Cây cổ thụ bật gốc đè nghiến hai ô tô

Google News

(Kiến Thức) - Đang dừng đèn đỏ, một cây cổ thụ bất ngờ bị bật gốc rồi đổ xuống đè lên 2 chiếc ô tô khiến 1 người bị thương nặng.

Sự việc cây cổ thụ đè ô tô nói trên xảy ra vào khoảng 18h tối 22/1/2015 trên đường Nguyễn Thái Sơn, đoạn gần giao lộ Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn (phường 13, quận Gò Vấp, TP HCM) khiến một người bị thương nặng, 2 chiếc ô tô bị hư hỏng nặng. Nhiều người đi đường bị một phen hoảng loạn.

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên nhiều người đang dừng đèn đỏ tại khu vực này thì bỗng phát hiện cây cổ thụ có đường kính khoảng 50cm, cao hơn 10 mét phát ra tiếng rắc rắc và sắp đổ ngã nên đã hô hoán mọi người bỏ chạy.
Cay co thu bat goc de nghien hai o to
 Hai chiếc ô tô đang dừng đèn đỏ bị cây cổ thụ bật gốc đổ xuống đè lên xe.

Cây cổ thụ đổ xuống đường và đè lên 2 chiếc ô tô mang BKS 60A – 18390 do tài xế Phan Văn Dũng điều khiển và  ô tô BKS 86A – 02566 (chưa rõ danh tính tài xế) đang dừng đèn đỏ khiến tài xế chiếc xe này bị thương nặng.

Nhận tin báo, cảnh sát địa phương đã có mặt để phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông qua khu vực này.
Cay co thu bat goc de nghien hai o to-Hinh-2
Cây cổ thụ này có đường kính khoảng 50cm, cao hơn 10 mét .

Nhân viên của Công ty TNHH MTV công viên cây xanh TP HCM đã có mặt để tiến hành cắt tỉa nhánh cây, dọn dẹp hiện trường.

Tại hiện trường, xe ô tô mang BKS: 60A-183.90 bị móp méo một bên hông. Còn xe ô tô BKS: 86A-025.66 bị hư hỏng khá nặng.
Cay co thu bat goc de nghien hai o to-Hinh-3
 Công nhân của Công ty TNHH MYV công viên cây xanh TP HCM có mặt để cắt tỉa nhánh cây, dọn dẹp hiện trường.

Một số người dân sống tại khu vực này cho biết,  cây cổ thụ này nằm mép rìa ngoài công viên Gia Định bên đường Nguyễn Thái Sơn. Có thể do khu vực này nằm ngay vị trí đang được đào đất để thi công khiến phần rễ bị yếu đi rồi bật gốc.

Đến gần 20h cùng ngày, hiện trường đã được giải quyết, giao thông qua khu vực này thông thoáng trở lại.

Thiên Dũng

Bình luận(0)