Khởi tố 3 anh em họ livestream bán iPhone giá rẻ lừa đảo trên mạng

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 3 đối tượng là anh em họ, sử dụng phương thức livestream bán hàng giá rẻ trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 người để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm Đào Quang Linh (SN 1999), Đào Quang Thành (SN 2008) và Đào Quang Long (SN 2007), là anh em họ trong cùng một gia đình, trú tại thôn Kim Long Phượng, xã Phượng Dực, TP Hà Nội.

hiuhsdi.png
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Bình Xuyên phát hiện nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội TikTok để đăng tải hình ảnh, video quảng cáo bán điện thoại iPhone với giá rẻ bất thường nhằm thu hút người xem. Sau đó, các đối tượng tổ chức livestream, che kín khuôn mặt, giới thiệu sản phẩm với mức giá chỉ từ 250.000 đồng đến 1.200.000 đồng để tạo tâm lý ham rẻ.

Thực tế, nhóm đối tượng không có điện thoại để bán. Hình ảnh, video chủ yếu được tải từ internet hoặc chỉ là hình ảnh hộp điện thoại không có sản phẩm bên trong. Khi có người đặt mua, các đối tượng yêu cầu nhắn tin riêng, hướng dẫn chuyển tiền trước với nhiều lý do khác nhau.

Sau khi người mua chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu chuyển thêm các khoản như phí xác nhận đơn hàng, phí bảo hiểm, thuế hoặc phí giao hàng. Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng sử dụng sim điện thoại không chính chủ, giả danh nhân viên giao hàng gọi điện thúc giục nạn nhân tiếp tục chuyển tiền.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của bị hại hơn 4,3 triệu đồng. Khi nạn nhân không còn khả năng thanh toán hoặc phát hiện bị lừa, nhóm đối tượng xóa tin nhắn, chặn liên lạc và tiếp tục tìm kiếm người bị hại khác.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Bình Xuyên đã lập hồ sơ ban đầu, phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xác định các bị hại liên quan và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Dựng kịch bản lừa đảo, cặp đôi chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

Do làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả nợ, Phan Thị Ngọc Hiền và Võ Kỳ đã "vẽ" ra kịch bản đầu tư để lừa đảo, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Ngày 18/12, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Phan Thị Ngọc Hiền (SN 1991) và Võ Kỳ (SN 1991), cùng trú tại TP Huế.

Theo cáo trạng, năm 2020, Hiền và Kỳ thống nhất góp vốn làm ăn chung trong lĩnh vực mua bán đất đai, đồng thời vay mượn tiền của nhiều người để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngăn chặn vụ giả danh Công an gọi điện đe dọa, lừa đảo gần 60 triệu đồng

Công an xã Đồng Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh cán bộ Công an qua điện thoại, bảo vệ người dân trước thủ đoạn tinh vi.

Trước đó, ngày 17/12, ông N.V.A. (SN: 1963, trú tại thôn Bắc Văn, xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh), đến Công an xã Đồng Tiến trình báo trong trạng thái lo lắng về việc bị một đối tượng gọi điện thoại lừa đảo.

Theo trình báo của ông A, đối tượng sử dụng số điện thoại lạ, tự xưng là “đồng chí Triết – Trưởng Công an xã”, thông báo rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ủy quyền cho Công an xã Đồng Tiến làm việc với ông A, liên quan đến việc thông tin cá nhân của ông bị sử dụng để mở tài khoản tại ngân hàng vào ngày 18/6/2025, với số tiền 59.850.000 đồng.

Kịp thời ngăn chặn mạo danh Công an, bảo hiểm y tế lừa đảo người dân

Công an xã Bằng Luân (Phú Thọ) vừa ngăn chặn kịp thời thủ đoạn mạo danh cán bộ Công an và nhân viên bảo hiểm y tế để lừa đảo người dân.

Ngày 18/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Bằng Luân vừa ngăn chặn kịp thời thủ đoạn mạo danh cán bộ Công an và nhân viên bảo hiểm y tế, liên hệ với người dân qua điện thoại và mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản, thu thập trái phép thông tin cá nhân.

Theo trình bày của bà T.T.B (sinh năm 1976, trú tại khu 8, xã Bằng Luân) với Công an xã Bằng Luân, trước đó bà nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ tự xưng là “Tùng”, cán bộ Công an xã Bằng Luân thông báo về việc “cập nhật dữ liệu bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID”. Đối tượng yêu cầu bà B kết bạn qua ứng dụng Zalo để tiếp tục làm việc với một người khác tự xưng tên “Việt” là cán bộ bảo hiểm y tế, nhằm hướng dẫn các bước thực hiện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới