
Kinh hoang co gai than nhien de tau tong chet giua Sai Gon
 Đoàn tàu lao đến nhấn còi inh ỏi...
Khi tàu chạy đến Km 726+006 (đoạn qua phường 11, quận 3, TP HCM) thì lái tàu phát hiện phía trước có một phụ nữ đang đi bộ giữa đường sắt. Dù đã nhấn còi inh ỏi, đồng thời cố giảm hãm phanh nhưng đoàn tàu vẫn lao đến và tông chết người phụ nữ nói trên.
Tại hiện trường, nạn nhân không giấy tờ tuỳ thân, khoảng 35 tuổi, mặc áo khoác màu mận, quần hoa…
Kinh hoang co gai than nhien de tau tong chet giua Sai Gon-Hinh-2
Tuy nhiên nạn nhân là một phụ nữ vẫn cố đi trên đường ray và bị tàu hoả lao đến cán chết tại chỗ. 
Sau khi xảy ra tai nạn, đoàn tàu đã dừng lại hơn 30 phút để trưởng tàu tiến hành lập biên bản vụ việc bàn giao Công an địa phương rồi tiếp tục hành trình.
Bước đầu nhận định có khả năng nạn nhân có ý định tự vẫn. Vụ việc đang được nhà chức trách điều tra làm rõ.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)