Cho thực phẩm đầy tủ lạnh để tiết kiệm điện?

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều người cho rằng, để nhiều thức ăn trong tủ lạnh sẽ tiết kiệm điện là chưa chính xác. 

Hỏi: Có phải cho thức ăn đầy tủ lạnh sẽ tiết kiệm được điện năng? - Nguyễn Văn Cần (Hà Tĩnh).
 Ảnh minh họa.
KS Nguyễn Văn Chuyền, Trung tâm bảo hành thiết bị điện Bách Khoa tư vấn: Nhiều người cho rằng, để nhiều thức ăn trong tủ lạnh sẽ tiết kiệm điện là chưa chính xác. Bởi nếu để thực phẩm nhiều sẽ xảy ra hiện tượng hấp thu lạnh, khiến máy chạy nhiều hơn để cung cấp đủ năng lượng. Ngược lại chính thực phẩm này sẽ giúp giảm thể tích tủ giúp giảm công suất máy phải làm việc. 
Vì thế, việc cho thức ăn đầy tủ lạnh là cần thiết nếu để bảo quản, không tính toán đến mức tiết kiệm. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hiểu rằng khi không có nhiều đồ bảo quản lạnh, tức tủ lạnh trống thì máy vẫn hoạt động, tiêu hao lượng nhiệt nhất định. Để khắc phục, tiết kiệm điện cho trường hợp này, bạn nên đặt vào tủ một số đồ dùng có mức hấp thụ nhiệt thấp như túi bóng thổi hơi, hộp xốp. Lúc này không gian, dung tích tủ lạnh ít hơn, đồng nghĩa sẽ tiết kiệm điện.
H.D (ghi)

Bình luận(0)