Bắt yêu râu xanh nhiều lần cưỡng hiếp cô gái thiểu năng

Google News

Tại cơ quan công an, Khánh khai đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp chị Hoa khi người thân của chị vắng nhà. Đáng thương là chị Hoa đang điều trị bệnh thiểu năng, hạn chế về nhận thức.

Ngày 26.4, Cơ quan điều tra Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa bắt khẩn cấp Lê Khắc Khánh (SN 1979, ngụ tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1990, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Đáng thương là chị Hoa đang điều trị bệnh thiểu năng, hạn chế về nhận thức.
Bat yeu rau xanh nhieu lan cuong hiep co gai thieu nang
Hình minh họa. Nguồn : Internet. 
Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 3.2017, Khánh đến thuê phòng trọ của chị Nguyễn Thị Thủy (là chị của chị Hoa, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Cũng trong khoảng thời gian này, chị Hoa ở cùng chị Thủy và điều trị bệnh tại nhà. Do thường xuyên qua chơi nên Khánh biết được điều này.
Khoảng 8h ngày 9.4, biết vợ chồng chị Thủy đi vắng, Khánh đã mò qua nhà chị Thủy dùng vũ lực cưỡng hiếp chị Hoa tại bếp sau của ngôi nhà. Thực hiện xong hành vi, Khánh trở về nhà xem như không có chuyện gì.
Đến 13h30 ngày 24.4, Khánh lại mò qua nhà chị Thủy chơi. Phát hiện chị Hoa đang ở nhà một mình nên Khánh lại tiếp tục cưỡng hiếp chị Hoa. Nhưng khi Khánh vừa đi từ phòng ngủ ra thì bị chị Thủy phát hiện. Chị Thủy sau đó đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.
Tiếp nhận sự việc, Công an mời Khánh lên làm việc. Tại đây, Khánh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an đang tiếp tục điều tra sự việc.
Tên nạn nhân và người thân đã được thay đổi.
Theo Chí Tâm/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)